Tuy xóm Độc Lập (Hợp Thịnh) đã quy hoạch và xây dựng được nhà văn hoá – khu thể thao từ rất sớm nhưng lại không đạt tiêu chuẩn theo quy định của Bộ VH - TT & DL.

Tuy xóm Độc Lập (Hợp Thịnh) đã quy hoạch và xây dựng được nhà văn hoá – khu thể thao từ rất sớm nhưng lại không đạt tiêu chuẩn theo quy định của Bộ VH - TT & DL.

(HBĐT) - Thông tư số 17/2011/TT-BVHTTDL ngày 2/12/2011 của Bộ VH - TT & DL đã ban hành đã quy định chi tiết về tiêu chuẩn, trình tự xét và công nhận “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” (tiêu chí 16) phải hội tụ 5 tiêu chuẩn, cụ thể đó là thực hiện tốt cuôc vận động “Ngày vì người nghèo” góp phần xóa hộ đói, giảm hộ nghèo trong xã xuống dưới mức bình quân chung của tỉnh; nâng cao chất lượng xây dựng văn hóa gia đình, làng văn hóa; xây dựng thiết chế và phong trào văn hóa, thể thao cơ sở; xây dựng nếp sống văn minh, môi trường văn hóa nông thôn; chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và quy định của địa phương.

 

Căn cứ vào Thông tư có thể bổ sung thêm các tiêu chí hoặc quy định mức đạt của các tiêu chí cho phù hợp với điều kiện cụ thể của từng địa phương nhưng không được thấp hơn mức quy định tại Thông tư này. Tại các xã của huyện Kỳ Sơn vẫn đang bám sát vào hướng dẫn của Thông tư để thực hiện, tuy nhiên, trong quá trình xây dựng xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới các xã, thị trấn đã gặp không ít khó khăn mà theo đánh giá để hoàn thành được các chỉ tiêu trong tiêu chí 16 không thể một sớm, một chiều mà cần phải có quá trình. Đồng chí Nguyễn Văn Sơn, trưởng phòng VH – TT huyện Kỳ Sơn cho biết.

 

Là xã điểm trong chương trình xây dựng NTM của tỉnh, Hợp Thịnh đã có 11/19 tiêu chí đạt và cơ bản đạt, còn 8 tiêu chí vẫn đang tiếp tục thực hiện trong đó có tiêu chí 16 về văn hóa. Theo Chủ tịch UBND xã Hợp Thịnh Lê Đình Phương, trong tiêu chí 16, hầu hết các chỉ tiêu xã đều đã đạt, tuy nhiên có tiêu chí làng văn hóa và xây dựng thiết chế, phong trào văn hóa, thể thao sơ sở là khó thực hiện. Hiện, xã có 13 xóm, riêng năm 2012, xã có 6 xóm đạt làng văn hóa mà theo hướng dẫn của Thông tư số 17/2011/TT-BVHTTDL muốn trở thành xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới cần phải có 50% thôn, xóm trở lên được công nhận và danh hiệu làng văn hóa và tương đương liên tục từ 5 năm trở lên. Đáng tiếc trong 6 xóm đó có những xóm duy trì, giữ vững làng văn hóa nhiều năm liên tục nhưng vì lý do trong năm 2012 có trường hợp sinh con thứ 3 trở lên, có người vi phạm pháp luật… nên không được công nhận như xóm Tân Lập (từ năm 2003 – 2011), xóm Tân Thịnh, Tôm (2001 – 2011). Hiện nay, xã có 3 xóm được công nhận và giữ vững làng văn hóa 5 năm liên tục đó là xóm Trung Thành B, Giếng II (2008 – 2012) và xóm Thông (2002 – 2012) đạt 23%. Theo hướng dẫn, xã phải có 100% thôn, xóm có nhà văn hóa – khu thể thao, trong đó có 50% đạt chuẩn theo quy định của Bộ VH - TT & DL. Toàn xã có 11 nhà văn hóa thôn, xóm, 2 xóm chưa xây dựng được là Trung Thành A và Hạnh Phúc vì chưa có kinh phí đề bù mặt bằng để xây dựng. Trong 11 nhà văn hóa xóm, chưa có nhà văn hóa nào đạt chuẩn theo quy định của Bộ. Có xóm đạt được diện tích đất quy hoạch (diện tích đất khu nhà văn hóa 300 m2 trở lên và diện tích khu thể thao 1.500 m2 trở lên) thì không đạt được trang thiết bị (bộ trang âm ti vi, ămpli, micro, loa; bộ trang trí khánh tiết: cờ Tổ quốc, cờ Đảng, ảnh hoặc tượng Bác Hồ, phông màn sân khấu nhỏ…, bàn ghế, tủ sách, truyện tranh) và ngược lại, hầu hết các xóm đều không có cán bộ nghiệp vụ đã qua đào tạo nghiệp vụ. Cụ thể, cả xã chỉ có xóm Giếng II có mặt bằng xây dựng đạt chuẩn nhưng trang thiết bị không đạt, xóm Tân Lập trang thiết bị đạt nhưng diện tích nhà văn hóa và khu thể thao chỉ rộng 520 m2 và các tiêu chí về quy mô xây dựng, cán bộ nghiệp vụ không đạt… không chỉ xóm Tân Lập mà nhiều xóm còn lại trong xã điều rơi vào tình trạng tương tự.

 

Khó khăn xây dựng xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới của xã Hợp Thịnh cũng là tình trạng chung của các xã trong toàn huyện. Trong quá trình xây dựng NTM, nhiều tiêu chí cần rất nhiều kinh phí như giao thông nông thôn, y tế, giáo dục… thì lại được hoàn thành. Chỉ với tiêu chí 16 về văn hóa vẫn đang là trở ngại trên con đường hướng đến xã đạt chuẩn NTM của các xã. Cũng theo đồng chí Nguyễn Văn Sơn, trưởng phòng VH – TT, mỗi nơi lại có một số khó khăn khác nhau trong quá trình xây dựng. Có xã thiếu các thiết chế văn hóa, vui chơi giải trí, thể thao cho thanh, thiếu niên; nguồn vốn hỗ trợ của Trung ương cho xây dựng hệ thống thiết chế văn hóa quá ít; có nơi xây dựng xong được nhà văn hóa thiếu trang thiết bị; một số nhà văn hóa được đầu tư trang thiết bị không có người trông coi, vận hành (do không có chính sách chi trả tiền lương)… Ở một số xóm phải mang loa, đài, âm thanh… gửi nhà trưởng thôn, khi có việc lại khuân vác ra để sử dụng. Có xã, nhà văn hóa đầy đủ cả về diện tích nhưng lại không có các hoạt động sinh hoạt văn hóa cộng đồng.

 

Theo thống kế của ngành văn hóa, toàn huyện có 54 thôn, xóm đạt làng văn hóa, trong đó có 30 xóm đạt 5 năm liên tục, đạt 55%, 82 thôn, xóm có nhà văn hóa – khu thể thao nhưng không có nhà văn hóa – khu thể thao nào đạt chuẩn theo quy định của Bộ VH - TT & DL. Hầu hết các xã đều đã quy hoạch được phần đất xây dựng nhà văn hóa – khu thể thao xã, tuy nhiên, 100% xã chưa xây dựng được nhà văn hóa – khu thể thao xã đạt tiêu chuẩn.

 

Cũng theo đồng chí Lê Đình Phương, chủ tịch UBND xã Hợp Thịnh, khó khăn lớn nhất trong xây dựng nhà văn hoá là Nhà nước chưa có chính sách hỗ trợ đền bù giải phóng mặt bằng mà chỉ hỗ trợ 1 phần kinh phí xây dựng. Để xây dựng làng văn hóa, là nơi làm điểm của tỉnh, xã đã chú  trọng đến chăm lo phát triển kinh tế, giảm tỷ lệ hộ nghèo, nâng cao mức sống cho người dân và tạo lập được các thiết chế văn hóa phục vụ sinh hoạt cộng đồng. Để thực hiện được, xã đã huy động sự vào cuộc của các cấp, ngành tăng cường tuyên truyền giúp mỗi người dân ý thức được mình vừa là chủ thể đi đầu trong xây dựng, vừa là chủ thể hưởng thụ các giá trị văn hóa do chính mình tạo dựng nên. Tuy nhiên, đồng chí Phương cũng cho rằng, chương trình xây dựng NTM nên có sự nghiên cứu, điều chỉnh để “mềm” hóa tiêu chí này.

 

 

                                    Hồng Nhung

 

 

Các tin khác


Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Giới thiệu hai cuốn sách “Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”

Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục