Gia đình ông Phạm Bá Hòa, đội Tây Phong, xã Tây Phong được hỗ trợ 15 triệu đồng xây dựng ngôi  nhà mới.

Gia đình ông Phạm Bá Hòa, đội Tây Phong, xã Tây Phong được hỗ trợ 15 triệu đồng xây dựng ngôi nhà mới.

(HBĐT) - Chúng tôi có mặt tại Cao Phong vào đúng ngày UBND huyện phối hợp với Bệnh viện Medlatec (Hà Nội) khám bệnh miễn phí cho 500 người có công với cách mạng. Tham gia buổi khám bệnh, người có công với cách mạng được các y, bác sỹ Bệnh viện Medlatec tận tình khám, tư vấn miễn phí các bệnh về tai- mũi- họng, răng- hàm- mặt, siêu âm các bệnh nội khoa. Ngoài ra, họ còn được UBND huyện hỗ trợ 200.000 đồng/người để mua thuốc.

 

Trên khuôn mặt của những thương- bệnh binh, thân nhân người có công với cách mạng, người nhiễm chất độc hoá học đều ánh nên niềm tự hào xen lẫn sự xúc động trước sự quan tâm của xã hội. Ông Trịnh Ngọc Nam, khu I, thị trấn Cao Phong xúc động: Tham gia quân ngũ từ năm 1965- 1969, ông đã từng tham gia chiến đấu tại chiến trường B2 và bị nhiễm chất độc hoá học ở đó. Hàng tháng, ông được hưởng đầy đủ chế độ của Đảng, Nhà nước. Hàng năm, vào dịp lễ, tết, đặc biệt là kỷ niệm ngày thương binh- liệt sĩ 27/7, gia đình rất phấn khởi nhận được sự quan tâm, thăm hỏi, tặng quà của chính quyền, người dân địa phương.

 

Khác với ông Nam, dịp kỷ niệm ngày 27/7 năm nay, gia đình ông Phạm Bá Hoà ở đội Tây Phong, xã Tây Phong lại có niềm vui sắp hoàn thiện ngôi nhà mới. Ông Hoà tâm sự: tham gia chiến đấu tại chiến trường miền Nam, năm 1972-1973, ông bị nhiễm chất độc hoá học. Vợ chồng ông sinh được 3 người con thì có 2 người bị ảnh hưởng bởi chất độc quái ác đó. Người con thứ 2 của ông bị khèo tay, con gái út thì nhỏ bé, còi cọc. Vượt qua nỗi đau, gia đình ông chăm chỉ làm ăn phát triển kinh tế gia đình. Năm nay, được Nhà nước hỗ trợ 15 triệu đồng cùng với số tiền gia đình tích cóp, ông xây được ngôi nhà mới khang trang…        

 

Ông Phạm Thanh Trưởng, Phó phòng LĐ-TB&XH huyện Cao Phong cho biết: Hiện nay, toàn huyện có 501 đối tượng người có công với cách mạng được hưởng chế độ hàng tháng. Xác định việc tri ân những người có công với cách mạng là đạo lý, truyền thống tốt đẹp của dân tộc, là trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể, nhân dân, trong những năm qua, huyện Cao Phong đã có nhiều hoạt động đa dạng thực hiện các chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng. Ngoài hoạt động thường xuyên chi trả chế độ cho các đối tượng đầy đủ, chính xác, hàng năm, BCĐ chăm sóc người có công với cách mạng huyện xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể theo quý. Thường xuyên tổ chức kiểm tra các địa bàn thực hiện kế hoạch thăm hỏi, tặng quà, giúp đỡ các đối tượng có công vào dịp lễ, tết. Ngoài ra còn có thăm hỏi đột xuất với những người có công với cách mạng khi bị ốm đau hoặc ảnh hưởng bởi thiên tai, lũ bão. Bên cạnh đó, BCĐ các xã, thị trấn thường xuyên động viên, ưu tiên con em của các đối tượng thương- bệnh binh học nghề, định hướng cách làm ăn hiệu quả. Các ban, ngành, đoàn thể giúp đỡ gia đình người có công có hoàn cảnh khó khăn và thân nhân của họ bằng ngày công lao động tình nghĩa (làm cỏ cam, quét vôi, tu sửa nhà cửa). Các địa bàn làm tốt công tác chăm sóc người có công gồm: xã Thu Phong, Dũng Phong, Bắc Phong, Tây Phong, thị trấn Cao Phong. Trong đó, xã Thu Phong đang đề xuất được UBND tỉnh khen thưởng làm tốt công tác đền ơn- đáp nghĩa, thị trấn Cao Phong không có đối tượng người có công với cách mạng thuộc đối tượng nghèo… Nhờ làm tốt công tác chăm sóc người có công và thân nhân của họ mà ngay từ năm 2011, huyện Cao Phong đã đạt chỉ tiêu 100% đối tượng người có công với cách mạng có mức sống bằng hoặc cao hơn thu nhập trung bình của huyện.

     

Hướng tới kỷ niệm 65 năm ngày thương binh- liệt sĩ năm nay, ngay từ đầu năm, nhân dịp Tết Nguyên đán, huyện đã tặng 1.314 suất quà trị giá trên 198,9 triệu đồng; phối hợp với Hội Nạn nhân CĐDC/đioxin tỉnh tặng 31 suất quà trị giá 6,2 triệu đồng cho người bị nhiễm CĐDC/đioxin trên địa bàn huyện. Huyện hỗ trợ tu sửa, xây dựng 12 nhà ở cho các đối tượng người có công với cách mạng. Trong đó, 4 nhà xây mới được hỗ trợ 15 triệu đồng/nhà; 8 nhà tu sửa được hỗ trợ 8 triệu đồng/nhà. Hiện nay, huyện đã có kế hoạch tổ chức lễ tri ân kỷ niệm 65 năm ngày thương binh- liệt sĩ. Theo đó, 2 nghĩa trang thị trấn và Dũng Phong sẽ thắp nến tri ân vào tối ngày 26/7. Tất cả các nhà bia ghi tên liệt sĩ, đài tượng niệm đều được đặt vìng hoa, thắp hương. Bên cạnh đó, huyện tổ chức các đoàn đến thăm hỏi, tặng quà các gia đình thương binh nặng, gia đình thờ cúng Bà mẹ Việt Nam anh hùng. BCĐ chăm sóc người có công các xã, thị trấn sẽ có những việc làm, hoạt động cụ thể thiết thực thăm hỏi, giúp đỡ, tặng quà người có công trên địa bàn.

 

Hương Lan

 

 

Các tin khác


Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Giới thiệu hai cuốn sách “Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”

Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục