Nhiều năm qua, xã Thu Phong (Cao Phong) huy động 100% trẻ em ra lớp đúng độ tuổi. Ảnh: Cô và trò trường mầm non xã Thu Phong trong giờ học nhận biết đồ vật xung quanh.

Nhiều năm qua, xã Thu Phong (Cao Phong) huy động 100% trẻ em ra lớp đúng độ tuổi. Ảnh: Cô và trò trường mầm non xã Thu Phong trong giờ học nhận biết đồ vật xung quanh.

(HBĐT) - Là một trong 4 xã thuộc vùng dự án Childfund của huyện Cao Phong, cùng với nguồn ngân sách của Nhà nước, xã Thu Phong được tổ chức Childfund tại Việt Nam đầu tư xây dựng cho nhiều hạng mục về giáo dục, y tế, nước sạch - vệ sinh môi trường nông thôn... Đến nay, xã được UBND huyện công nhận đạt chuẩn xã phù hợp với trẻ em, có nhiều tiêu chí xã Thu Phong đạt điểm tối đa như trẻ em sinh ra được khai sinh, được tiêm vắcxin và uống vitamin, không có trẻ phải lao động nặng nhọc, độc hại, lang thang cơ nhỡ, bị xâm hại.

 

Hiện nay, số trẻ từ 0 - 16 tuổi của xã là trên 1.000 em. Trên địa bàn xã không có trẻ em bỏ học, 100% trẻ đến trường đúng độ tuổi và xã đã hoàn thành phổ cập THCS. Đây là những tiêu chí về giáo dục mà xã Thu Phong đều đạt điểm tối đa theo Quyết định số 37/2010/QĐ-TTg ban hành quy định tiêu chuẩn xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em do Thủ tướng Chính phủ ban hành. Theo Quyết định, xã có môi trường sống an toàn, thân thiện với trẻ em; tất cả trẻ em đều có sự khởi đầu tốt đẹp nhất trong cuộc sống, được hưởng các quyền cơ bản của mình (quyền được sống, quyền được phát triển, quyền được bảo vệ và quyền được tham gia), có cơ hội phát triển toàn diện về thể chất, trí tuệ, tinh thần và nhân cách.

 

Theo chị Phạm Thị Phương Thúy, cán bộ LĐ, TB & XH xã Thu Phong, hàng năm, HĐND xã đều có nghị quyết về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em; tạo điều kiện cho các hội, đoàn thể tích cực tham gia thực hiện nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em. Từ đó, xã hội hóa công tác trẻ em đạt được hiệu quả cao. Vào các ngày 1/6, trung thu, xã tổ chức thăm hỏi và tặng quà cho tất cả trẻ em trên địa bàn. Được sự hỗ trợ của tổ chức Childfund, xã thành lập được 9 CLB trẻ em và 1 CLB phóng viên nhỏ. 9 CLB trẻ em được trang bị về thiết bị TDTT, sách, báo, tạp chí. Địa điểm đặt tại nhà văn hóa mỗi xóm, bản, vào những ngày cuối tuần, các em trong CLB và trẻ em trong xóm đến vui chơi, đọc sách, báo. Các CLB luôn thu hút đông trẻ em đến vui chơi, giải trí vì tại đây luôn được bổ sung nguồn sách, báo mới phục vụ tốt nhu cầu đọc, tìm hiểu khoa học của trẻ.

 

Đối với nhiều xã, phường, thị trấn trong tỉnh rất khó đạt được tiêu chí có điểm vui chơi giải trí như sân bóng, thư viện, phòng đọc sách và tổ chức sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, TDTT cho trẻ em vào các ngày 1/6, Trung thu. Tuy nhiên, xã đã đạt được tiêu chí đó với số điểm tối đa là 50. Hiện, xã có 1 sân chơi an toàn cho trẻ tại xóm Bưng 4 sử dụng đạt hiệu quả và đang xây dựng 1 sân chơi mới tại xóm Vỏ 2. Sau khi hoàn thành, sân chơi tại xóm Vỏ 2 sẽ được đầu tư trang thiết bị mới do tổ chức Childfund tài trợ.

Song song với duy trì tiêu chí xã  phù hợp với trẻ em, Thu Phong tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của chính quyền, nhà trường và gia đình về quyền trẻ em. Cán bộ LĐ-TB&XH, trưởng xóm, bí thư chi bộ thường xuyên được tập huấn về công tác trẻ em do huyện tổ chức. Từ những hoạt động cụ thể đó, trẻ em trên địa bàn ngày càng được quan tâm, chăm sóc, nhất là đối với trẻ có hoàn cảnh đặc biệt. 

 

                                                                     Hồng Nhung

 

Các tin khác


Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Giới thiệu hai cuốn sách “Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”

Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục