Cứ vào dịp cuối năm, các giải thưởng âm nhạc lại rục rịch vào mùa. Điểm đi điểm lại vẫn chỉ thấy có những giải thưởng quá quen thuộc và ở những giải thưởng đó, lại là những cái tên nhạc sĩ, ca sĩ không mới.

 

Thật khó để nói 2010 là năm thành công của âm nhạc Việt Nam. Dù nhiều album ra đời (và thậm chí là bán rất chạy) thật đấy nhưng khó lòng mà tìm được một hay vài gương mặt, tác phẩm nổi trội thực sự. Âm nhạc Việt Nam 2010 cứ đi theo lối “bình bình, trung trung” mà ít gây được ấn tượng.

Bài 1: Giải thưởng âm nhạc đang giảm dần uy tín!

Giải thưởng cũ mất điểm

Dù không mấy thành công nhưng việc những giải thưởng âm nhạc hằng năm được khởi động và trao vào mỗi dịp cuối năm cũng đã phần nào được công chúng quan tâm. Có thể kể đến những giải thưởng đã từng dây được tiếng vang như Giải thưởng âm nhạc của Hội nhạc sĩ Việt Nam; giải Làn sóng xanh (của Đài tiếng nói nhân dân TPHCM); giải Mai vàng (Báo Người Lao Động). Bên cạnh đó, cũng có một số giải thưởng khác vẫn đang được dư luận chú ý là VTV - Bài hát Việt (của Đài truyền hình Việt Nam); Giải Cống hiến (Báo Thể thao văn hóa – TTXVN)...

Cuối năm là dịp các giải thưởng âm nhạc của Việt Nam
Cuối năm là dịp các giải thưởng âm nhạc của Việt Nam "vào mùa"

Giải thưởng âm nhạc của Hội Nhạc sĩ Việt Nam năm 2009 đã tôn vinh nhiều sáng tác thuộc về đề tài Hà Nội, điều đó là dễ hiểu khi Hà Nội kỉ niệm 1000 năm tuổi, dĩ nhiên những sáng tác về Hà Nội sẽ có phần... được ưu tiên hơn. Tuy nhiên, những giải thưởng đó sau khi được trao có vẻ như đã bị “chìm nghỉm”. Đáng lẽ đó sẽ phải là những bài hát sẽ trở nên quen thuộc với công chúng sau khi được trao giải, thế nhưng vẫn không mấy ai biết đến những ca khúc đã đạt giải này.

Không biết với năm nay, giải thưởng sẽ được trao cho tác phẩm nào khi lác đác những sáng tác mới cũng chỉ thấy ở dạng... phong trào?

Hai giải Làn sóng xanh và Mai vàng thì đã ít nhiều được khán giả biết đến. Nhưng tiếc thay chỉ là thừa hưởng từ chút hào quang ở những năm đầu giải mới ra.

Bước vào tuổi 13, giải thưởng Làn sóng xanh 2010 đã không còn đủ hấp dẫn đối với khán giả như những ngày đầu nữa. Nhớ lại giải thưởng Làn sóng xanh từ những năm đầu (từ 1997), mỗi giải thưởng được trao cho ca sĩ, nhạc sĩ hay tác phẩm thì lập tức những ca sĩ, nhạc sĩ và tác phẩm đó trở nên nổi tiếng và phổ biến trong công chúng yêu nhạc. Đó đã trở thành một giải thưởng âm nhạc lớn có uy tín và vị thế nhất trong làng nhạc Việt.

Nhưng có vẻ như, càng về sau (đặc biệt là từ những năm 2004 trở đi), giải thưởng Làn sóng xanh đã thực sự đánh mất giá trị của nó khi chạy theo con đường âm nhạc thị trường của Việt Nam. Giải đã được trao cho những ca sĩ là hot-girl, hot-boy với những ca khúc thị trường không có mấy tính chuyên môn. Việc giải Làn sóng xanh bị mất điểm cũng là điều dễ hiểu.

Làn sóng xanh đã từng là giải thưởng âm nhạc uy tín hàng đầu Việt Nam
Làn sóng xanh đã từng là giải thưởng âm nhạc uy tín hàng đầu Việt Nam

Giải thưởng Mai vàng dù đã “đi” được 16 năm nhưng cũng là một trường hợp tương tự.

Khi những tiêu chí, định hướng về chuyên môn dần bị mất đi cũng là lúc các giải thưởng tự tô vẽ lên mình nhiều thứ màu mè đã làm cho công chúng có phần... dị ứng. Quanh đi quẩn lại sau khi xuất hiện nhận giải thưởng của cả một nền âm nhạc chưa được lâu thì đã thấy các ca sĩ chới với giữa biển nhạc vì không có cá tính riêng.

Cần thiết có những giải thưởng mới?

Với tình trạng “mất điểm” của những giải thưởng âm nhạc truyền thống hằng năm thì việc ra đời những giải thưởng mới là điều thực sự cần thiết.

Âm nhạc trên Internet đang ngày một phát triển mạnh hơn, vì thế việc có thêm những giải thưởng âm nhạc trực tuyến cũng là điều dễ hiểu.  

Tuy không phải là một giải thưởng âm nhạc trực tuyến nhưng cũng là một giải thưởng xuất phát từ Internet, giải thưởng YAN Music Award đã trao lần đầu tiên vào năm 2004. Giải thưởng này xuất phát từ trang diễn đàn của các bạn trẻ yêu âm nhạc (yeuamnhac.com).

Mới đây nhất, một giải thưởng âm nhạc trực tuyến lần đầu tiên của Việt Nam đã ra đời với tên gọi Zing Music Award (của trang web zing.vn) đã được xem như một động thái chuyển đổi mới cách thức đề cử và xét trao giải thưởng cho các nhạc sĩ, ca sĩ và tác phẩm.

Zing Music Award - giải thưởng âm nhạc trực tuyến đầu tiên của Việt Nam
Zing Music Award - giải thưởng âm nhạc trực tuyến đầu tiên của Việt Nam

Sau vòng đề cử, 40 ca sĩ, nhóm nhạc có số phiếu đề cử cao nhất sẽ tham gia vào các vòng bình chọn để chọn ra Top 10, Top 5, Top 3 và cuối cùng là nghệ sĩ chiến thắng chung cuộc. Ngoài ra, Zing cũng trao giải thưởng cho những Album, Videoclip, Ca khúc có số lượt view cao nhất (lấy từ số liệu của cộng đồng âm nhạc trực tuyến đông nhất VN Zingmp3).

Tuy có những đổi khác thật, nhưng cũng không ai dám chắc được những giải thưởng được trao sẽ là những gì chất lượng nhất khi với một trang mạng thì ca sĩ, nhóm nhạc hay album đều có thể “ồ ạt” tấn công một cách đại trà.

 

                                                                                 Theo Bao LĐ

Các tin khác


Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Giới thiệu hai cuốn sách “Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”

Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục