Thư viện tỉnh thu hút đông đọc giả là học sinh trên địa bàn thành phố vào dịp hè.
(HBĐT) - Vào dịp hè, lượng độc giả đến với thư viện tỉnh nhiều hơn, để đáp ứng được nhu cầu đọc và nghiên cứu của độc giả, thư viện tỉnh đã xây dựng kế hoạch bổ sung thêm đầu sách, phối hợp với thư viện huyện luân chuyển nguồn sách, tiến hành số hóa tài liệu, duy trì trang thông tin điện tử thư viện giúp bạn đọc tra cứu tư liệu thuận tiện hơn…
6 tháng đầu năm, thư viện tỉnh đã mua bổ sung 122 đầu sách, 67 loại báo, tạp chí 122 tên sách thiếu nhi, nâng tổng số đầu sách của thư viện hiện có 75.349 bản. Theo đồng chí Lê Văn Thái, Giám đốc thư viện tỉnh, có thể nói, thư viện tỉnh là một trong những thư viện đã hoàn thiện hệ thống thư mục điện và đưa vào sử dụng sớm so với thư viện các tỉnh trong cả nước. Thư mục điện tử có từ năm 2003 đến nay đã được áp dụng áp dụng khung phân loại DDC trong công tác phân loại. Từ đó, bạn đọc dễ dàng tra cứu sách, tài liệu. Hiện nay, 100% thư viện các huyện, thành phố đều áp dụng CNTT trong tra đầu sách. Website thư viện tỉnh được triển khai từ 9/2012, đến nay đã có 35.000 lượt người truy cập. Để giúp bạn đọc có thể tìm hiểu dễ dàng hơn về văn hóa, con người Hòa Bình, thư viện tỉnh đã số hóa 100% trang sách điện tử về địa chí Hòa Bình.
Nghỉ hè là thời điểm thư viện phục vụ lượng bạn đọc lớn nhất. Để đáp ứng như cầu đọc ngày càng cao của độc giả, thư viện tỉnh đã duy trì nề nếp mở cửa phục vụ bạn đọc cả ngày thứ bảy và chủ nhật. Phòng đọc sách thiếu nhi được thư viện tỉnh quan tâm bổ sung sách thường xuyên. Hiện, kho sách của phòng có 3.550 bản sách với nhiều chủng loại như truyện cổ tích, truyện ngụ ngôn, truyện tranh, các loại báo như Mực tím, Hoa học trò, Thiếu niên Tiền Phong… đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, giải trí lành mạnh, xây dựng văn hóa đọc cho các em. Bên cạnh đó, tại thư viện, các em cũng có thể tìm đọc và tham khảo nhiều loại sách nâng cao, sách năng khiếu văn, ngoại ngữ… Hiện nay, số thẻ thiếu nhi ở thư viện tỉnh có 260 thẻ, ở thư viện tuyến huyện, thành phố 700 thẻ.
Thư viện tỉnh đã phát hành 1.450 thẻ mượn đọc sách, riêng 6 tháng đầu năm cấp mới 808 thẻ. Cùng với thư viện tỉnh, hệ thống thư viện huyện ngày càng được đầu tư trang thiết bị, bổ sung đầu sách. Toàn tỉnh có 10 thư viện huyện và 114 thư viện cơ quan, trường học, 210 tủ sách pháp luật ở xã, phường, thị trấn và 189 điểm Bưu điện văn hóa xã. Thời gian qua, thư viện tỉnh thường xuyên luân chuyển sách, báo, tạp chí về các điểm thư viện huyện, riêng tại 2 thư viện trường quân sự tỉnh và thư viện tại Trung tâm giáo dục cộng đồng phường Chăm Mát (TPHB) đã luân chuyển 3.000 bản. Trong thời gian tới, Sở VH - TT & DL phối hợp với Sở TTTT xây dựng đề án luân chuyển sách, báo, tạp chí từ thư viện tỉnh, huyện đến các điểm bưu điện văn hóa xã. Khi đề án này được triển khai, chắc chắn rằng các bạn đọc tại các vùng sâu, cao, xa sẽ được tiếp cận với nhiều loại hình sách, báo, tài liệu hơn.
Cũng theo đồng chí Lê Văn Thái, trong thời gian sắp tới, để nâng cao chất lượng phục vụ bạn đọc, thư viện tỉnh tiếp tục hướng dẫn tra cứu đầu sách, tài liệu bằng hình thức truyền thống và tra cứu trên máy tính; xây dựng mạng lưới bạn đọc rộng rãi, tạo mọi điều kiện để thu hút độc giả tham gia đọc sách báo; tăng cường hỗ trợ sách, luân chuyển sách cho các thư viện cơ sở ở vùng sâu, cao, xa; đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, giới thiệu sách… Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất với hoạt động thư viện hiện nay đó là cơ sở hạ tầng, trang thiết bị điện tử chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển.
Hồng Nhung