Việc ra mắt giải thưởng video âm nhạc Việt ngày 14.9 tại TPHCM cùng với việc giới thiệu đến khán giả những video clip ca nhạc (MV) của các giọng hát đang được yêu thích hoặc tiềm năng tưởng mang đến tin mừng trong giới ca sĩ. Song, với số lượng hạn chế (24 MV của 24 ca sĩ), nhiều người không thể tham dự cuộc chơi này nếu không “lọt vào mắt xanh” của ban tổ chức (BTC).

 

Theo quy định BTC cùng với các ca sĩ sẽ thống nhất chọn ca khúc để tham dự chương trình. Các ca sĩ được quyền tự chọn êkíp làm việc của mình và nếu cần, BTC có thể giới thiệu các nhân sự đoàn phim cần thiết khác. Tuy nhiên, không hiểu sao, trong năm đầu tiên, chỉ có 2 nhà sản xuất (producer) tham gia chương trình là nhạc sĩ Quốc Trung và đạo diễn Nguyễn Quang Dũng, mỗi người phụ trách 12 ca sĩ. Việc phân làm hai nhóm cũng không dựa trên kết quả bốc thăm hay một tiêu chí nhất định nào.

Xem ra, hai bảng này khá chênh lệch lực lượng. Bảng 1: Gồm 12 MV do nhạc sĩ Quốc Trung biên tập: Đàm Vĩnh Hưng, Đức Tuấn, Hà Anh Tuấn, Hồng Nhung, Minh Thư, Mỹ Tâm, nhóm Tiny Monster (Quái vật tí hon), nhóm Unlimited, Phạm Anh Khoa, Quang Dũng, Thanh Bùi - Hồ Ngọc Hà và Thu Minh. Bảng 2 do đạo diễn Nguyễn Quang Dũng biên tập, gồm: Anna, Dương Triệu Vũ, Đăng Khoa, Đông Nhi, Karik, Linh Phi, nhóm 365, nhóm 4U, nhóm Vmusic, Phương Vy, Uyên Linh và Văn Mai Hương.

Ca sĩ Hồng Nhung trong buổi họp báo ra mắt giải thưởng
Ca sĩ Hồng Nhung trong buổi họp báo ra mắt giải thưởng

Ở khâu sản xuất, cả hai cũng không tương đồng về chuyên môn - bên âm nhạc, bên hình ảnh. Hơn nữa, hai nhóm cũng có sự cách biệt khá rõ giữa ca sĩ thành danh và ca sĩ mới nổi, cùng những nhóm nhạc ăn theo ca sĩ vơđét. Tại buổi họp báo ra mắt giải thưởng, BTC không giải thích được điều này và chỉ để hai nhà sản xuất nói vui loanh quanh. Trong khi đó, sắp tới chương trình sẽ lên sóng, từ ngày 24.9 đến giữa tháng 1 năm sau.

Lạ hơn nữa là trong chương trình có phần bình luận chuyên môn về các MV và kết quả bình chọn tuần của nhạc sĩ Quốc Trung và đạo diễn Nguyễn Quang Dũng (tự làm, tự bình chọn?) cùng một khách mời... 

Là chương trình thuần Việt đầu tiên kênh MTV Việt hóa thực hiện tại Việt Nam với đơn vị sản xuất là Cty BHD, kết hợp với Ban biên tập Truyền hình cáp của Đài Truyền hình VN, song giải thưởng MV chưa được xem là có uy tín với cách thức tổ chức giải như trên. Bản thân những giải thưởng không công bằng thì thường bị dư luận đả kích hoặc không tồn tại lâu. Còn nhớ, mấy năm trước đây, VTV3 cũng có chương trình “Video clip Bài hát tôi yêu”, nhưng sau vài lần trao giải lùm xùm, nhất là khâu hậu trường, kết quả là giải thưởng tự rã đám.

Chương trình giới thiệu MV mới và bảng xếp hạng được phát sóng vào 21-22h thứ bảy hằng tuần từ 24.9, phát lại vào lúc 9h và 19h ngày chủ nhật và 8h ngày thứ hai. Kênh MTV tại VN sẽ công bố lần lượt mỗi tuần 6 MV (gồm 3 MV mỗi bảng). Ngoài ra, mỗi video sẽ được phát lại hằng ngày nhiều lần trên kênh MTV. Từ ngày 16.10, khán giả có thể bình chọn cho MV yêu thích của mình qua hệ thống tin nhắn SMS với đầu số 6458. Bảng xếp hạng sẽ công bố kết quả bình chọn top 10 gồm: 5 MV của ca sĩ bảng 1 và 5 MV của ca sĩ bảng 2 được yêu thích nhất trong tuần.

Các hạng mục giải thưởng gồm: Giải do khán giả bình chọn (bảng 1, bảng 2) và giải của giới chuyên môn, 300 triệu đồng/giải. Hai MV này sẽ được chọn để phát sóng trên kênh MTV Châu Á, đưa hình ảnh và âm nhạc VN gần gũi hơn với các nước trong khu vực. Ngoài ra còn có giải do giới chuyên môn trao: Giải Audio xuất sắc nhất (nhà sản xuất âm nhạc), nam ca sĩ xuất sắc nhất, ban nhạc xuất sắc nhất, ca sĩ triển vọng, hình ảnh đẹp nhất (đạo diễn hình ảnh), đạo diễn MV xuất sắc nhất, ca sĩ được tạo hình xuất sắc nhất.   

 

                                                               Theo LaoDong

Các tin khác


Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Giới thiệu hai cuốn sách “Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”

Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục