Đêm diễn của Đoàn Nghệ thuật TPHCM đã mang đến cho kiều bào và khán giả Philippines nhiều cảm xúc. Đêm Gala nghệ thuật kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Philippines (diễn ra vào ngày 12-7, tại khách sạn Intercontinental, thủ đô Manila, Philippines), do Đoàn Nghệ thuật TPHCM trình diễn đã mang đến kiều bào và khán giả đảo quốc này nhiều cảm xúc.

Hoa hậu Hương Giang và người mẫu Duy Nhân trong trang phục Áo cưới vương triều

Bà Nguyễn Thế Thanh, Giám đốc Công ty Sài Gòn truyền thông, cho biết đơn vị mong muốn giới thiệu với đất nước bạn những giá trị nghệ thuật truyền thống đặc trưng của Việt Nam. Và đêm gala gói gọn 90 phút đã thể hiện được những hình ảnh Việt Nam dọc theo chiều dài đất nước, cùng những nét văn hóa bản sắc đặc trưng của mỗi vùng miền. 

Bắt đầu từ chiếc áo dài, áo tứ thân và chiếc nón quai thao cùng hình ảnh về mảnh đất cố đô ngàn năm văn hiến, không gian sân khấu tiếp tục đưa khán giả đến với núi rừng Tây Nguyên bạt ngàn với các lễ hội, sinh hoạt của đồng bào dân tộc  - cội nguồn của những nhạc cụ độc đáo biết ngân vang những thanh âm của đại ngàn. Tiếng đàn đá độc tấu của NSƯT Đức Dũng trong tác phẩm Âm vang đất nước như hòa cùng tiếng sóng biển miền Trung. Và nương theo Tiếng chim Poogkle (sáng tác của nhạc sĩ Nhật Lai), tiếng sáo trúc dặt dìu của NSƯT Đinh Linh đưa người thưởng thức trở về núi rừng Tây Bắc với thác Bản Giốc, đỉnh vực Tả Pí Lèng… Cuối cùng trở về TPHCM với khúc hát rộn ràng trong Bài ca Hồ Chí Minh (do hai ca sĩ Anh Bằng, Hạ Trâm cùng các nghệ sĩ nhạc dân tộc biểu diễn).
 
Trình diễn trang phục Việt trong đêm gala nghệ thuật ở Manila - Philippines. Ảnh: TIỂU QUYÊN

Đan lồng giữa các tiết mục biểu diễn âm nhạc dân tộc là hình ảnh chiếc áo dài Việt Nam qua phần trình diễn của các người mẫu: Hoa hậu Hương Giang, Hoàng Điệp, Võ Hoàng Yến, Phùng Ngọc Yến, Trang Nhung, Trần Ái Duy Nhân… Nhà thiết kế Sỹ Hoàng đã mang đến chương trình biểu diễn lần này các bộ sưu tập Áo dài xưa, Áo dài thế kỷ XX, Áo dài trong kỷ nguyên toàn cầu hóa, đặc biệt là bộ sưu tập Áo cưới vương triều với những họa tiết cầu kỳ, sang trọng. Cùng với những giai điệu độc tấu của tiếng đàn bầu, sáo trúc, đàn T’rưng, các tiết mục trình diễn thời trang áo dài xen kẽ cũng là điểm thu hút của chương trình. Đặc biệt, đất nước bạn cũng góp vào chương trình bộ sưu tập thời trang Áo cưới các dân tộc Philippines đặc sắc của nhà thiết kế hàng đầu đảo quốc: Bengan. Đây cũng là lần đầu tiên những tiết mục trình diễn thời trang mang đậm tính giao lưu văn hóa của hai quốc gia được tổ chức tại thủ đô Manila. Sự kết hợp trình diễn giữa phong cách của hai nền văn hóa đã mang đến những bất ngờ và thú vị cho khán giả.

Ông Albert del Rosario, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Philippines, đánh giá đây là một chương trình nghệ thuật đặc biệt long trọng, hoành tráng và đầy ý nghĩa trong dịp kỷ niệm 35 năm quan hệ ngoại giao giữa hai nước.
 
 
                                                                      Theo Báo NLĐ

Các tin khác


Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Giới thiệu hai cuốn sách “Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”

Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục