Lãnh đạo huyện, ngành và đại diện nhân dân xã Hiền Lương (Đà Bắc) cùng ôn lại truyền thống cách mạng tại nhà bia lưu niệm ở xóm Rồng (Hiền Lương).
(HBĐT) - Sáng 9/2, tại xóm Rồng, cấp uỷ, chính quyền xã Hiền Lương (Đà Bắc) đã tổ chức lễ khánh thành nhà bia lưu niệm khu di tích lịch sử cách mạng Tu Lý-Hiền Lương. Các đồng chí lãnh đạo huyện Đà Bắc, Báo Hoà Bình, Bảo tàng tỉnh, đại diện Đội tự vệ cứu quốc năm 1945, đông đảo các ngành, giới ở huyện, xã và nhân dân trên địa bàn đã về dự.
Nhà bia lưu niệm này là 1 trong 2 nhà lưu niệm được xây dựng tại 2 xã Tu Lý (xóm Mạ) và xóm Rồng (xã Hiền Lương) với tổng kinh phí 1,2 tỷ đồng. Nhà bia ở xóm Rồng được xây dựng trên khuôn viên 600 m2, tổng kinh phí trên 600 triệu đồng. Đây là công trình có ý nghĩa lịch sử, văn hoá nhằm giáo dục truyền thống lịch sử cách mạng. Năm 1945, Hiền Lương và Tu Lý là 1 trong 4 khu căn cứ cách mạng của tỉnh Hoà Bình. Tháng 5/1945, Đội tự vệ cứu quốc gồm 21 đồng chí đã được thành lập tại Nà Trùng (Hiền Lương). Cùng với lực lượng cách mạng địa phương, Đội đã góp phần vào thắng lợi của cuộc khởi nghĩa Cách mạng Tháng Tám năm 1945 ở Hoà Bình và toàn quốc. Tới năm 1947, tại núi Rồng (cạnh đồi Nà Trùng), xã Hiền Lương, chi bộ Đảng cơ sở đầu tiên của huyện Đà Bắc đã được thành lập. Năm 1996, di tích này đã được Bộ VH-TT xếp hạng là di tích lịch sử cách mạng cấp quốc gia. Tại lễ kỷ niệm, đại diện các cấp, ngành trong, ngoài tỉnh và đồng bào địa phương đã tiến hành nghi thức dâng hương tưởng niệm tại nhà bia lưu niệm./.
Văn Tưởng
Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.