Đội văn nghệ của Công ty Du lịch Hòa Bình biểu diễn tại Hội trại “Tuổi trẻ chung tay đẩy lùi ma túy” năm 2012.

Đội văn nghệ của Công ty Du lịch Hòa Bình biểu diễn tại Hội trại “Tuổi trẻ chung tay đẩy lùi ma túy” năm 2012.

(HBĐT) - Là tỉnh miền núi điều kiện kinh tế còn gặp nhiều khó khăn, bên cạnh đó, địa hình cũng tương đối phức tạp, vì vậy, hoạt động biểu diễn nghệ thuật chuyện nghiệp chủ yếu được tổ chức ở khu vực trung tâm của tỉnh, huyện. Tuy vậy, công tác quản lý các hoạt động nghệ thuật, trình diễn thời trang trên địa bàn đã bộc lộ những cái “khó” mà chủ yếu là do yếu tố khách quan đem lại. Đó là những lời bộc bạch tâm tình nhằm chia sẻ chuyện nghề của ông Bùi Tú Cao, Trưởng phòng Nghiệp vụ văn hóa (Sở VH -TT&DL).

 

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, trong 6 tháng đầu năm 2012, Sở VH -TT&DL đã cấp 20 giấy phép tiếp nhận biểu diễn cho 13 Đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp của T.ư và các tỉnh bạn về biểu diễn tại địa bàn. Các đoàn nghệ thuật này đã thực hiện 120 buổi biểu diễn phục vụ khoảng trên 400.000 lượt người xem. Ngoài ra, Đoàn Nghệ thuật các dân tộc tỉnh cũng đã thực hiện 62 buổi biểu diễn, CLB thử nghiệm xiếc Đông á (trực thuộc Trung tâm Văn hóa tỉnh) thực hiện khoảng 90 buổi biểu diễn phục vụ nhân dân trong và ngoài tỉnh. Nhằm nâng cao hiệu qủa công tác QLNN trong lĩnh vực biểu diễn nghệ thuật, ngành văn hóa - thông tin đã luôn chủ động phối hợp với lực lượng thanh tra, Đội thanh tra liên ngành của tỉnh và các địa phương để làm tốt công tác kiểm tra, giám sát hoạt động biểu diễn của các Đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp, không để xảy ra những vi phạm lớn.

 

Theo ông Bùi Tú Cao, việc QLNN về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang nghe qua thì có vẻ giản đơn trong khuôn khổ nghiệp vụ của các đơn vị chức năng. Tuy nhiên, khi bắt tay vào thực thi mới thấy nảy sinh những bất cập bởi yếu tố khách quan đem lại: ví như, các cá nhân, đơn vị biểu diễn có hành vi lách luật mà ngành văn hóa - thông tin lại không có đủ đội ngũ cán bộ có chuyên môn sâu để kiểm tra, giám sát một cách thường xuyên và không có chế tài để xử lý...

 

Thực tế, vì điều kiện tỉnh ta là tỉnh miền núi còn nhiều khó khăn nên các Đoàn nghệ thuật đến xin biểu diễn nghệ thuật trên địa bàn hầu hết là các đoàn nhỏ lẻ từ các tỉnh bạn, tiếng tăm cũng ở mức khiêm tốn, ít khi mời sao về biểu diễn nên vấn đề ăn mặc, hóa trang phản cảm không quá căng thẳng. Những vi phạm mang tính phổ biến của các đoàn khi biểu diễn tại địa bàn là: dùng băng, đĩa hoặc các phương tiện kỹ thuật âm thanh  khác đã thu sẵn để thay cho giọng hát thật của người biểu diễn (hay còn gọi là hát nhép); tự tiện thay đổi nội dung, chương trình biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang khi đã được cấp phép; tự tiện thêm bớt lời ca, lời thoại, lợi dụng việc giao lưu với khán giả để có những hành vi thiếu văn hóa hoặc phát ngôn thô tục... Trong những năm gần đây, ngành văn hóa tỉnh đã có ít nhất 2 lần thu hồi giấy phép biểu diễn đối với các Đoàn nghệ thuật biểu diễn xiếc, ảo thuật có hình vi đánh bạc trá hình và một vài lần nhắc nhở trưởng đoàn cho dừng chương trình biểu diễn vì quá thời gian quy định hoặc diễn viên thể hiện những tiểu phẩm hài với những lời lẽ, hành động gây phản cảm...

 

Những công việc này diễn ra có vẻ đều đều nhưng để thực hiện một cách có hiệu quả, không phải là chuyện dễ bởi, cho đến nay, ngành văn hóa tỉnh không đủ lực lượng để thực thi kiểm tra, giám sát hoạt động biểu diễn ở cơ sở.  Có những đoàn sau khi được Sở VH -TT&DL cấp giấy phép có thể lưu diễn 1-2 tháng không chỉ ở trung tâm huyện mà đến cả các xã trong tỉnh. Như vậy, cán bộ của ngành không thể đi theo tới tận nơi để giám sát. Một cái khó nữa xuất phát từ cơ chế: hiện có nhiều Đoàn nghệ thuật khi về tỉnh xin được giấy phép biểu diễn đã tới các cơ quan, đơn vị, KDC... vận động mua vé gây phiền phức, nhiều đơn vị đã có phản hồi về sự quản lý lỏng lẻo của ngành văn hóa. Tuy nhiên, vì không có quy định cụ thể về việc cấm các đoàn mời chào, vận động mua vé đến các cơ quan, đơn vị nên ngành không có cơ sở nào để xử lý. Theo quy định, nếu đoàn nào đã thực hiện xong buổi biểu diễn mà chưa tháo dỡ băng rôn quảng cáo, ngành văn hóa có quyền xử phạt hành chính. Trên thực tế có nhiều đoàn sau khi hoàn thành chương trình biểu diễn đã chuyển ngay đi nơi khác nên lỡ quên không kịp thu dọn. Trường hợp này ngành văn hóa có thể mời đại diện Đoàn quay trở lại để xử phạt, nhắc nhở, tuy nhiên, rất khó nên nhiều năm nay cán bộ của ngành luôn phải đảm nhiệm công việc thu dọn một cách bất đắc dĩ.

 

Để khắc phục những cái khó trên nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng các chương trình biểu diễn nghệ thuật ngành văn hóa - thông tin, tỉnh luôn mong muôn Bộ VH -TT&DL có những hướng dẫn cụ thể về điều kiện của doanh nghiệp biểu diễn. Đồng thời, có những quy định quản lý bổ sung cho Quyết định số 47/2004/QĐ-BVHTT của Bộ Văn hóa - thông tin về Quy chế hoạt động biểu diễn và tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp. Có quy định cụ thể với việc thu lệ phí đối với việc cấp phép công diễn và tiếp nhận biểu diễn..., nói rộng hơn là có cơ chế phù hợp để công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang bớt gian nan, công chúng của tỉnh được thưởng thức các chương trình nghệ thuật đảm bảo chất lượng theo đúng nghĩa.

 

 

                                                                           Thúy Hằng

 

Các tin khác


Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Giới thiệu hai cuốn sách “Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”

Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục