Trong những ngày này, Nhà hát Ca múa nhạc dân tộc Bông Sen rộn ràng với các hoạt động họp mặt, thực hiện chương trình biểu diễn nghệ thuật, chuẩn bị cho các chuyến về nguồn… nhằm thiết thực kỷ niệm truyền thống 50 năm thành lập Nhà hát.

 

Các nghệ sĩ trẻ Nhà hát Ca múa nhạc Dân tộc Bông Sen biểu diễn trong chương trình kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội.

Tiền thân của Nhà hát Ca múa nhạc Dân tộc Bông Sen là Đoàn Ca múa Nhân dân miền Nam và Đoàn Múa hát Giải phóng, nơi quy tụ một đội ngũ nghệ sĩ, ca sĩ, nhạc sĩ hùng hậu, đầy nhiệt huyết đã phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị, công tác đối ngoại, biểu diễn phục vụ quân - dân, tham gia chiến đấu, lao động, đào tạo đội ngũ kế thừa… trong những năm tháng đấu tranh giành độc lập. Năm 1976, hai đoàn đã sáp nhập thành Đoàn Nghệ thuật Ca múa nhạc Bông Sen và năm 2001 đổi tên thành Nhà hát Ca múa nhạc dân tộc Bông Sen.

Với bề dày về hoạt động chuyên môn và truyền thống hào hùng đấu tranh giải phóng dân tộc, mặc dù trải qua nhiều thử thách, hy sinh mất mát trong môi trường chiến tranh ác liệt, nhưng bao thế hệ nghệ sĩ cô chú, cha anh vẫn luôn vững niềm tin, tạo nên những thành tựu vượt bậc trong hoạt động biểu diễn phục vụ, thắp lửa nghề truyền thống, giữ gìn và phát huy nghệ thuật dân tộc, quảng bá văn hóa Việt Nam ra thế giới.

Qua 50 năm hoạt động, nhà hát có hơn 40 nghệ sĩ đã hy sinh tại các chiến trường, đó là những cánh chim đầu đàn của nền nghệ thuật cách mạng như các NS Hoàng Việt, Trần Hữu Trang, Quốc Hương, Vĩnh Bảo, Sĩ Tô… và rất nhiều những tên tuổi lớn đã và đang tiếp tục có những đóng góp, hỗ trợ hết mình cho thế hệ nghệ sĩ trẻ trên con đường học nghề, trui rèn đạo đức, góp phần gìn giữ và củng cố nền móng và phát huy những giá trị nghệ thuật dân tộc đã được khẳng định.

NSƯT Đặng Hùng, Giám đốc Nhà hát Ca múa nhạc dân tộc Bông Sen, chia sẻ: “Tiếp nối truyền thống cách mạng hào hùng, tập thể nhà hát đã và đang cố gắng làm thật tốt nhiệm vụ của mình. Chúng tôi sẽ thực hiện nhiều chương trình để công chúng thấy rõ khả năng và quá trình cống hiến của bao lớp thế hệ nghệ sĩ đi trước đã gây dựng nên Bông Sen hôm nay. Trong những năm gần đây, nhà hát liên tục đầu tư, tạo điều kiện để các nghệ sĩ trẻ được học tập và phát huy chuyên môn, thực hiện nhiều chương trình nghệ thuật chất lượng cao, phát triển nghệ thuật múa các vùng miền Bắc - Trung - Nam, giới thiệu và quảng bá âm nhạc nghệ thuật dân tộc trong thế kỷ 21 với hơi thở mới, màu sắc mới, nhưng vẫn gìn giữ được bản sắc dân tộc vốn có”.

Tối 18-9, tại nhà hát TPHCM, Nhà hát Ca múa nhạc dân tộc Bông Sen sẽ thực hiện chương trình biểu diễn nghệ thuật mang tên “Bông Sen giữa lòng thành phố”, trình diễn các tác phẩm hát, múa, độc tấu, hòa tấu nhạc dân tộc: Câu hát bông sen, Thuyền và biển, Bài ca không quên, Tình ca, Nắng gió phương Nam, Giữa Mạc Tư Khoa nghe câu hò Nghệ Tĩnh, Bài ca hy vọng, Ngẫu hứng lý qua cầu… với sự tham gia biểu diễn của NSND Phương Bảo; các NSƯT: Tô Lan Phương, Đỗ Lộc, Nhất Sinh, Tuấn Phong, Quang Lý, Trần Chính, Ái Xuân, thạc sĩ Ánh Tuyết, Tuyết Mai; ca sĩ Cẩm Vân, Cao Minh…, nghệ sĩ trẻ Linh Nga, Bạch Vân, Trung Hiếu, Khánh Toàn, Thúy Vân, các em học sinh lớp tạo nguồn của nhà hát.

Theo SGGP

Các tin khác


Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Giới thiệu hai cuốn sách “Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”

Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục