Học sinh trường THCS Kim Tiến (Kim Bôi) trong buổi tiếp nhận giấy vụn, vỏ lon thu được từ phong trào “kế hoạch nhỏ”.

Học sinh trường THCS Kim Tiến (Kim Bôi) trong buổi tiếp nhận giấy vụn, vỏ lon thu được từ phong trào “kế hoạch nhỏ”.

(HBĐT) - Phong trào “kế hoạch nhỏ” ở Liên đội trường THCS Kim Tiến (Kim Bôi) đã được thực hiện từ nhiều năm, trở thành hoạt động mang đậm giá trị nhân văn, định hướng cho các em biết sống tiết kiệm, hình thành và nuôi dưỡng tình yêu lao động, yêu thương con người trong mỗi đội viên, học sinh. Được phát động từ đầu năm, đến nay, Liên đội đã thu về gần 400 viên gạch xây dựng trường, thu gom được hàng trăm kg giấy vụn, từ đó gây dựng nguồn quỹ giúp đỡ các bạn có hoàn cảnh khó khăn trong Liên đội.

 

Không chỉ ở Liên đội trường THCS Kim Tiến, từ nhiều năm nay, phong trào kế hoạch nhỏ đã được Hội đồng Đội tỉnh triển khai sâu rộng, hiệu quả đến mọi liên, chi đội. Từ những tờ giấy báo, quyển vở cũ của phong trào kế hoạch nhỏ không ít học sinh nghèo đã được giúp đỡ. Chị Vũ Thị Duyên, chuyên viên Ban Thanh thiếu nhi, trường học (Tỉnh đoàn) chia sẻ: Chỉ những ai đã từng được tham gia các buổi tiếp nhận giấy vụn, vỏ lon do các em học sinh mang đến đóng góp mới thấy được phần nào không khí sôi nổi, náo nhiệt mà kế hoạch nhỏ đem lại. Có nhiều em hào hứng đặt chồng giấy lên bàn cân, chờ xem kết quả còn vui vẻ kể: hàng ngày, trên đường đi học về, em đi chậm để quan sát 2 bên vệ đường, thấy giấy vụn, vỏ lon, vỏ chai bỏ vào bao đem về, gom góp mỗi ngày để hôm nay đem đến ủng hộ, mong các bạn khó khăn hơn mình sẽ bớt đi phần khó khăn Có lẽ chính những bạn đội viên, học sinh ấy cùng những ý nghĩa lớn của kế hoạch nhỏ đã tiếp sức cho phong trào duy trì hiệu quả nhiều năm và có sức sống lâu bền trong lòng mỗi đội viên.  

Được biết, ngay từ đầu năm học 2011- 2012, phong trào đã được các Hội đồng Đội huyện, thành phố triển khai sâu rộng, đồng bộ, chặt chẽ đến các liên đội trên địa bàn. Các Hội đồng Đội cũng quán triệt tới Tổng phụ trách Đội đưa việc thực hiện phong trào kế hoạch nhỏ làm một tiêu chí thi đua của năm học. Với tinh thần tuổi nhỏ làm việc nhỏ, đội viên, thiếu niên, nhi đồng toàn tỉnh đã tích cực thu gom giấy vụn, giấy báo, vỏ lon tạo thành đợt thi đua sôi nổi, ý nghĩa trong mỗi liên, chi đội.

Chị Vũ Thị Duyên cho biết thêm: Nguồn thu từ phong trào các liên đội được giữ lại 50% để thực hiện các công trình măng non hay tổ chức sân chơi thiếu nhi Đa số các liên đội trong toàn tỉnh sử dụng hiệu quả nguồn quỹ để tặng vở, bút, đồ dùng học tập cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, tôn tạo các công trình mang tên Đội TNTP Hồ Chí Minh tại địa phương. Tính đến nay, phần còn lại từ nguồn thu đã được 100% Hội đồng Đội các huyện, thành phố chuyển về Tỉnh đoàn với số tiền lên đến trên 100 triệu đồng. Kế hoạch nhỏ, ý nghĩa lớn, minh chứng rõ nhất cho điều đó là trong tháng 3 vừa qua, trích từ nguồn quỹ, một ngôi nhà khăn quàng đỏ đã được khởi công xây dựng tại xã Hào Lý (Đà Bắc) và chắc chắn sẽ còn nhiều hơn nữa những ngôi nhà khăn quàng đỏ như thế được xây dựng từ phong trào kế hoạch nhỏ.

 

                                                                   Hải Yến

 

Các tin khác


Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Giới thiệu hai cuốn sách “Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”

Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục