Với hạng mục nhạc sĩ của năm, nhìn vào danh sách đề cử năm nay, có thể thấy một ấn tượng chung đó là rất mới. Nhưng liệu những đóng góp của cá nhân những nhạc sĩ này cho làng nhạc Việt năm vừa qua đã đủ sức thuyết phục để nhận giải thưởng Cống hiến?

 

Trong danh sách đề cử hạng mục nhạc sĩ của năm giải thưởng cống hiến của năm nay có 5 cái tên là Lưu Hương Giang, Lê Cát Trọng Lý, Mai Khôi, Huy Tuấn và Nguyễn Hải Phong. Dù là những cái tên mới hay cũ thì ít nhiều họ cũng đã có những ảnh hưởng cho nền âm nhạc Việt Nam trong năm 2010.

Những cái “mới” từ người “cũ”

Đức Tuấn có lẽ là người “cũ” nhất trong nhóm 5 nhạc sĩ ở hạng mục đề cử, không những ở tuổi đời mà còn cả về tuổi nghề. Hẳn khán giả vẫn còn nhớ những ca khúc của anh đã gắn bó một thời gian dài với các ca sĩ đình đám của làng nhạc Việt một thời. Được đào tạo bài bản về âm nhạc, cộng với một gu thẩm mỹ tốt và một bản lĩnh vững vàng, Huy Tuấn được coi là một trong lứa nhạc sĩ có cách làm việc chuyên nghiệp ở Việt Nam hiện nay.

Nhạc sĩ Huy Tuấn
Nhạc sĩ Huy Tuấn

Trong năm vừa qua, cùng với sự thành công ngoài sức tưởng tượng của VietNam Idol thì sự trở lại của Huy Tuấn trong vai trò là đạo diễn âm nhạc của chương trình này cũng đã ít nhiều gây sự chú ý. Với sự thành công của mình trong VietNam Idol, Huy Tuấn cũng đã đủ tự tin để mang sức nóng của nó “bắc tiến” trong chương trình có tên gọi “Cảm ơn tình yêu” diễn ra tại thủ đô Hà Nội. Phải nói ngay rằng, hiệu ứng của VietNam Idol 2010 đã tạo nên Huy Tuấn như là một cái tên nhạc sĩ được nhắc đến nhiều trong năm qua, chưa kể anh cũng đã lên kế hoạch để thực hiện album đầu tay cho cô gái trẻ Văn Mai Hương khi bước ra từ cuộc thi này với ngôi vị á quân.

Tiếp theo trong danh sách đề cử ở hạng mục này phải nhắc đến cô ca sĩ – nhạc sĩ trẻ đến từ TPHCM – Mai Khôi. Mai Khôi bắt đầu sự nghiệp ca hát vào năm 2003 và sớm định hình con đường của một nghệ sĩ vừa hát vừa viết nhạc. Miệt mài sáng tác, Mai Khôi được xem là một trong những nhạc sĩ trẻ nhiều tài năng của TP HCM, có những ca khúc gây ấn tượng với khán giả như: Một ngày Khôi, Như chưa từng đau, Hương tình nhân... mang đậm dấu ấn.

Nhạc sĩ Mai Khôi
Nhạc sĩ Mai Khôi

Thành công của Mai Khôi trong năm 2010 với vai trò là nhạc sĩ viết nhạc phải kể đến Album gồm các ca khúc tự sáng tác của cô từng nhận giải thưởng Album ấn tượng trong chương trình Album vàng tháng 6.2010. Và vừa qua, vượt qua 14 ca khúc khác của Bài hát Việt 2010, bài hát “Việt Nam” của Mai Khôi đã được vinh danh trong hạng mục: Bài hát của năm. Phải nói rằng, những thành công lớn trong năm này cũng đã một phần đưa tên tuổi của Mai Khôi được xếp vào hàng những nhạc sĩ viết nhạc ấn tượng trong năm, và việc có mặt ở đề cử nhạc sĩ của năm, giải thưởng Cống hiến của cô cũng không có gì làm lạ.

Một nữ nhạc sĩ nữa cũng gây những ấn tượng không nhỏ ở sân chơi Bài hát Việt trong năm qua là Lưu Thiên Hương. Trong Bài hát Việt, Lưu Thiên Hương lần thứ 5 liên tiếp có mặt ở chung kết năm và nhận giải Bài hát có phong cách pop đương đại nổi bật (ca khúc “Hồ Gươm sáng sớm’) và giải Nhạc sĩ ấn tượng trong mùa giải năm nay. Ẵm hai giải thưởng quan trọng này, Lưu Thiên Hương khẳng định mình là một nhạc sĩ có phong cách viết pop và pop-dance đầy cá tính, những ca khúc của cô, khó lẫn với một lượng nhiều ca khúc mang hơi hướm thị trường của nền nhạc Việt hiện nay.

Nhạc sĩ Lưu Hương Giang
Nhạc sĩ Lưu Hương Giang

Ấn tượng từ những hướng đi mới

Trong danh sách đề cử giải thưởng nhạc sĩ của năm nay, không thể không nhắc đến hai cái tên nhạc sĩ trẻ đầy nội lực, đó là Nguyễn Hải Phong và Lê Cát Trong Lý.

Không phải là một cái tên quá mới khi đã xuất hiện cách đây một vài năm, nhưng trong năm vừa qua, có thể nói những gì mà Nguyễn Hải Phong làm được là đã tạo một dấu ấn mạnh mẽ trong giới làm nhạc, không chỉ bằng những ca khúc cá tính riêng biệt mà còn với những dự án mà anh đã, đang thực hiện. Đó là album “Linh hồn và thể xác” đầy chất Nguyễn Hải Phong, là dự án âm nhạc độc đáo với ca sĩ Thu Minh…

Nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong
Nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong

Với sở trường là nhạc dance kết hợp hiphop và R&B, Nguyễn Hải Phong còn gây chú ý với ca từ tả thực từ sự trải lòng của “cái tôi” đầy chiêm nghiệm nhưng cũng không mờ đi cảm xúc. Ðiều này có thể thấy rõ ở sự dung hòa của yếu tố nghệ thuật, tính đại chúng trong các ca khúc của anh, ở sự tìm tòi của một nhạc sĩ sáng tác, phối khí với khả năng của một “chuyên viên” pha trộn âm thanh nhanh nhạy với thị trường âm nhạc thế giới và đầy ngẫu hứng với cảm xúc cá nhân.

Bên cạnh đó, cũng với cá tính sáng tác của mình, nữ nhạc sĩ trẻ Lê Cát Trọng Lý cũng đã gây được nhiều ấn tượng và thiện cảm đối với công chúng. Bài hát Việt là nơi đã “phát hiện” ra tài năng của Lê Cát Trọng Lý với giải thưởng “Bài hát của năm” vào năm 2008, sau đó, Lê Cát Trọng Lý vẫn viết và đều đặn chinh phục người nghe. Xuất hiện vào tháng 3 năm ngoái tại Trung tâm Văn hóa Pháp với chương trình biểu diễn của mình, cô đã làm khán giả thủ đô ngạc nhiên với những bài hát mới mẻ, trong trẻo, đầy thơ, đầy họa và đầy chất ngẫu hứng của mình. Ba tháng sau, đúng ngày hội âm nhạc, một chùm 3 đêm diễn của cô đã được tổ chức cũng tại Trung tâm Văn hóa Pháp.

Lê  Cát Trọng Lý
Lê Cát Trọng Lý

Với những bài hát mang đậm phong cách cá nhân khó lẫn vào đâu được, Lê Cát Trọng Lý đã mang đến một phong cách mới, lạ cả về âm nhạc lẫn ca từ và trên hết là một sự phiêu diêu pha lẫn hồn nhiên mà có nhiều người từng nghĩ âm nhạc của cô giống với của cố nhạc sĩ tài hoa Trịnh Công sơn. Có thể nói cô đã tạo lập được một thế giới âm nhạc của riêng mình. Và thành công hơn nữa lại đến với cô gái trẻ tuổi này khi album đầy tay mang chính tên cô “Lê Cát Trọng Lý” ra đời với phong cách quen thuộc và chiếm được cảm tình của rất nhiều lứa tuổi khán giả khác nhau – điều mà không mấy nhạc sĩ Việt Nam hiện tại làm được.

Thử điểm mặt 5 đề cử trong hạng mục nhạc sĩ của năm, giải thưởng Cống hiến 2010 mới thấy rằng, làng nhạc Việt đang có một đội ngũ sáng tác không tồi. Ở những gương mặt vừa cũ vừa mới đó, công chúng đã nhận ra những bước đi khá chuyên nghiệp trong việc viết nhạc, công chúng đã thấy những ấn tượng từ nhiều cá tính khác nhau… Và sự thuyết phục công chúng từ những người nhạc sĩ, hẳn đến từ những điều như thế.

Kỳ tiếp: Ca sĩ của năm: Kịch tính cũ và mới

                                                                          Theo LaoDong

Các tin khác


Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Giới thiệu hai cuốn sách “Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”

Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục