Huyện Kỳ Sơn chú trọng công tác bảo tồn văn hóa cồng chiêng. Ảnh: Tiết mục biểu diễn cồng chiêng tại hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện NQT.Ư 5 (khóa VIII).

Huyện Kỳ Sơn chú trọng công tác bảo tồn văn hóa cồng chiêng. Ảnh: Tiết mục biểu diễn cồng chiêng tại hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện NQT.Ư 5 (khóa VIII).

(HBĐT) - Ngày hội Văn hóa - Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) các dân tộc vùng Tây Bắc lần thứ XII năm 2013 được tổ chức tại tỉnh ta dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 15 - 17/11, hứa hẹn có nhiều nội dung phong phú và hấp dẫn. Hiện nay, công tác chuẩn bị đang được các cấp, ngành chức năng gấp rút tổ chức thực hiện. Đây là sự kiện đang được đông đảo người dân các dân tộc trong và ngoài tỉnh quan tâm. P.V Báo Hòa Bình đã phỏng vấn đồng chí Đỗ Văn Hạnh, Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL xung quanh các vấn đề này.

 

PV: Xin đồng chí cho biết mục đích, ý nghĩa của Ngày hội VH-TT&DL các dân tộc vùng Tây Bắc tại tỉnh Hòa Bình năm 2013?

 

Đồng chí Đỗ Văn Hạnh: Ngày hội VH-TT&DL được tổ chức với mục đích, ý nghĩa như: nhằm thực hiện NQT.Ư 5 (khóa VIII) và kết luận Hội nghị lần thứ 10 BCH T.Ư Đảng (khóa IX) về “Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc”. Tôn vinh bản sắc văn hóa các dân tộc các tỉnh miền núi Tây Bắc. Tăng cường sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc trong tỉnh và các tỉnh khu vực thông qua hình thức giao lưu, giới thiệu quảng bá các giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc thông qua  hoạt động VH-TT&DL nhằm tôn vinh, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc vùng Tây Bắc.

 

Từ khi khởi xướng tổ chức đến nay, Ngày hội đã được các tỉnh luân phiên tổ chức 11 lần. Trong đó, tỉnh ta đã vinh dự được đăng cai tổ chức thành công 2 lần vào năm 1996 và 2000.

 

PV: Xin đồng chí cho biết, yêu cầu chính đặt ra Ngày hội năm nay là gì?

 

Đồng chí Đỗ Văn Hạnh: Về tổ chức sự kiện, Ngày hội VH-TT&DL các tỉnh Tây Bắc lần thứ XII tại tỉnh ta tổ chức nhiều nội dung hoạt động mang yếu tố mới và huy động một số lượng lớn lực lượng tham gia cần phải đạt những yêu cầu chính, như: Sự kiện phải được tổ chức trang nghiêm, long trọng, quy mô, hoành tráng và đảm bảo an toàn. Tạo không khí vui tươi, phấn khởi của nhân dân các dân tộc trong tỉnh và nhân dân các dân tộc các tỉnh Tây Bắc. Gắn kết được tuyên truyền, quảng bá với tổ chức các sự kiện cho phong trào xã hội hóa về văn hóa, đem lại hiệu quả thúc đẩy tiềm năng và phát triển du lịch Hòa Bình trong những năm tiếp theo.

 

P.V: Từ khi có chủ trương đăng cai tổ chức ngày hội, công tác chuẩn bị của tỉnh ta như thế nào, thưa đồng chí?

 

Đồng chí Đỗ Văn Hạnh: Từ khi Bộ VH-TT&DL có Văn bản số 1117 ngày 6/4/2010 về việc đồng ý để tỉnh đăng cai Ngày hội VH-TT&DL các dân tộc vùng Tây Bắc lần thứ XII năm 2013; với trách nhiệm là cơ quan chuyên môn giúp việc cho UBND tỉnh về tổ chức các sự kiện văn hóa của tỉnh, Sở VH-TT&DL đã khẩn trương thành lập tổ soạn thảo chuẩn bị các nội dung cho việc tổ chức ngày hội. Kết quả từ tháng 4 tới nay, cơ bản đã hòa thành khối lượng công việc, như: trình UBND tỉnh và Bộ VH-TT&DL ban hành các quyết định tổ chức ngày hội, thành lập BCĐ, BTC ngày hội T.Ư BTC địa phương và kế hoạch tổng thể các hoạt động Ngày hội. Tham mưu cho BTC ban hành phân công các ngành thành viên BTC và UBND các huyện, thành phố trong tỉnh thực hiện các nhiệm vụ Ngày hội. Xây dựng dự toán chi; lịch trình cho Ngày hội. Làm việc với Bộ VH-TT&DL chỉ đạo các cơ quan thuộc bộ hỗ trợ cho Ngày hội. Phối hợp với các cơ quan chuyên môn thuộc Bộ VH-TT&DL xây dựng các dự thảo quy chế, thể lệ, điều lệ các hoạt động của ngày hội. Xây dựng chương trình hoạt động và dự thảo các nội dung bài viết cho các hoạt động trong ngày hội. Mời đơn vị sự kiện, các tác giả xây dựng kịch bản văn học, kịch bản nghệ thuật cho các màn nghệ thuật lễ khai mạc, bế mạc ngày  hội. Tham mưu cho UBND tỉnh và Bộ VH-TT&DL tổ chức 2 cuộc họp của BTC địa phương, 1 cuộc họp BCĐ và BTC T.Ư.

 

Trong tháng 9/2013, BTC sẽ tổ chức báo cáo trước BTV Tỉnh ủy và Chủ tịch UBND tỉnh xin ý kiến chính thức ngày tổ chức và phê duyệt kinh phí cho Ngày hội; tham mưu cho UBND tỉnh và Bộ VH-TT&DL tổ chức họp BTC T.Ư lần 2 tại tỉnh. phê duyệt kịch bản dàn dựng màn nghệ thuật trong khai mạc ngày hội và tiến hành chỉ định và ký kết hợp đồng với đơn vị sự kiện cùng các lực lượng ngành thành viên bắt đầu thực hiện luyện tập và thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch đặt ra.

 

Nhìn chung đến nay, công tác chuẩn bị của BTC kịp tiến độ và đủ điều kiện bước vào giai đoạn triển khai, luyện tập, dàn dựng các chương trình trong khuôn khổ ngày hội.

 

PV: Hiện nay, cán bộ và nhân dân các dân tộc trong và ngoài tỉnh đang háo hức đón chờ sự kiện này, xin đồng chí cho biết sơ lược về nội dung chương trình của Ngày hội?

 

Đồng chí Đỗ Văn Hạnh: Căn cứ theo kế hoạch tổ chức Ngày hội do Bộ VH-TT&DL ban hành, Ngày hội VH-TT&DL các dân tộc vùng Tây Bắc lần thứ XII tại tỉnh ta năm 2013 có những nội dung chính như sau: Về phần lễ nghi gồm có lễ khai mạc được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Truyền hình Việt Nam. Lễ bế mạc được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài PT-TH tỉnh. Ngoài phần lễ nghi, diễn văn khai mạc bế mạc, báo cáo tổng kết còn có các màn nghệ thuật đặc sắc với kịch bản và đạo diễn hứa hẹn nhiều đổi mới trong cách dàn dựng, kết hợp với các hình thức bắn pháo hoa tầm thấp lần đầu áp dụng ở Hòa Bình, tin rằng sẽ đáp ứng được nhu cầu của người xem. Đặc biệt, các hoạt động trong Ngày hội diễn ra liên tục trong 3 ngày với các nội dung phong phú có nhiều đổi mới trong cách tổ chức. Trong đó có các nội dung về văn hoá như: liên hoan nghệ thuật quần chúng các tỉnh Tây Bắc; thi trang phục người đẹp các tỉnh Tây Bắc; trình diễn nghi lễ sinh hoạt văn hoá các tỉnh Tây Bắc; hội trại văn hoá các tỉnh Tây Bắc; triển lãm ảnh nghệ thuật Tây Bắc; trưng bày hiện vật Bảo tàng Hoà Bình; tái hiện chợ vùng cao dân tộc Hoà Bình. Nội dung thể thao sẽ tổ chức thi đấu các môn thể thao dân tộc kéo co, đẩy gậy, bắn nỏ, ném còn, tu lu và việt dã. Về du lịch sẽ tổ chức thi thuyết minh viên hướng dẫn du lịch, hội thảo văn hoá du lịch với chủ đề “Phát triển du lịch cộng đồng”. Ngoài ra còn tổ chức các hình thức giao lưu giữa các đoàn tỉnh bạn với một số địa phương trong tỉnh tại huyện Lương Sơn, Kim Bôi và Tân Lạc.

 

Với sự quan tâm của các cấp lãnh đạo tỉnh và Bộ VH-TT&DL, sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ngành thành viên, UBND các địa phương làm tốt công tác tuyên truyền, chuẩn bị tốt các điều kiện về cơ sở vật chất, kinh phí và nội dung các hoạt động. Tổ chức luyện tập kỹ càng, chúng ta tin tưởng rằng, Ngày hội VH-TT&DL các dân tộc Vùng Tây Bắc lần thứ XII tại tỉnh ta năm 2013 sẽ thành công tốt đẹp, đáp ứng được kỳ vọng của nhân dân.

 

PV: Xin cảm ơn đồng chí.

 

                                               

                                                        Hương Lan (thực hiện)

 

 

 

Các tin khác


Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Giới thiệu hai cuốn sách “Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”

Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục