Phong trào văn hoá - văn nghệ của huyện phát triển sôi nổi góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân. 
 ảnh: Tiết mục múa hát “Mời trầu” của đoàn xã Yên Trị.

Phong trào văn hoá - văn nghệ của huyện phát triển sôi nổi góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân. ảnh: Tiết mục múa hát “Mời trầu” của đoàn xã Yên Trị.

(HBĐT) - Sau 11 năm triển khai, CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở KDC” tại Yên Thuỷ đã tiếp tục phát huy hiệu quả, là động lực để thúc đẩy KT -XH địa phương phát triển, nâng cao chất lượng đời sống cho người dân. CVĐ đang ngày càng đi vào chiều sâu với các hoạt động thiết thực, được đông đảo nhân dân tham gia.

 

Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Bùi Văn Điển, Chủ tịch MTTQ huyện Yên Thuỷ cho biết: Năm 2010, toàn huyện có 80% số hộ đạt tiêu chuẩn văn hoá thì đến cuối năm 2011, con số này đã nâng lên 85%. Số cơ quan, trường học, KDC văn hoá cũng tăng đáng kể. Đến nay đã có 123 KDC đạt văn hóa. CVĐ đã mang tính toàn dân, toàn diện và góp phần làm thay đổi bộ mặt huyện Yên Thuỷ ngày càng khang trang, văn minh, sạch đẹp.

Chú trọng nâng cao chất lượng CVĐ, ngay từ đầu năm 2011, Ban chỉ đạo CVĐ các cấp đã được kiện toàn, củng cố về mọi mặt. Ban chỉ đạo đã tổ chức cho các KDC, nhà trường, cơ quan, hộ gia đình đăng ký thi đua thực hiện những tiêu chí của CVĐ. Để CVĐ đi vào chiều sâu, các địa bàn ngoài thực hiện theo các tiêu chí của CVĐ đã xây dựng hương ước, quy ước của KDC. Phát huy cả hệ thống chính trị từ xã xuống thôn, Yên Thủy đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đảng viên, đoàn viên, hội viên tích cực tham gia; từ cấp ủy đến UBND xã, các tổ chức chính trị - xã hội đều phải xây dựng tiêu chí thi đua gắn với xây dựng thôn, làng văn hóa. Do đó, CVĐ ngày càng được đông đảo nhân dân nhiệt tình tham gia, hưởng ứng.

Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với nâng cao chất lượng CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”,  đồng chí Bùi Ngọc Tiện, Chủ tịch UBND xã Ngọc Lương cho biết: Điểm mới của năm 2011 trong  thực hiện CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở KDC” là xã đã coi 6 nội dung của CVĐ là các tiêu chí gắn liền với phấn đấu xây dựng nông thôn mới. Các phong trào thi đua của CVĐ là động lực để động viên nhân dân đẩy mạnh thi đua lao động sản xuất, tham gia phát triển kinh tế, xóa đói - giảm nghèo, nâng cao dân trí, phát huy tính dân chủ, đảm bảo an ninh trật tự xã hội. Cùng với xã Ngọc Lương, xã Lạc Thịnh và Bảo Hiệu là các nơi tiêu biểu, đi đầu trong việc gắn nội dung CVĐ với việc xây dựng nông thôn mới.

Nhận được sự hưởng ứng tích cực của nhân dân, CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tại Yên Thủy đã góp phần xây dựng Đảng, chính quyền các cấp vững mạnh, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển KT - XH năm 2011. Công tác xã hội hóa trên một số lĩnh vực ngày càng phát triển mạnh mẽ, tệ nạn xã hội được đẩy lùi, an ninh xã hội giữ vững, đời sống người dân nâng lên rõ rệt. Tạo động lực cho CVĐ, Yên Thủy đã thường xuyên tiến hành tổng kết, kịp thời biểu dương khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình trong CVĐ. Đồng thời, xây dựng các nhân tố, tập thể, cá nhân làm nòng cốt cho thúc đẩy phong trào ngày càng phát triển hơn nữa.

Đánh giá về hiệu quả CVĐ“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở Yên Thủy sau 11 năm triển khai, đồng chí  Bùi Văn Hiến, Trưởng phòng VH -TT huyện nhận định: CVĐ đã góp phần quan trọng nâng cao nhận thức của toàn xã hội về vai trò của văn hóa đối với sự phát triển. Nhiều giá trị văn hóa; các quy định pháp luật và quy chế, quy tắc ứng xử văn hóa ngày càng thấm sâu  vào đời sống góp phần tạo dựng môi trường sống lành mạnh cho cộng đồng dân cư, cho mỗi gia đình và cá nhân. Nếp sống mới, văn minh, hiện đại từng bước được hình thành và bén rễ sâu trong mỗi gia đình, cộng đồng dân cư ở Yên Thủy.

 

                                                             Dương Liễu

 

Các tin khác


Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Giới thiệu hai cuốn sách “Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”

Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.

Báo Nhân Dân ra mắt MV Kenny G "Going Home" quảng bá du lịch Việt Nam

Chiều 19/4, Báo Nhân Dân phối hợp IB Group Việt Nam tổ chức ra mắt MV "Going Home” - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt quảng bá du lịch Việt Nam. Trong MV, nghệ sĩ Kenny G trình diễn ca khúc Going Home tại các địa danh nổi tiếng của Thủ đô Hà Nội như Hồ Gươm, Hoàng Thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, cầu Long Biên.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục