Cán bộ Ban vì sự tiến bộ phụ nữ huyện Kim Bôi trao đổi nghiệp vụ, kỹ năng truyền thông nâng cao nhận thức của xã hội về bình đẳng giới.

Cán bộ Ban vì sự tiến bộ phụ nữ huyện Kim Bôi trao đổi nghiệp vụ, kỹ năng truyền thông nâng cao nhận thức của xã hội về bình đẳng giới.

(HBĐT) - Với mục tiêu năm 2013 sẽ có 100% cán bộ làm công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ, cán bộ làm công tác tư pháp ở các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể và các địa phương, đội ngũ CTV về bình đẳng giới ở thôn, bản, tổ dân phố được tập huấn kiến thức, kỹ năng hoạt động bình đẳng giới.

 

Đồng thời, thực hiện nhiều biện pháp hỗ trợ nhằm giúp phụ nữ nâng cao năng lực tham gia vào các vị trí quản lý, lãnh đạo trong các cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp ở địa phương, từng bước tạo nguồn cán bộ nữ tham gia các vị trí quản lý, lãnh đạo trong các cơ quan Đảng, cơ quan dân cử, hành chính, sự nghiệp và các tổ chức chính trị - xã hội... Thời gian qua, Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ huyện Kim Bôi đã tích cực triển khai nhiều hoạt động, chương trình nhằm nâng cao vị thế của người phụ nữ trong gia đình cũng như xã hội - Đồng chí Quách Đình Hạnh, Phó trưởng Ban vì sự tiến bộ phụ nữ huyện Kim Bôi cho biết.

 

Để nâng cao nhận thức trong xã hội về quyền và cơ hội bình đẳng cho phụ nữ, được quy định trong Luật Bình đẳng giới, Luật Hôn nhân và gia đình, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; các quyền về đất đai, lao động, chính trị... HĐND huyện hàng năm đã phân bổ ngân sách 40 triệu đồng cho cấp huyện và 1 - 2 triệu đồng cho hoạt động bình đẳng giới cấp xã, thị trấn. Ngoài ra, các cấp còn huy động nguồn kinh phí của trung tâm học tập cộng đồng để triển khai các hoạt động tuyên truyền, nói chuyện, tổ chức hội thi tìm hiểu về Luật Bình đẳng giới. Đồng thời, các cấp uỷ Đảng đặc biệt là Hội PN đã tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên thực hiện bình đẳng giới.

 

Thực hiện chương trình dạy nghề cho lao động nông thôn, trong 2 năm qua, huyện đã mở được 17 lớp nghề cho 486 học viên, trong đó có 474 lao động là nữ, hầu hết chị em sau đào tạo đều có việc làm. Đi kèm với đó là các chính sách hợp lý cho lao động nữ, ban xoá đói - giảm nghèo các xã, thị trấn đã quan tâm phân bổ nguồn vốn vay từ Ngân hàng CSXH cho các hộ gia đình do phụ nữ làm chủ hộ vay phát triển kinh tế, xoá đói - giảm nghèo bền vững.

 

Cũng theo đồng chí Quách Đình Hạnh, chương trình quốc gia về bình đẳng giới được triển khai thực hiện nhằm nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần cho phụ nữ; tạo mọi điều kiện để thực hiện hiệu quả các quyền cơ bản của phụ nữ trong lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội... Những năm qua, Phòng LĐ-TB & XH đã tổ chức triển khai cho các thành viên trong Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ huyện, các ban, ngành liên quan nắm bắt kịp thời mục tiêu, chỉ tiêu, giải pháp thực hiện đảm bảo thúc đẩy công tác bình đẳng giới trên địa bàn huyện ngày càng đạt được hiệu quả. ở mỗi mục tiêu đề ra đều được lãnh đạo các ngành, cấp cụ thể hóa trong từng lĩnh vực, phối hợp triển khai thực hiện. Năm 2012 đã triển khai thực hiện các dự án như: truyền thông nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi về bình đẳng giới; nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý Nhà nước về bình đẳng giới; hỗ trợ thực hiện bình đẳng giới trong những lĩnh vực, ngành, vùng, xã, thị trấn có bất bình đẳng giới hoặc có nguy cơ bất bình đẳng giới; nâng cao năng lực cho đội ngũ nữ đại biểu HĐND các cấp, nữ cán bộ quản lý, nữ lãnh đạo các cấp...

 

Hiện, trong BCH Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2010 - 2015, tỷ lệ phụ nữ chiếm trên 14%, phụ nữ được bầu vào HĐND huyện chiếm 27,5%; 14 cán bộ nữ giữ chức vụ trưởng, phó phòng ban, ngành, đoàn thể của huyện. Trong thời gian tới, cán bộ nữ sẽ có điều kiện được theo học các lớp đào tạo chuyên môn, chính trị, chuyên viên, chuyên viên chính và các lớp chuyên ngành theo đề án chuẩn hoá đội ngũ cán bộ, công chức được BCH Đảng bộ huyện khoá XXI, nhiệm kỳ 2011-  2015 phê duyệt.

 

 

                                                                 Hồng Nhung

                         

 

Các tin khác


Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Giới thiệu hai cuốn sách “Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”

Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục