Mô hình sản xuất chổi chít của Công ty TNHH Minh Thắng (huyện Kỳ Sơn) tạo việc làm cho nhiều lao động tại địa phương.
(HBĐT) - Thực hiện Nghị quyết T.ư 5 (khóa VIII) của Ban Chấp hành T.Ư Đảng về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, trong những năm qua, dưới phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa của huyện Kỳ Sơn đã đạt được những kết quả đáng kể trong việc nâng cao, cải thiện đời sống văn hóa của người dân, giữ gìn phát huy bản sắc văn hóa dân tộc và xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh ở KDC.
Đồng chí Văn Trọng Hóa, Chủ tịch MTTQ huyện cho biết: Điểm mới trong thực hiện CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở KDC” là gắn với việc xây dựng NTM, phát triển đô thị văn minh và các tiêu chí để xây dựng NTM. MTTQ huyện đã thành lập BCĐ CVĐ và xây dựng kế hoạch tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm như: hướng dẫn tiêu chuẩn khen thưởng trong phong trào, triển khai các văn bản của BCĐ T.ư, kiểm tra bình xét các danh hiệu văn hóa, xác định rõ mục tiêu đẩy mạnh và nâng cao chất lượng phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, in ấn và cung cấp cho BCĐ các cấp trong huyện và xã biểu mẫu, bảng chấm điểm gia đình văn hóa (GĐVH), thôn, xóm tiên tiến, văn hóa, tổ chức các đoàn phúc tra, xét công nhận các danh hiệu văn hóa. Trong đó, động viên nhân dân tích cực tham gia giúp nhau phát triển kinh tế, tạo việc làm, nâng cao thu nhập, xóa đói - giảm nghèo. Tập trung phát triển sản xuất nông nghiệp, TTCN và dịch vụ, đẩy mạnh kinh tế trang trại, phấn đấu các KDC không còn hộ nghèo thiếu ăn, không còn nhà ở dột nát, xây dựng tổ dân phố xanh – sạch – đẹp – văn minh.
Để thực hiện được những mục tiêu và giải pháp đó, MTTQ huyện tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đến từng người dân, hộ gia đình, KDC và toàn xã hội chung sức xây dựng NTM và đô thị văn minh. Xây dựng, triển khai kế hoạch chỉ đạo MTTQ cấp cơ sở đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến mọi người, mọi nhà. Tiếp tục vận động đoàn viên, hội viên, CBCNV và nhân dân phát huy ý thức tự lực, tự cường tham gia thực hiện chương trình xây dựng NTM, đô thị văn minh, góp phần nâng cao chất lượng CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở KDC”. Vì vậy, CVĐ đã mang lại hiệu quả thiết thực, cán bộ và nhân dân toàn huyện phấn đấu ngày càng có nhiều gia đình đạt tiêu chuẩn văn hóa, nhiều KDC, cơ quan, đơn vị đạt danh hiệu KDC văn hóa, cơ quan, trường học nâng cao tinh thần, vật chất của nhân dân ở cộng đồng KDC. Đến nay, toàn huyện đã có 5.757 hộ đạt gia đình văn hóa, đạt 75,38%; 11 KDC văn hóa, hơn 80% làng văn hóa, có trên 90 % cơ quan, đơn vị đạt văn hóa, 100% làng xây dựng quy ước và đưa vào thực hiện, hàng năm có 100% hộ đăng ký thi đua gia đình văn hóa.
Bên cạnh đó, việc thực hiện nếp sống văn minh, thực hành tiết kiệm trong việc cưới, việc tang và lễ hội ngày càng có nhiều chuyển biến và được đông đảo nhân dân trong huyện đồng lòng hưởng ứng. Phong trào " Xây dựng cơ quan, đơn vị văn hóa", "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại"; phong trào học tập, lao động, sáng tạo, gương người tốt, việc tốt được phát động trên khắp địa bàn huyện,; hơn 50% số dân tham gia luyện tập TDTT thường xuyên. Phong trào đoàn kết giúp nhau xóa đói - giảm nghèo, đền ơn - đáp nghĩa, nhân đạo, từ thiện tiếp tục được phát huy, khơi dậy tình làng, nghĩa xóm, tương thân - tương ái, góp phần phát huy các giá trị đạo đức truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể trong huyện như Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Đoàn thanh niên, LĐLĐ mở các lớp dạy nghề, tập huấn chuyển giao KH-KT cho trên 3.000 hội viên hội nông dân và tuyên truyền, phổ biến giáo dục, trợ giúp pháp lý cho 4.200 lượt hội viên nông dân. Đến nay đã giúp được 86 hộ thoát nghèo, xóa được 5 nhà tạm cho 5 hộ gia đình; xây dựng nhà đại đoàn kết cho 6/20 nhà cho các hộ gia đình trong diện chính sách. Đặc biệt là những đơn vị như Phòng GD-ĐT, Chi cục thuế, Ngân hàng NN&PTNT đã ủng hộ và đóng góp cho quỹ Vì người nghèo của huyện hơn 100 triệu đồng. Nhờ đó, tỷ lệ hộ nghèo của huyện giảm còn 8,27%.
Lưu An
Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.