Với chủ đề tuyên truyền về xây dựng NTM, đoàn tuyên truyền, cổ động huyện Cao Phong đã đoạt giải A toàn đoàn tại hội thi tuyên truyền, cổ động tỉnh năm 2014. Ảnh: Đỗ Hà

Với chủ đề tuyên truyền về xây dựng NTM, đoàn tuyên truyền, cổ động huyện Cao Phong đã đoạt giải A toàn đoàn tại hội thi tuyên truyền, cổ động tỉnh năm 2014. Ảnh: Đỗ Hà

(HBĐT) - Đã từng tham dự khá nhiều các chương trình hội nghị, hội thảo được tổ chức tại Cao Phong tôi hoàn toàn bị thu hút bởi các chương trình nghệ thuật được dàn dựng theo nếp “cây nhà, lá vườn” do các thành viên đội thông tin tuyền truyền của huyện biểu diễn. Bởi vậy, tôi cũng không quá ngạc nhiên với bản thành tích với khá nhiều giải A trong Hội thi tuyên truyền, cổ động thường niên của tỉnh. Kết quả này cho thấy, huyện Cao Phong đã có sự quan tâm đúng mức, đầu tư một cách có chiều sâu cho công tác tuyên truyền, cổ động phục vụ các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

 

Trao đổi với đồng chí Bùi Đăng Khoa, Trưởng phòng VH -TT huyện Cao Phong được biết: Nhiều năm qua, Đảng bộ, chính quyền huyện luôn quan tâm công tác thông tin, tuyên truyền, cổ động, coi đây là phương tiện để chuyển tải một cách kịp thời, hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, của địa phương đến với quần chúng nhân dân, đồng thời cổ vũ tinh thần hăng hái thi đua lao động sản xuất trong nhân dân. Tuy còn nhiều khó khăn nhưng huyện luôn duy trì đội thông tin tuyên truyền nòng cốt gồm 16 người. Phần lớn thành viên của đội là các sinh viên trẻ mới ra trường, có chuyên môn, năng khiếu về nghệ thuật. Tham gia đội thông tin tuyên truyền nòng cốt của huyện các em được ký hợp đồng lao động và được hưởng mức lương tối thiểu theo quy định, vì vậy đã tạo động lực để phát huy tinh thần, sáng tạo trong hoạt động văn hóa, nghệ thuật. Để có được một đội hình mạnh, ngoài các cán bộ, diễn viên trong đội hình nòng cốt, ngành văn hóa huyện còn khai thác và phát huy nguồn nhân lực từ cơ sở. Thực tế, những năm qua, rất nhiều vở kịch, tiểu phẩm đặc sắc đạt giải cao trong các cuộc thi tuyên truyền, cổ động được viết và dàn dựng từ cơ sở. Bởi, hơn ai hết họ có cái nền là thực tiễn sinh động từ đời sống, sinh hoạt hàng ngày. Biết khai thác, phát huy năng lực, sở trường của những nghệ nhân, những diễn viên quần chúng, huyện Cao Phong luôn tạo được điểm nhấn trong khâu chọn chủ để tham dự hội thi, hội diễn. Năm 2013, huyện mang đến Hội diễn nghệ thuật quần chúng và tuyên truyền cổ động tỉnh những tác phẩm nghệ thuật mang chủ đề “Cao Phong hướng về biển, đảo” và đã đem về phần thưởng xứng đáng giải A toàn đoàn. Năm 2014, huyện Cao Phong tập trung sâu cho thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM thu hút sự quan tâm của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân.  Ngành văn hóa huyện đã khai thác tốt chủ để này để tham dự Hội thi tuyên truyền, cổ động tỉnh năm 2014. Kết quả, chương trình nghệ thuật “Cao Phong ngời sáng một vùng cam” tuyên truyền về nội dung xây dựng NTM đã đón nhận những tràng vỗ tay nồng nhiệt của khán giả và những điểm cộng từ Ban giám khảo. Một lần nữa đoàn tuyên truyền, cổ động huyện Cao Phong lại đoạt giải A toàn đoàn.

 

Trên cơ sở nền tảng đã được tạo dựng, huyện Cao Phong không ngừng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cổ động tạo dấu ấn sắc nét trong lĩnh vực văn hóa của tỉnh và phục vụ tốt hơn các nhiệm vụ chính trị của địa phương.  

 

 

 

                                                                  Lam Nguyệt

 

 

Các tin khác


Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Giới thiệu hai cuốn sách “Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”

Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục