Tết Độc lập là dịp để bà con xã Nhân Nghĩa (Lạc Sơn) quây quần bên vò rượu cần ôn lại truyền thống cách mạng, vui mừng về sự đổi mới của quê hương.

Tết Độc lập là dịp để bà con xã Nhân Nghĩa (Lạc Sơn) quây quần bên vò rượu cần ôn lại truyền thống cách mạng, vui mừng về sự đổi mới của quê hương.

(HBĐT) - Cũng như nhiều vùng Mường khác trong tỉnh, người Mường Vang ở huyện Lạc Sơn phấn khởi kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 bằng nhiều hoạt động ý nghĩa. Đặc biệt, phong tục ăn Tết Độc lập từ lâu đã trở thành một nét văn hóa độc đáo của đất Mường nơi đây.

 

Đồng chí Nguyễn Bá Cương, Trưởng phòng VH-TT huyện cho biết: ở Lạc Sơn hiện nay hình thành 2 vùng ăn Tết Độc lập gồm: cụm văn hóa Mường Vang có 7 xã là Miền Đồi, Quý Hòa, Tân Lập, Tuân Đạo, Văn Nghĩa, Nhân Nghĩa, Mỹ Thành đón Tết Độc lập vào ngày 19/8; các xã còn lại đón Tết Độc lập vào ngày 2/9. Tuy là ăn Tết Độc lập riêng nhưng cùng chung ý nghĩa để giáo dục cho con cháu về tinh thần cách mạng của quê hương, truyền thống yêu nước, anh dũng chiến đấu của dân tộc. ông Bùi Thiên Văn, xóm Bui, xã Nhân Nghĩa cho biết: Vào những ngày Tháng Tám lịch sử, hòa chung với không khí cả nước, người Mường Vang lại tổ chức mừng ngày Tết độc lập. Điều dễ nhận thấy từ đường làng, ngõ xóm đến các gia đình, bà con trong xóm tạm gác công việc làm mùa, dành thời gian nghỉ ngơi để mừng ngày Tết Độc lập trong không khí  vui tươi, hân hoan lan tỏa trên khắp đường làng, ngõ xóm và trong mỗi gia đình. Đàn ông, làm thịt lợn, thịt gà, phụ nữ gói bánh uôi, đồ xôi, nhà nhà sắp mâm cơm cùng bánh trái, hoa quả bày lên bàn thờ tổ tiên, cầu xin phù hộ cho con, cháu có sức khỏe, gia đình được hạnh phúc, làng xã được ấm no, quê hương, đất nước luôn được yên bình. Nay cuộc sống của bà con người Mường Vang đã đổi thay nên ngày Tết càng trở lên đông vui, đầy đủ và phấn chấn hơn.  

Đồng chí Nguyễn Bá Cương cho biết thêm: Tết Độc lập ở mỗi vùng có đặc trưng riêng của vùng đó. Vào những ngày cuối tháng 8, các xóm tập trung trang hoàng nhà cửa, đường làng, ngõ xóm treo cờ Tổ quốc. Hàng ngày, loa truyền thanh của xóm phát các bài viết tuyên truyền về thành quả, ý nghĩa của cuộc cách mạng tháng 8/1945, các ca khúc cách mạng cùng các làn điệu ca múa nhạc đằm thắm nhằm cổ vũ, khích lệ tinh thần mọi người. Mọi người thường tập trung ở nhà văn hóa hoặc trụ sở UBND xã vui chơi, ca hát, chơi thể thao. Thanh niên các xóm trong xã thành lập đội bóng chuyền, bóng đá thi đấu giao lưu với các đội bóng của các xã bạn. Ngày 2/9, từ sáng sớm, cả xóm rộn ràng tham gia thi đánh mảng, bóng đá, cầu lông, bóng bàn... ở mỗi gia đình, mọi người xum vầy, cùng nhau uống chung vò rượu cần, thưởng thức mùi vị thơm ngon của các loại bánh.

 Tết Độc lập của đồng bào Lạc Sơn là dịp để mọi người trong gia đình dù có đi xa, hay ở gần đều có một ngày để xum họp, gặp nhau cùng ôn lại những kỷ niệm một thời anh dũng của các thế hệ đi trước, được thể hiện bằng tinh thần gắn bó chặt chẽ, sự kết nối giữa các thành viên trong gia đình và dân cư trong xóm, tạo ra sự nhất trí, đồng thuận cao. Đây là một hoạt động sinh hoạt văn hóa lành mạnh, mang ý nghĩa giáo dục truyền thống trong xã hội.

 

                                                                       Quý An

 

Các tin khác


Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Giới thiệu hai cuốn sách “Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”

Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục