Đồng chí Hoàng Thị Chiển, Ủy viên TVTU, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ tặng quà xóm Nà Chiếu (Đà Bắc ).

Đồng chí Hoàng Thị Chiển, Ủy viên TVTU, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ tặng quà xóm Nà Chiếu (Đà Bắc ).

(HBĐT) - Ngày 8/11, xóm Nà Chiếu, xã Cao Sơn (Đà Bắc) đã tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2013. Dự ngày hội có đồng chí Hoàng Thị Chiển, Ủy viên TVTU, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ, lãnh đạo UBMTTQ tỉnh, các ban, ngành, huyện, xã và nhân dân trong xóm.

 

Xóm Nà Chiếu có 145 hộ, 567 nhân khẩu, trong đó chủ yếu là dân tộc Mường, Tày, Kinh. Trong năm qua, dưới sự lãnh đạo của Chi ủy chi bộ, cán bộ, nhân dân đã đoàn kết giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

 

Thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư" gắn với việc xây dựng nông thôn mới, năm 2013, 100% hộ dân trong xóm đăng ký thực hiện 5 nội dung của cuộc vận động. Qua bình xét, xóm có 132 hộ đạt gia đình văn hoá, trong đó có 25 hộ gia đình văn hoá tiêu biểu. Năm 2013, thu nhập bình quân đầu người của xóm đạt 13 triệu đồng, 60% hộ dân có nhà kiên cố, 99% hộ có xe máy, 100% hộ có phương tiện nghe nhìn, điện thắp sáng và dùng nước sinh hoạt hợp vệ sinh.

 

Từ những kết quả đã đạt được, năm 2014, xóm đề ra 5 chỉ tiêu cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư” gồm: giảm tỷ lệ hộ nghèo 3%/ năm, xóm đạt lanh hiệu văn hóa, 90% hộ gia đình đạt văn hóa.

    

           

* Cùng ngày, xóm Bái Trang I, xã Đông Lai (Tân Lạc) đã tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2013. Dự ngày hội có đồng chí Hoàng Thanh Mịch, TVTU, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, lãnh đạo UBMTTQ tỉnh, Sở VH – TT&DL, huyện Tân Lạc, xã Đông Lai và đông đảo nhân dân trong xóm.

 

Xóm Bái Trang I có 85 hộ gia đình, 363 nhân khẩu, 8 gia đình chính sách. Trong những năm qua, cán bộ, nhân dân trong xóm đã đoàn kết giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Năm 2013, thu nhập bình quân xóm đạt 15 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo còn 29,4% (theo tiêu chí mới), không có hộ đói. 100% hộ dân được dùng điện thắp sáng, nước sinh hoạt hợp vệ sinh, có phương tiện nghe nhìn; xóm có 1,2 km đường giao thông nông thôn bê tông hóa. 100% học sinh trong độ tuổi đều được đến trường, tình hình ANCT - TTATXH trên địa bàn luôn được giữ vững.

 

Thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", năm 2013, xóm Bái Trang I có 73 hộ gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hoá (đạt 86%). Bà mẹ, trẻ em trong độ tuổi được tiêm phòng vaxcin đầy đủ, không có trường hợp sinh con thứ 3, không có các tai tệ nạn xã hội. Công tác phòng - chống các loại dịch bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm được thực hiện có hiệu quả, đường làng ngõ xóm xanh - sạch - đẹp.

 

       

Đồng chí Hoàng Thanh Mịch, UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ trao quà của tỉnh cho nhân dân xóm Bái Trang I, xã Đông Lai (Tân Lạc).

 

Tại ngày hội, UBND xã Đông Lai đã trao giấy khen cho 10 hộ gia đình và 4 tập thể có thành tích xuất sắc trong CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở KDC”; đồng thời phát động CVĐ năm 2014 và ký giao ước thi đua giữa các, hội, đoàn thể và hộ gia đình.

                                                                         

                                                                

                                                                Đinh Hòa - Tuấn Hưng

 

 

Các tin khác


Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Giới thiệu hai cuốn sách “Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”

Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục