Tối ngày 6/9, tại thành phố Marseille miền Nam nước Pháp đã khai mạc triển lãm “Hồ Chí Minh với nước Pháp” nhân kỷ niệm 100 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh đến Pháp.

Triển lãm do Hội người Việt Nam tại Pháp (UGVF), Hội người Việt Nam tại thành phố Marseille (UGVM), Hội sinh viên Việt Nam tại Pháp (UEVF), Trung tâm thông tin và tư liệu về Việt Nam (CID) và Hội hữu nghị Pháp-Việt (AAFV) phối hợp tổ chức.

Triển lãm lần này trưng bày 41 panô ảnh, tập hợp hơn 200 bức ảnh và tài liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh, bao gồm những bức ảnh và tài liệu đã được Bảo tàng Hồ Chí Minh công bố và một số tài liệu do Hội người Việt Nam tại Pháp mới sưu tầm được.

Các bức ảnh được sắp xếp một cách khoa học như một câu truyện bằng ảnh kể về Chủ tịch Hồ Chí Minh giúp các nhà nghiên cứu về lịch sử Việt nam, người Việt Nam tại Pháp, bạn bè Pháp và quốc tế có thể hiểu về cuộc đời và sự nghiệp của Bác một cách chính xác và sâu sắc hơn.

Bà Lê Thị Hồng Hà, họa sỹ, phòng kiểm kê bảo quản, thuộc Bảo tàng Hồ Chí Minh, đơn vị tổ chức triển lãm, cho biết đây là nguồn tư liệu chính thống để giới thiệu một cách đầy đủ nhất về Hồ Chí Minh, một anh hùng giải phóng dân tộc, một danh nhân văn hóa đã được UNESCO công nhận.

Tại buổi triển lãm, nhà sử học người Pháp Alain Ruscio đã giúp người xem nhớ lại những dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, từ thời niên thiếu cho tới khi làm người đứng đầu Nhà nước Việt Nam.

Rất nhiều kiều bào và người Pháp tại triển lãm dừng lại khá lâu trước bức ảnh chụp chiếc lên tàu Đô đốc Latouche Tréville, chiếc tàu mà Chủ tịch Hồ Chí Minh, lúc đó là Anh Ba đã xin làm phụ bếp để đi tìm đường cứu nước. Con tàu rời bến Nhà Rồng tháng 6/1911 và tới Marseille đầu tháng 7/1911, tính tới nay đã 100 năm.

Tại phiên khai mạc triển lãm, Đại sứ Việt Nam tại Pháp Dương Chí Dũng, Chủ tịch Hội hữu nghị Pháp-Việt Hélène Luc và Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Pháp Thérese Nguyễn Văn Ký, trong các bài phát biểu của mình, đã kể lại lại con đường ra đi tìm đường cứu nước của người thanh niên yêu nước Nguyễn Ái Quốc và khẳng định vai trò của Bác Hồ trong việc gây dựng phong trào yêu nước của kiều bào tại Pháp cũng như thúc đẩy tình đoàn kết giữa hai dân tộc Pháp-Việt Nam.

Là một trong số rất đông người Pháp tới tham dự triển lãm, Phó thị trưởng phụ trách văn hóa của các quận 6 và 8 thành phố Marseille Gérald Detaille nhấn mạnh Chủ tịch Hồ Chí Minh thực sự là người đã dày công vun đắp trong nhiều thập kỷ, thậm chí là hàng thế kỷ, cho tình hữu nghị giữa Pháp với Việt Nam tốt đẹp cho tới ngày nay.

Ông Detaille cho biết, vào năm 2013, năm Marseille được chọn là thủ đô văn hóa châu Âu, Bảo tàng lịch sử Marseille sẽ có chương trình nói về 2.600 năm lịch sử thành phố và đây sẽ là dip để sự kiện Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thành phố được kể đến nhiều hơn.

Triển lãm “Hồ Chí Minh với nước Pháp” sẽ kéo dài tới ngày 12/9./.

 

                                                                              Theo TTXVN

Các tin khác


Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Giới thiệu hai cuốn sách “Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”

Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục