(HBĐT) - Hợp Thanh là một trong những xã thuộc vùng sâu- xa, đặc biệt khó khăn của huyện Lương Sơn. Cho đến nay, hệ thống cơ sở hạ tầng còn yếu kém, việc sản xuất lạc hậu phụ thuộc nhiều vào tự nhiên, vì vậy cuộc sống của người dân còn bộn bề những khó khăn. Xác định phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" đóng vai trò quyết định trong việc nâng cao chất lượng cuộc sống, 10 năm qua xã đã đưa các hoạt động đi vào chiều sâu.

 

Với phương châm " lấy cộng đồng dân cư làm sức mạnh, lấy nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân làm nội dung, lấy thôn, xóm, công sở, cơ quan, trường học, trạm y tế làm địa bàn thực hiện, lấy tự quản làm hình thực hoạt động, vì lợi ích của nhân dân thực hiện bằng sức dân và do dân tự quản", từ năm 2000 đến nay, các hoạt động góp phần "XDĐSVH" luôn được duy trì bền vững.

 

Giữ vai trò chủ trì trong cuộc vận động "TDĐKXDĐSVH", MTTQ xã  đã lồng ghép 6 nội dung, 4 tiêu chuẩn xây dựng gia đình văn hóa để tuyền truyền, vận động nhân dân đăng ký thực hiện. Các ngành, đoàn thể tích cực vận động cán bộ, hội viên đăng ký thực hiện, phong trào này. Hội Phụ nữ xã thông qua phong trào thi đua " phụ nữ tích cực lao động sáng tạo, xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, hạnh phúc" đã huy động được trên 90% hội viên đăng ký thực hiện xây dựng gia đình văn hóa. Qua bình xét hàng năm có trên 80% gia đình hội viên đạt tiêu chuẩn. Hội CCB tích cực vận động hội viên phát huy truyền truyền thống, bản chất bộ đội Cụ Hồ nêu gương sáng trong cuộc sống đời thường. Đi sâu thực hiện nghĩa cử cao đẹp "lá lành đùm lá rách", Hội đã vận động hội viên tiết kiệm, đóng góp xây dựng được nguồn quỹ trên 36 triệu đồng. Hàng năm được ủng hộ các thương binh nặng ổn định cuộc sống. Cùng với  thực hiện phong trào "CCB gương mẫu", cán bộ, hội viên của hội đã có những đóng góp tích cực cho phong trào "TDĐKXD ĐSVH", hàng năm có trên 90% gia đình hội viên đạt tiêu chuẩn văn hóa. Đoàn thanh niên khơi dậy phong trào bằng các hoạt động bề nổi như: đẩy mạnh phong trào văn hóa, văn nghệ, TD-TT. Thông qua các hoạt động của  CLB làng thanh niên, tổ chức cho thanh niên tìm hiểu về Luật Hôn nhân và gia đình, vận động thanh niên tích cực tham gia phòng - chống ma túy, HIV/AIDS, bài trừ các TNXH. Đồng thời, vận động  thanh niên tham gia vào các phong trào tình nguyện như: tình nguyện làm đường giao thông nông thôn liên thôn, liên xã, xây dựng môi trường xanh sạch đẹp và tham gia hiến máu nhân đạo...

 

Từ các phong trào thi đua của các đoàn thể, phong trào xây dựng gia đình, KDC văn hóa được đẩy mạnh và nâng lên tầm cao mới. Năm 2000, toàn xã có 289 hộ đạt tiêu chuẩn đình văn hóa, chiếm tỷ lệ 42,8%, từ năm 2005 đến nay, hàng năm, xã bình xét công nhận từ 59-69% hộ gia đình đạt tiêu chuẩn văn hoá. 10 năm qua đã có 1.000 lượt hộ gia đình được biểu dương ở các KDC. Đó là một trong những cách động viên, khích lệ thi đua thực hiện phong trào. Gia đình là tế bào của xã hội, ở KDC nào có nhiều hộ gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hoá thì KDC đó lại đến gần hơn với KDC kiểu mẫu. Từ năm 2002 - 2008 đã có 4 thôn giữ vững khu dân cư tiến tiến. Năm 2009, trường mầm non xã và 2 thôn Cáp, Gạo đã được đón nhận danh hiệu văn hoá.

 

Tổng kết, rút kinh nghiệm quá trình 10 năm triển khai, thực hiện phong trào “TDĐKXDĐSVH”, BCĐ phong trào đã đề ra những biện pháp cụ thể để thực hiện trong thời gian tới đó là: Vận động các cấp uỷ Đảng, chính quyền, nhân dân đoàn kết chăm lo sự nghiệp giáo dục và bảo vệ sức khoẻ, thực hiện tốt Pháp lệnh Dân số; bảo vệ môi trường xanh sạch đẹp; đoàn kết xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh, gắn bó mật thiết với nhân dân; hàng năm tổ chức ngày hội Đại đoàn kết ở KDC, qua đó biểu dương các điển hình tiên tiến  để nhân rộng trong cơ quan, đoàn thể, KDC. Trên cơ sở đó, vận động 100% KDC phấn đấu để đạt KDC tiên tiến, có 2/2 trường học đạt tiêu chuẩn văn hoá  và sẽ có thêm 2-3 KDC  công nhận làng văn hoá.

 

                                                                                  Lam Nguyệt

 

Các tin khác


Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Giới thiệu hai cuốn sách “Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”

Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục