(HBĐT) - Đánh giá về phong trào xây dựng làng, KDC văn hoá trong 5 năm qua, đồng chí Hoàng Đức Minh, Phó Chủ tịch UBND huyện Lương Sơn khẳng định: Phong trào đã có những tác động tích cực, góp phần cải thiện đời sống kinh tế, làm thay đổi cơ bản bộ mặt nông thôn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân. Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện giảm còn 5,8%, hộ khá, giàu chiếm 93%, số hộ có nhà bền vững đạt trên 94%. Phong trào đã phát huy ý thức chủ động, tích cực của người dân tham gia hưởng ứng, thực hiện các CVĐ, phong trào do Trung ương, tỉnh, huyện phát động. Hàng năm, tỷ lệ hộ gia đình đạt tiêu chuẩn văn hoá liên tục tăng, năm 2008 là 75,6%, đến năm 2013 phấn đấu đạt 81%, tỷ lệ KDC, làng đạt văn hoá cũng tăng theo từng năm, năm 2013 ước có 142 làng, khu dân cư đạt văn hoá, chiếm tỷ lệ trên 75%.
Những năm qua, các KDC đã tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân khắc phục khó khăn, phát huy tinh thần tự chủ, tích cực học tập, áp dụng KH- KT trong chăn nuôi, trồng trọt, canh tác hoa màu. Đồng thời, các xã, thị trấn đã đa dạng hoá các loại hình phát triển kinh tế thủ công, kinh tế trang trại, nhà vườn, HTX, nhờ đó từng bước tăng sản lượng lương thực từ 22.344 tấn (năm 2008) lên trên 35.000 tấn (năm 2013), thu nhập bình quân đạt 26,8 triệu đồng/người/năm của năm 2013, điển hình có các KDC tiểu khu 12, 14 (thị trấn Lương Sơn), xóm Sòng, xã Thành lập, xóm Chũm, xã Trung Sơn, xóm Đồng Sẽ, xã Nhuận Trạch. Từ phát triển kinh tế, các hộ gia đình đã tích cực tham gia cuộc vận động xây dựng NTM như hỗ trợ tiền, vật liệu, ngày công lao động xây dựng đường giao thông nông thôn, nhà văn hoá xóm, bản...
Song song với phát triển, các KDC quan tâm nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân. Thời gian qua, trên địa bàn đã và đang duy trì hoạt động hiệu quả 185 đội văn nghệ quần chúng (gần 100% xóm, bản, tổ dân phố có đội văn nghệ), 5 CLB thơ ca, 40 CLB TDTT theo sở thích. Các phong trào VH-VN, TD-TT đã thu hút gần 60% số người tham gia. Tiêu biểu trong phong trào xây dựng đời sống văn hoá là xóm Đồng Bưng, xã Nhuận Trạch, xóm Đồng Chúi, xã Tân Vinh, tiểu khu 8, thị trấn Lương Sơn... Xây dựng đời sống văn hoá tinh thần lành mạnh còn được thể hiện ở nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang. Giai đoạn 2008 - 2013 có 83% hộ thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới và 93% thực hiện nếp sống văn minh trong việc tang. Các KDC đã thực hiện tốt theo quy định của Nhà nước, hương ước, quy ước của cộng đồng, không để xảy ra hiện tượng tuyên truyền mê tín dị đoan.
Phát huy truyền thống tương thân, tương ái cộng đồng dân cư đã tham gia hưởng ứng tích cực các phong trào đền ơn - đáp nghĩa, uống nước - nhớ nguồn. Trong 5 năm qua, toàn huyện đã quyên góp được trên 2 tỷ đồng. Từ số tiền đó đã có nhiều hoạt động, chương trình hỗ trợ, giúp đỡ gia đình chính sách, người có công với cách mạng. Từ năm 2008, huyện phát động phong trào “Mỗi tổ chức, cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” đến nay vẫn được duy trì hiệu quả. Các phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam”, “Cải thiện đời sống cho NCT” đã quyên góp được trên 500 triệu đồng, trong đó đã ủng hộ cho các đối tượng chính sách trên 350 triệu đồng, 230 suất quà, tu sửa 2 nhà gia đình liệt sỹ, nạn nhân chất độc da cam...
H.N
Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.