Điệu múa truyền thống của các dân tộc Mông được lưu giữ trong các lễ hội, hội thi, hội diễn nghệ thuật quần chúng.

Điệu múa truyền thống của các dân tộc Mông được lưu giữ trong các lễ hội, hội thi, hội diễn nghệ thuật quần chúng.

(HBĐT) - Nằm ở phía tây bắc của tỉnh, huyện Mai Châu có dân số trên 53.000 người với 7 dân tộc chínhcùng chung sống, trong đó, dân tộc Thái chiếm trên 60%. Mỗi dân tộc mang một nét văn hoá truyền thống riêng, từ đó tạo nên nền văn hoá chung đa bản sắc cùng tồn tại và phát triển từ bao đời nay.

 

Nhắc đến văn hoá Mai Châu hẳn trong mỗi người đều ấn tượng bởi những nét đặc trưng của các dân tộc Thái, Mông với kho tàng văn nghệ dân gian phong phú. Huyện có 12 di tích, danh thắng, trong đó có 5 di tích được Bộ VH-TT&DL công nhận đó là hang Khoài (xã Xăm Khòe), hang Chiều (thị trấn Mai Châu), hang Nhật, hang Láng, hang Mỏ Luông (xã Chiềng Châu). Mai Châu còn có các khu du lịch cộng đồng như bản Lác, Poom Coọng, Văn…, du lịch sinh thái bản Bước (Xăm Khòe), Vặn (Piềng Vế)… Những bản làng du lịch chính là hình thức lưu giữ kho tàng văn nghệ dân gian phong phú. Thông qua việc bảo tồn, gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể cũng như tài nguyên du lịch, hướng đến phát triển du lịch cộng đồng, Mai Châu giới thiệu khách tham quan du lịch về nếp sống, văn hóa và các phong tục tập quán của nhân dân các dân tộc; phát huy và khai thác các điều kiện tự nhiên cơ sở vật chất, xây dựng thôn, bản văn hóa, khôi phục lễ hội truyền thống và nghệ thuật dân gian tiêu biểu; phát triển làng nghề gắn với du lịch như dệt, đan, chế tạo nhạc cụ, sản xuất hàng lưu niệm...

 

Chị Hồ Suýt Lềnh, cán bộ Phòng VH-TT huyện Mai Châu cho biết: Trong những năm qua, việc xây dựng nền văn hoá tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc luôn được các cấp uỷ Đảng, chính quyền, ngành, đoàn thể và nhân dân đặc biệt quan tâm. Hiện nay, khi đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao, các giá trị văn hoá truyền thống được kế thừa và phát huy có hiệu quả. Công tác bảo tồn, phát huy các giá trị văn hoá dân tộc ít người được huyện quan tâm như thành lập CLB bảo tồn và phát triển văn hoá Thái Mai Châu với hơn 30 thành viên, đã thực hiện nhiều chương trình nghiên cứu, sưu tầm về phong tục tập quán của nhân dân các dân tộc trong huyện. Tác phẩm cổ "Ẳm ệt luông" đã được dịch và ra mắt bạn đọc. Khôi phục và duy trì tổ chức các lễ hội xên Mường, chá chiêng, (dân tộc Thái), Lễ lập tịnh, Tết thanh minh (dân tộc Dao), tết đoan ngọ, lễ xá tội vong nhân, rằm tháng Giêng, mồng 5/5, rằm tháng 7 (dân tộc Kinh), Tết cổ truyền, lễ gầu tào (dân tộc Mông)... Một số người biết đọc, biết viết chữ viết cổ đã quan tâm sưu tầm, nghiên cứu, dịch thành sách hoặc tổng hợp thành những tập bài giảng, bài viết phục vụ cho đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng, tham gia hội thảo, trao đổi, truyền cho nhau cách học, cách đọc, mở các lớp dạy chữ dân tộc cho cán bộ và nhân dân trong và ngoài huyện. Huyện cũng đã mở được 15 lớp dạy tiếng, chữ Thái, 2 lớp tiếng, chữ Mông, 2 lớp chữ nôm Dao cho 651 học viên. Hiện có trên 80 người đọc thông, viết thạo chữ dân tộc. Các nghề thủ công truyền thống được duy trì như nghề rèn truyền thống của dân tộc Mông, 4 nghệ nhân biết chế tạo nhạc cụ truyền thống, 2 xưởng sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ. Huyện mở được một lớp truyền dạy kỹ thuật chế tác khèn bè (nhạc cụ của dân tộc Thái) cho 30 học viên. Các trò chơi dân gian được bảo tồn như kéng lóng, tó lẻ, ném còn, kéo co, đẩy gậy… Huyện có 10 nghệ nhân biết khặp, hát đối, hát giao duyên thành thạo. Duy trì hoạt động của các đội văn nghệ xóm, bản và đã mở một lớp múa xòe Thái cho trên 100 học viên. Việc bảo tồn trang phục của các dân tộc được thể hiện thông qua các hoạt động sinh hoạt văn hoá truyền thống, trong các dịp cưới, lễ hội. Hiện nay, trang phục của các dân tộc còn được tạo thành những sản phẩm hàng hoá phục vụ khách tham quan du lịch trong và ngoài nước hoặc tham gia các gian hàng quảng bá sản phẩm. Hiện, huyện còn gần 3.000 khung cửi đang hoạt động với trên 4.000 người tham gia thêu ren, thêu hàng thổ cẩm. Bên cạnh đó trong nhân dân còn lưu giữ nhiều cổ vật, hiện vật như: những quyển sách Thái cổ; Luật Mường, lệ Mường (từ thế kỷ XVII, XVIII); dụng cụ săn bắt, hái lượm (ná - nỏ, hẻo - bẫy gà rừng, lang sày - cái đó, ớp, phứn lu - chài, sắm diến - dụng cụ bắt lươn); dụng cụ lao động (kiếu - liềm, nái - hái); trang phục (áo tin, áo cóm, váy); trang sức (sai soái - xà tích, poóc khò - vòng cổ, poóc khen - vòng tay bằng đồng, bạc); dụng cụ thầy mo (đáp - kiếm, hính tảy - bàn thờ); dụng cụ nấu nướng (khặp khoà - gắp rau, pàn - mâm mây); dụng cụ chế biến lương thực (lóng - cối giã bằng tay, moòng - cối giã bằng chân); tiền cổ (ngần kíp - tiền giấy, ngần hào - tiền xu cổ); chum sành của quan lang, chiêng đồng.... Đây được coi như những kỷ vật thiêng liêng được lưu truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, vừa mang ý nghĩa tâm linh sâu sắc… Đặc biệt đến nay, hầu hết các bản làng của người Thái, người Mường ở Mai Châu còn giữ được những nếp nhà sàn truyền thống với hơn 85% số hộ người Thái, người Mường ở nhà sàn…

 

Có thể khẳng định với những đặc thù về địa lý và truyền thống văn hóa sẵn có, nhân dân huyện Mai Châu đã và đang giữ gìn, phát huy hiệu quả bản sắc văn hóa dân tộc. Đồng thời thúc đẩy tiềm năng du lịch nhằm giới thiệu tới bạn bè bốn phương những nét văn hoá giàu bản sắc của mảnh đất và con người nơi đây.

 

 

                                                                          Hương Lan

 

 

Các tin khác


Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Giới thiệu hai cuốn sách “Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”

Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục