Khu di tích lịch sử địa đạo Củ Chi là một trong những địa điểm giáo dục truyền thống sinh động nhất với các bạn trẻ.

Khu di tích lịch sử địa đạo Củ Chi là một trong những địa điểm giáo dục truyền thống sinh động nhất với các bạn trẻ.

Vài năm gần đây, công tác quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa trên địa bàn TPHCM đã có chuyển biến tích cực. Những tồn tại và tình trạng vi phạm các quy định trong quản lý di tích từng bước được các ngành quan tâm phối hợp giải quyết. Nhiều di tích trên địa bàn TPHCM đã được bảo tồn, phát huy giá trị, thu hút ngày càng nhiều người dân và du khách đến tham quan thưởng lãm…

 

Giới thiệu

Để người dân từng bước nhận thức tầm quan trọng của việc bảo vệ di tích, bảo tồn các di sản văn hóa dân tộc, nhiều quận huyện đã tổ chức các hoạt động tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức trong cộng đồng, có trách nhiệm hơn đối với các di tích trên địa bàn dân cư.

Chẳng hạn, từ phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, Trung tâm Bảo tồn và phát huy giá trị di tích TPHCM đã xuất bản cuốn sách “Hành trình đến với di sản văn hóa TPHCM”, khái quát giới thiệu các di sản văn hóa đến đông đảo người dân TP và du khách trong và ngoài nước. Có thể kể đến kỷ yếu “Lịch sử văn hóa quận 1”, “Hành trình đến với bảo tàng” của quận 1, thi tìm hiểu về các danh nhân được chọn đặt tên đường, tìm hiểu về di tích đình chùa trên địa bàn ở quận 4, phát hàng ngàn tờ bướm giới thiệu các di tích đã xếp hạng trên địa bàn ở quận 8… Qua đó, các hoạt động này đã giáo dục và xây dựng ý thức bảo vệ di tích cho người dân. Ngoài ra, thông qua các hội thi “Thuyết minh viên không chuyên” cho các em học sinh tìm hiểu về các di tích lịch sử văn hóa ở quận 5, hội thi “Tân Phú những địa danh lịch sử”, “Nhà sử học nhỏ tuổi” (của quận Tân Phú) thực hiện phim “Về chiến trường xưa” giới thiệu tiểu đoàn biệt động Lê Thị Riêng trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968 tại đồng Ông Cộ (quận Bình Thạnh), giao lưu với các nhân vật lịch sử trong trận thắng kho bom Phú Thọ (quận Tân Bình), đưa các bảng tóm tắt các di tích lịch sử văn hóa đến từng trường học của huyện Bình Chánh, thi thuyết trình về di sản (quận 11)… Các địa phương vừa giáo dục truyền thống uống nước nhớ nguồn, vừa giới thiệu đến các bạn trẻ những giá trị của di tích.

Phát huy

Năm 2010 vừa qua, 52 di tích của TPHCM đã thu hút trên 2,8 triệu lượt du khách đến tham quan, thưởng lãm, trong đó có trên 897.000 lượt là du khách nước ngoài. Không chỉ thu hút đông đảo khách nước ngoài và người dân đến tham quan, chiêm bái, ngành văn hóa còn vận động người dân thực hiện nếp sống văn minh, vận động người dân hạn chế đốt nhang, đốt vàng mã khi đến lễ bái, tham gia lễ hội. Đáng chú ý, hoạt động xã hội hóa trong bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa ngày càng được sự quan tâm, ủng hộ của cộng đồng như việc tu bổ đình Phú Nhuận (quận Phú Nhuận), dự án tu bổ tôn tạo di tích Hội quán Nghĩa An (quận 5).

Mới đây UBND TPHCM phê duyệt quyết định 5360/QĐ-UBND thực hiện kiểm kê di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn TP, thực hiện kiểm kê và bảo tồn 168 công trình, địa điểm đủ tiêu chuẩn xếp hạng di tích. “Đây được đánh giá là một trong những bước đệm quan trọng tiếp nối cho quy hoạch tổng thể bảo tồn và phát huy giá trị di tích trên địa bàn TPHCM đến năm 2020. Đồng thời, từ kiến nghị của Sở VH-TT-DL TPHCM, HĐND và UBND TP cũng đang xem xét phê duyệt chế độ hỗ trợ hoạt động cho các di tích đã có quyết định xếp hạng trên địa bàn TP” - bà Vũ Kim Anh, Phó Giám đốc Sở VH-TT-DL TPHCM, cho biết như vậy.

* Từ 2008 đến 2010, TPHCM đã đầu tư trên 101 tỷ đồng thực hiện 14 dự án tu bổ, tôn tạo di tích. Sắp tới, TP chuẩn bị đầu tư thực hiện 11 dự án khác.

 

                                                                                        Theo SGGP

 

Các tin khác


Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Giới thiệu hai cuốn sách “Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”

Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục