Các đại biểu cùng nhau ôn lại truyền thống ngành lâm nghiệp.
(HBĐT) - Ngày 27/11, Chi cục Lâm nghiệp tổ chức gặp mặt kỷ niệm 54 năm ngày truyền thống ngành Lâm nghiệp Việt Nam (28/11/1954-28/11/2013).
Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã cũng nhau ôn lại truyền thống xây dựng và phát triển ngành lâm nghiệp của tỉnh. Qua các thời kỳ, ngành lâm nghiệp luôn giữ một vai trò quan trọng. Đến nay toàn tỉnh có diện tích đất lâm nghiệp là 332.813,1 ha, chiếm 72,2% tổng diện tích đất tự nhiên, trong đó rừng đặc dụng 41.987,8 ha, rừng phòng hộ 134,997,9 ha, rừng sản xuất 155.827,4 ha. Những năm qua, Nhà nước đã đầu tư nhiều chương trình dự án phủ xanh đất trống, đồi núi trọc như dự án 327, dự án 3352, dự án 661…góp phần nâng độ che phủ rừng của tỉnh từ 38% năm 1999 lên 46% năm 2010. Từ năm 2012 chuyển tiếp sang dự án bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011-2020 tiếp tục nâng độ che phủ rừng lên 49,3%. Hàng năm, các chương trình dự án đã tạo việc làm cho hàng nghìn lao động góp phần xoá đói giảm nghèo ổn định cuộc sống. Bình quân mỗi năm toàn tỉnh trồng mới được gần 8.000 ha rừng, trong đó các chủ rừng trồng bằng vốn tự có chiếm khoảng 75%. Sản lượng gỗ rừng trồng sản xuất khai thác bình quân trên 200.000 m3/năm và giá trị thu từ trồng rừng trên 230 tỉ đồng/năm góp phần tăng trữ lượng cung cấp gỗ làm nguyên liệu giấy, gỗ xây dựng thúc đẩy công nghiệp chế biến phát triển…
Ngành lâm nghiệp đã đưa ra một số giải phát phát triển trong thời gian tới như: thực hiện việc rà soát giao rừng, đất lâm nghiệp và cấp giấy chứng nhận QSD rừng và đất lâm nghiệp mới cho các hộ gia đình, cộng đồng dân cư thôn và doanh nghiệp; khuyến khích trồng rừng nguyên liệu tập trung bằng hình thức các hộ gia đình và cá nhân cho thuê đất hoặc góp cổ phần bằng quyền sử dụng đất rừng và lâm nghiệp; khuyến khích đầu tư trồng và kinh doanh cây gỗ lớn mọc nhanh…
Đinh Thắng
Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.