Phương Anh và Kiều Văn Thanh - Ảnh: Ân Nguyễn

Phương Anh và Kiều Văn Thanh - Ảnh: Ân Nguyễn

Trong 14 tiết mục vào chung kết Vietnam’s got talent, các thí sinh thi hát chiếm đa số (9/14). Song, vẫn chưa thấy “tài năng” nào vượt trội và đủ sức lay động lòng người...

Với 9 tiết mục tranh tài của các giọng hát: Võ Trọng Phúc, Vũ Song Vũ, Thanh Trúc, Tri Giao, Đinh Ngọc Hoàng, Nguyễn Hương Thảo, Nguyễn Phương Anh, nhóm Dòng Thời Gian, Mộc; dường như không có thí sinh/nhóm thí sinh nào thuyết phục giám khảo một cách tuyệt đối ở vòng bán kết. Người vì chọn bài chưa phù hợp, người bị cho là “giậm chân tạo chỗ”, người lại mất điểm ở phần biểu cảm… Nhưng, điều quan trọng nhất với các thí sinh thi hát này chính là giọng hát của các bạn chưa thật sự khiến người nghe phải xuýt xoa; mà chủ yếu khán giả chọn vì tiết mục ấy tạo được sự xúc động, cảm mến (như Nguyễn Phương Anh, Vũ Song Vũ, Thanh Trúc...) hoặc giám khảo chấm vì thấy những sơ suất của thí sinh có thể khắc phục và nếu đi tiếp thì “tài năng” có thể được phát huy... Trong số 9 tiết mục này, thí sinh Nguyễn Phương Anh đang dẫn đầu về sự bình chọn của khán giả, không chỉ vì sức hút, sức lan tỏa đến người nghe từ những phần trình diễn của em, mà còn từ sự lạc quan, đầy nghị lực của cô bé thiếu may mắn trong cuộc sống này.

 

Đêm gala và trao giải sẽ diễn ra tại Sân khấu ca nhạc Lan Anh, TP.HCM và được truyền hình trực tiếp trên VTV3 lúc 20 giờ 30 ngày 6.5. Trong chương trình, khán giả sẽ gặp lại những thí sinh từng được yêu mến tại vòng bán kết: nhóm Mix, Nguyễn Ngọc Gia Bảo, Nguyễn Đặng Đăng Khoa...

Điều khá thú vị và có lẽ không phải ai cũng biết chính là trường hợp “đặc biệt” được vào chung kết của thí sinh Kiều Văn Thanh, bởi anh chính là người đến với bán kết trễ nhất (khi thí sinh Nguyễn Cường bỏ thi, anh được chọn thay thế), nhưng được vào thẳng với số phiếu bình chọn cao nhất từ khán giả. Trong đêm bán kết 7, anh đã “trình làng” các loại nhạc cụ tự chế gồm sáo, đàn bầu và nhị được làm từ trúc, ống đựng trà, ống nước... Tuy hiệu quả về mặt nghệ thuật lẫn cảm xúc của tiết mục này chưa đến mức khiến khán giả trầm trồ, nhưng có lẽ “anh nông dân” đã được chọn bởi sự mến mộ nhiều hơn là ngưỡng mộ tài năng. 

Hai tiết mục “không đụng hàng” nữa tại vòng chung kết thuộc về Gia đình bong bóng (trình diễn thể thao đường phố) và cặp đôi nhí Đăng Quân - Bảo Ngọc (nhảy - múa). Ở thể loại popping, Nguyễn Trường Giang sẽ đối đầu với Dương Mạnh Hòa. Và lời khen “như một nghệ sĩ chuyên nghiệp trên sân khấu” của giám khảo - NSƯT Thành Lộc đối với Dương Mạnh Hòa hẳn sẽ tạo ít nhiều áp lực đối với thí sinh còn lại.

Vòng chung kết sẽ diễn ra trong 2 đêm (22.4, 29.4), và việc bình chọn sẽ tính riêng mỗi tuần. Đến đêm gala, ban tổ chức sẽ công bố thí sinh được yêu thích nhất của từng tuần, thí sinh được ban giám khảo chọn từng tuần (giống vòng bán kết). 4 thí sinh được chọn này sẽ bốc thăm biểu diễn ngay sau đó. Và, “tài năng VN” do khán giả quyết định: bình chọn trực tiếp trong đêm.

 

                                                        Theo Báo Thanhnien

Các tin khác


Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Giới thiệu hai cuốn sách “Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”

Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục