Diễn viên Đoàn nghệ thuật Hòa Bình đang tích cực luyện tập các tiết mục ca múa nhạc chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XV.

Diễn viên Đoàn nghệ thuật Hòa Bình đang tích cực luyện tập các tiết mục ca múa nhạc chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XV.

(HBĐT) - Những ngày trung tuần tháng 10, TPHB trở nên lung linh, rực rỡ với những gam màu nổi của cờ, băng rôn, khẩu hiệu, pa nô và giàn đèn trang trí xuất hiện khắp các tuyến đường, ngõ phố. Đường phố như được khoác lên tấm áo mới, khang trang, sạch đẹp hơn để chào mừng sự kiện trọng đại của tỉnh - Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2010 - 2015 sẽ diễn ra từ ngày 18 - 20/10.

 

Xuống phố trong sắc nắng hanh vàng của mùa thu, giữa không gian tràn ngập màu sắc, ánh sáng, ai nấy đều cảm thấy lòng phấn chấn, rạo rực. “Phấn khởi vì những năm gần đây, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng lên nhiều. Chúng tôi  mong chờ và đặt niềm tin vào Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV. Không chỉ riêng gia đình tôi mà tất cả các hộ trong tổ đều nhiệt liệt hưởng ứng việc treo cờ Tổ quốc chào đón sự kiện quan trọng này.” - Bà Nguyễn Thị Nông ở tổ 12, phường Thịnh Lang tâm sự. Không riêng gì ở phường Thịnh Lang mà tất cả các phường, xã, từ các tuyến đường trung tâm Trần Hưng Đạo, Cù Chính Lan, Chi Lăng đến các đường ngõ đều rợp màu cờ, băng rôn, khẩu hiệu.

 

ông Nguyễn Quốc Khánh, Phó Chủ tịch UBND phường Đồng Tiến cho biết: Phường đã thông báo cho tất cả nhân dân 28 tổ dân phố treo cờ từ ngày 10/10 và làm vệ sinh môi trường ở nơi cư trú. Những hộ ở dọc tuyến đường Cù Chính Lan được phát cờ Tổ quốc cùng kích thước và tổ chức cắm thẳng hàng, đều khoảng cách nhằm tạo mỹ quan. Ngoài ra, các tổ thường xuyên tuyên truyền trên hệ thống loa phát thanh về Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XV, tạo không khí thi đua một cách thiết thực nhất. Đồng thời, phối hợp với Đội trật tự đô thị của thành phố kiểm tra, xử lý nghiêm những vi phạm về hành lang giao thông, họp chợ trái phép trả lại mỹ quan cho trung tâm tỉnh lỵ. ông Nguyễn Công Thành, Trưởng phòng VH-TT thành phố cho biết: Ngay sau khi được giao nhiệm vụ chuẩn bị và treo cờ, băng rôn, khẩu hiệu, tất cả cán bộ trong phòng đã tích cực làm việc không kể ngày giờ. Đến ngày 13/10 đã treo được 300 băng dọc, 50 băng ngang trên các trục đường chính. Công ty CP Môi trường đô thị cũng đã treo nhiều giàn đèn với cách trang trí phong phú, đẹp mắt trên các tuyến phố, đặc biệt là điểm nhấn trên cầu Hòa Bình lung linh tỏa sáng in bóng xuống dòng sông Đà.

 

Hiện nay, các đơn vị tham gia biểu diễn nghệ thuật chào mừng cũng đang tích cực luyện tập các tiết mục đặc sắc để phục vụ trước, trong và sau Đại hội. Hơn 11h trưa có mặt tại Đoàn nghệ thuật Hòa Bình, chúng tôi vẫn thấy các diễn viên hăng say luyện tập các bài hát, điệu múa. Ai nấy đều đẫm mồ hôi nhưng ánh lên niềm vui hướng về ngày trọng đại. Đoàn trưởng Bạch Công Thị cho biết: Là chủ công trong chương trình chào mừng Đại hội, anh em diễn viên đang khẩn trương luyện tập với tinh thần, trách nhiệm, lòng nhiệt huyết cao nhất. Qua đó đưa những lời ca, điệu múa ca ngợi Đảng, Bác Hồ, thành quả lao động, sáng tạo, quê hương Hòa Bình đổi mới đến nhân dân, góp phần tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong dịp Đại hội.

 

ông Đỗ Văn Hạnh, Phó giám đốc Sở VH-TT&DL cho biết: Đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị tuyên truyền, khánh tiết chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh đã cơ bản hoàn thành theo kế hoạch. Hàng chục pa nô cổ động cỡ lớn đã được đặt tại trung tâm các huyện, thành phố; thảm hoa chào mừng Đại hội kích thước 15 x 2,5m cũng đã được kết xong và đặt trước Cung văn hóa tỉnh - nơi diễn ra Đại hội. Các hộ gia đình, cơ quan, công sở đồng loạt treo cờ, khẩu hiệu chào mừng. Trong thời gian diễn ra Đại hội sẽ có những hoạt động chính như: khai trương phòng triển lãm ảnh, tranh cổ động về thành tựu KT-XH của tỉnh vào sáng ngày 17/10; tối ngày 17/10 là chương trình nghệ thuật đặc sắc chào mừng tại Nhà văn hóa thành phố; tối 20/10 tổ chức đêm dạ hội mừng thành công của Đại hội tại Cung văn hóa tỉnh. Đây là những hoạt động bề nổi nhưng có ý nghĩa hết sức quan trọng, tạo không khí phấn khởi, sự quan tâm, chú ý của các dân tộc với sự kiện trọng đại của tỉnh, góp phần làm nên sự thành công của Đại hội.

 

                                                                                       Cẩm Lệ

 

                                                                                                                           

Các tin khác


Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Giới thiệu hai cuốn sách “Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”

Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục