Hội phụ nữ xã Mãn Đức - Tân Lạc tập các tiết mục cồng chiêng chuẩn bị cho đêm hội ngày 8/3 tới

Hội phụ nữ xã Mãn Đức - Tân Lạc tập các tiết mục cồng chiêng chuẩn bị cho đêm hội ngày 8/3 tới

(HBĐT) - Trong những ngày này, đến bất cứ một KDC nào cũng có thể thấy không khí khẩn trương chuẩn bị cho ngày Quốc tế phụ nữ 8/3.

 

Bà Hoàng Thị Duyên, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh cho biết: Mặc dù bận rộn chuẩn bị cho sự kiện đại hội phụ nữ toàn quốc lần thứ XI sắp diễn ra, nhưng Ban chấp hành Hội LHPN tỉnh vẫn chỉ đạo, hướng dẫn cho các cấp hội lên kế hoạch tổ chức ngày 8/3 thật ý nghĩa, lành mạnh trên tinh thần tiết kiệm cho chị em hội viên vì đây cũng là dịp để hội viên thêm gắn bó với tổ chức. Tùy vào mỗi địa phương, cơ sở hội sẽ triển khai những nội dung khác nhau, có thể là giao lưu văn nghệ, thi đấu các môn thể thao, tổ chức hội thi nấu ăn, cắm hoa… Gần 100% chi hội phụ nữ đều tổ chức được ngày 8/3, có những chi hội còn tổ chức đồng thời nhiều hoạt động trong 1 ngày tạo nên không khí vui tươi, phấn khởi.

 

Tại 11 huyện, thành hội đều xây dựng được kế hoạch tổ chức ngày 8/3. Phần nhiều các huyện, thành phố đều có văn bản hướng dẫn để mỗi chi hội tự tổ chức. Còn có huyện triển khai được 1 hoạt động chung như tại huyện hội Tân Lạc vào ngày 7/3 sẽ có hội thi nấu ăn dành cho nam giới với mong muốn để phái mạnh hiểu và chia sẻ những công việc gia đình với chị em phụ nữ. Tại huyện Lương Sơn, Hội phụ nữ huyện đã phối hợp với Phòng VH – TT, Hội Nông dân tổ chức giải bóng chuyền nữ truyền thống. Giải lần này thu hút 19/ 20 đội xã, thị trấn tham gia. Để có giải đấu này, đội bóng chuyền nữ các xã, thị trấn lựa chọn VĐV từ các chi hội xóm, bản, tổ dân phố và tập luyện cách đây gần một tháng. Tại huyện Yên Thủy, Hội Phụ nữ cũng đã phối hợp với phòng VH – TT tổ chức giải cầu lông cho nữ CB-CNVCLĐ trong huyện. Cùng với đó, các chi hội của khối các cơ quan, đơn vị trong tỉnh cũng có nhiều hoạt động phong phú trong ngày 8/3 như ngành GT – VT, Đài PT –TH tỉnh tổ chức hội thi nấu ăn, cắm hoa, Hội Phụ nữ tỉnh tổ chức giải cầu lông nữ CB-CNVC …

 

Bên cạnh những hoạt động chung của huyện, thành Hội, các chi hội cũng đều tự tổ chức cho hội viên gặp gỡ giao lưu. Tại nhà văn hóa xóm, bản, tổ dân phố, chị em trang trí băng rôn, hoa, dọn dẹp vệ sinh. Tham gia hội phụ nữ từ nhiều năm nay, lý do để chị Bùi Thị Diện, hội viên chi hội tổ 21, phường Hữu Nghị (TPHB) ngày càng gắn bó với hội không chỉ là sự quan tâm, giúp đỡ về kinh tế mà còn là khi tham gia vào tổ chức, chị có thêm niềm vui, sức khỏe trong các hoạt động VHVN, TDTT. Vào những ngày này, chi hội của chị đang khẩn trương tập luyện môn bóng chuyền và các tiết mục văn nghệ. Chia sẻ với chúng tôi, chị cho biết: Năm nay, chi hội tổ chức giao lưu bóng chuyền với các xóm, tổ lân cận. Buổi tối biểu diễn văn nghệ quần chúng do chính chị em trong chi hội biểu diễn. Trên tinh thần đó, chị em đều hăng hái trong tập luyện, mọi công việc gia đình đều gác lại để dành một khoảng thời gian chung để gặp nhau tập hát, tập múa.

 

Cũng theo bà Hoàng Thị Duyên, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh, hoạt động trong ngày Quốc tế 8/3 được tổ chức đều dựa trên tinh thần dân chủ, mỗi hội viên đều có quyền lợi và nghĩa vụ tham gia, đóng góp ý kiến. Không khí đoàn kết, vui tươi của ngày 8/3 sẽ là động lực góp phần tạo nên thành công cho Đại hội lần thứ XI sắp tới.

 

 

Hồng Nhung

 

Các tin khác


Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Giới thiệu hai cuốn sách “Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”

Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.

Báo Nhân Dân ra mắt MV Kenny G "Going Home" quảng bá du lịch Việt Nam

Chiều 19/4, Báo Nhân Dân phối hợp IB Group Việt Nam tổ chức ra mắt MV "Going Home” - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt quảng bá du lịch Việt Nam. Trong MV, nghệ sĩ Kenny G trình diễn ca khúc Going Home tại các địa danh nổi tiếng của Thủ đô Hà Nội như Hồ Gươm, Hoàng Thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, cầu Long Biên.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục