Hộ nghèo xã Cao Răm (huyện Lương Sơn) được hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết từ quỹ Ngày vì người nghèo của huyện.

Hộ nghèo xã Cao Răm (huyện Lương Sơn) được hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết từ quỹ Ngày vì người nghèo của huyện.

(HBĐT) - Ngày 28/10, huyện Lương Sơn đã tổ chức hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng ĐSVH ở KDC” và 10 năm thực hiện CVĐ “Ngày vì người nghèo”.

 

15 năm qua (1995 - 2010), CVĐ Toàn dân đoàn kết xây dựng ĐSVH ở KDC đã được triển khai ở 100% KDC trên địa bàn huyện Lương Sơn và đạt được những kết quả toàn diện trên các lĩnh vực đời sống xã hội. Cán bộ và nhân dân các dân tộc huyện đã đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, làm giàu hợp pháp và xây dựng nông thôn văn hoá đã phát triển rộng khắp góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế địa phương. Hiện, bình quân thu nhập đầu người của huyện đạt 13,6 triệu đồng/người/năm, hộ nghèo giảm còn 7%. Phong trào xây dựng nếp sống văn hoá mới được tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân, được đông đảo nhân dân tham gia tích cực. Đến năm 2009, toàn huyện có 187/187 xóm, bản, KDC đăng ký văn hoá, trong đó có 71,1% xóm, bản, KDC đạt văn hoá. Trong số 20.076 hộ đăng ký gia đình văn hoá có trên 16.000 hộ đạt gia đình văn hoá, chiếm tỷ lệ 76,64%, 85,7% cơ quan đạt cơ quan văn hoá, 95,6% trường học đạt trường học văn hoá. Nhân dân các dân tộc huyện đã đoàn kết phát huy dân chủ, giữ gìn kỷ cương, chăm lo phát triển sự nghiệp giáo dục, y tế, xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh. Nhiều hoạt động thiết thực có ý nghĩa sâu sắc như quyên góp, ủng hộ, tổ chức thăm, tặng quà các gia đình chính sách... được nhân dân các KDC hưởng ứng.

         

Bên cạnh đó, CVĐ “Ngày vì người nghèo” (2000 - 2010) bước đầu đạt được kết quả đáng mừng, góp phần cùng cấp uỷ Đảng, chính quyền các cấp, ngành từ huyện đến cơ sở thực hiện tốt chương trình XĐGN tại địa bàn. Các ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, các doanh nghiệp, tập thể và mọi tầng lớp nhân dân đã tham gia ủng hộ được gần 2,6 tỉ đồng. Từ nguồn quỹ đã xây dựng, sửa chữa 133 nhà ĐĐK cho các hộ nghèo. Ngoài ra còn hỗ trợ chăn nuôi bò sinh sản cho hộ nghèo, trợ giúp các gia đình bị hoả hoạn, thiên tai với hàng trăm triệu đồng. Nhờ đó, đã tạo điều kiện, giúp đỡ người nghèo ổn định đời sống và sản xuất, vươn lên thoát nghèo.

 

Uỷ ban MTTQ huyện Lương Sơn đã đề ra phương hướng trên cơ sở tiếp tục đẩy mạnh CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng ĐSVH ở KDC”: Nâng cao chất lượng tuyên truyền, vận động trong nhân dân về CVĐ; Phối hợp chặt chẽ với các ngành, tổ chức đoàn thể để tổ chức thực hiện CVĐ đạt hiệu quả cao’ xây dựng quy chế phối hợp triển khai có hiệu quả, kiện toàn BCĐ các cấp trên địa bàn dân cư; Kịp thời biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong thực hiện CVĐ. Với CVĐ “Ngày vì người nghèo”, tập trung vào một số nhiệm vu: Mở rộng các đợt tuyên truyền, vận động; thường xuyên củng cố, kiện toàn Ban vận động quỹ từ huyện đến KDC để hoạt động hiệu quả; MTTQ và Ban vận động các xã hướng dẫn KDC rà soát hộ nghèo, hộ còn nhà tạm, dột nát để bình xét, hỗ trợ; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc quản lý, sử dụng quỹ.

 

Trong dịp Tổng kết 2 cuộc vận động, 32 tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng ĐSVH ở KDC"; 14 tập thể và 12 cá nhân tiêu biểu trong thực hiện cuộc vận động "Ngày vì người nghèo" đã được UBND huyện tặng giấy khen.

 

 

                                                                                          Bùi Minh

 

Các tin khác


Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Giới thiệu hai cuốn sách “Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”

Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục