Đó cũng là nội dung đơn kiến nghị của nhóm nghệ sĩ gồm: NSND Trần Phương, NSND Thế Anh, NSND Đoàn Dũng, NSND Nguyễn Khắc Lợi, NSND Lương Đức, phó giáo sư - tiến sĩ Trần Duy Hinh, tiến sĩ Nguyễn Thị Việt Nga, đạo diễn Vũ Trụ và biên kịch Phan Thanh Tú gửi đến Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, trưởng Ban Tuyên giáo trung ương, phó thủ tướng Chính phủ và bộ trưởng Bộ VH-TT&DL.

 

Các nghệ sĩ viết đơn cho rằng để vụ thụt két kéo dài suốt ba năm (từ năm 2009) với số tiền lớn như vậy mà ông cục trưởng Lại Văn Sinh - chủ tài khoản, người nắm giữ tài khoản chính của Cục Điện ảnh - lại không biết thì “đây là điều lạ, điều có một không hai chưa từng xảy ra bao giờ”.

Đơn kiến nghị cũng cho rằng với một thất thoát nghiêm trọng làm ảnh hưởng đến uy tín của ngành, làm ngưng trệ nhiều hoạt động chuyên môn... lẽ ra ông Lại Văn Sinh phải từ chức hoặc bộ trưởng phải cách chức cục trưởng của ông Sinh.

Trước đó, vụ thất thoát 42 tỉ đồng của Cục Điện ảnh đã được các báo đồng loạt đưa tin ngày 3-6-2011 sau sự kiện kế toán viên Phạm Thanh Hải của Cục Điện ảnh bỏ trốn và đang bị truy nã.

Trao đổi với PV Tuổi Trẻ, NSND Lương Đức cho biết: “Những nghệ sĩ ký tên chung vào đơn kiến nghị vừa rồi chỉ là một phần, sẽ còn nhiều nghệ sĩ nữa ký tên. Các nghệ sĩ chúng tôi làm đơn tập thể xuất phát từ bức xúc ngành điện ảnh nước nhà thì nghèo, nghệ sĩ không có tiền làm phim mà cục lại đánh mất một số tiền lớn như thế. Mất trong ba năm trời thì làm sao có thể không biết, ra ngân hàng rút vài chục triệu cũng khó chứ đừng nói vài tỉ. Chúng tôi đưa ra các thông tin trên không có ý ám chỉ lãnh đạo cục tham nhũng - việc đó đã có cơ quan điều tra xem xét. Nhưng chúng tôi không thể im lặng trước sự việc đau lòng này, lãnh đạo Cục Điện ảnh vẫn bình chân như vại trong khi nhiều hãng phim không có tiền làm phim, nghệ sĩ thì đói”.

Chiều 26-8, chánh văn phòng Bộ VH-TT&DL Tô Văn Động cho biết: “Vụ thất thoát tiền ở Cục Điện ảnh không phải là một vụ tham ô, tham nhũng mà bước đầu xác định là một vụ lừa đảo. Trong khi chờ kết luận điều tra, các cán bộ có liên quan vẫn phải làm việc bình thường, vì thế cục trưởng và phó cục trưởng Cục Điện ảnh vẫn điều hành công việc hằng ngày của cục”.

Ôn Động nói: Chủ trương của Bộ VH-TT&DL là trách nhiệm của ai đến đâu, sau khi có kết luận điều tra sẽ xử lý đến đấy. Tất nhiên với tư cách lãnh đạo đơn vị và là chủ tài khoản, những người có sai sót trong quản lý sẽ bị xử lý. Còn Liên hoan phim quốc gia (lần thứ 17, diễn ra tháng 12 tại Phú Yên - PV) đã có kế hoạch từ hai năm trước và là một hoạt động văn hóa định kỳ mang tầm cỡ quốc gia, không thể vì vụ bê bối này mà phải ngừng lại hay lùi thời gian. Như thế sẽ thiệt thòi cho cả nghệ sĩ và công chúng.

Ông Động khẳng định: “Các cán bộ có chuyên môn của Cục Điện ảnh đương nhiên vẫn sẽ là nhân sự chủ chốt để tổ chức liên hoan phim, nhưng Bộ VH-TT&DL cũng đã tính đến những khó khăn về nhân sự nên đã cử Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái trực tiếp làm trưởng ban tổ chức (thay vì mọi khi là cục trưởng Cục Điện ảnh) và có thể những người có liên quan trách nhiệm đến vụ thất thoát sẽ rút khỏi ban tổ chức liên hoan phim này. Ngoài ra đã điều động một số cán bộ của các cục, vụ khác trong bộ sang hỗ trợ Cục Điện ảnh tổ chức liên hoan phim tốt nhất trong khả năng có thể”.

 

                                                                         Theo ThanhNien

Các tin khác


Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Giới thiệu hai cuốn sách “Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”

Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục