Đồng chí Nguyễn Văn Toàn, UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban VH-XH&DT phát biểu kết luận buổi giám sát.

Đồng chí Nguyễn Văn Toàn, UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban VH-XH&DT phát biểu kết luận buổi giám sát.

(HBĐT) - Ngày 26/9, Đoàn công tác của Ban VH-XH&DT (HĐND tỉnh) do đồng chí Nguyễn Văn Toàn, UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban VH-XH&DT làm trưởng đoàn đã tiến hành giám sát công tác quản lý Nhà nước về việc đầu tư hệ thống PT-TH tại Đài PT-TH tỉnh. Tham gia Đoàn có lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh, đại diện MTTQ và một số sở, ngành của tỉnh.

 

Thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, Đài PT-TH tỉnh đã bám sát các nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh, phản ánh kịp thời, chính xác các sự kiện chính trị, kinh tế, VH-XH, QP-AN diễn ra trên địa bàn tỉnh. Các chương trình PT-TH từng bước được nâng cao về chất lượng, tăng thời lượng và số lượng chương trình. Nội dung, kết cấu chương trình được cải tiến, đổi mới phong phú, đáp ứng yêu cầu tuyên truyền nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Trong đó, đối với phát thanh sản xuất và phát sóng 6 giờ 1 ngày, đối với truyền hình sản xuất và phát sóng 18 giờ 1 ngày, tăng thời lượng tự sản xuất lên 40% đảm bảo chất lượng và yêu cầu đưa chương trình truyền hình tỉnh phát sóng trên vệ tinh Vinasat 1. Hiện nay, Đài PT-TH tỉnh đã có trung tâm sản xuất chương trình PT-TH kỹ thuật số hiện đại với hệ thống phát sóng truyền hình tự động. Đài phát hình tỉnh hàng ngày hoạt động 24/24 giờ phát sóng song song 6 kênh chuyển tiếp các chương trình VTV1, VTV2, VTV3, VTV6 của Đài THVN và 18 giờ phát sóng chương trình truyền hình của tỉnh qua hệ thống MyTV và vệ tinh Vinasat 1. Truyền hình kỹ thuật số mặt đất phát sóng 24/24 giờ với 26 kênh chương trình. Sóng phát thanh hiện phủ 98% diện tích toàn tỉnh, sóng truyền hình phủ 85% diện tích toàn tỉnh. Bên cạnh đó, Đài còn gặp nhiều khó khăn về máy móc thiết bị kỹ thuật do đã cũ, xuống cấp, không đồng bộ; kinh phí hoạt động thường xuyên hạn hẹp; thiết bị để phóng viên tác nghiệp còn thiếu thốn; chế độ nhuận bút thấp...

 

Các đại biểu tham dự buổi giám sát đã trao đổi một số vấn đề quan tâm trong lĩnh vực quản lý Nhà nước về PT-TH như cơ sở vật chất, kỹ thuật phục vụ cho hoạt động của Đài còn nhiều hạn chế, bất cập; chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức chưa đồng; thiếu biên chế cán bộ; tình hình hoạt động của các trạm phát lại trên địa bàn tỉnh; đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ CB, CC... Lãnh đạo Đài PT-TH tỉnh đã có ý kiến giải trình, đồng thời nêu lên những đề xuất, kiến nghị tỉnh quan tâm, đầu tư tạo điều kiện nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả hoạt động của Đài.

 

Phát biểu kết luận buổi giám sát, đồng chí Nguyễn Văn Toàn đánh giá cao nỗ lực của Đài PT-TH tỉnh  khắc phục khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ, ghi nhận các ý kiến đề xuất, kiến nghị. Đồng thời, đồng chí đề nghị Đài PT-TH tỉnh tiếp tục quan tâm việc sắp xếp đội ngũ cán bộ, đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn cho CB, CC trong cơ quan, nhất là việc nâng cao trình độ lý luận chính trị, quản lý nhà nước; tiếp tục phát huy dân chủ trong cơ quan, tăng cường quản lý cán bộ; có kế hoạch tăng cường bảo dưỡng thường xuyên các thiết bị PT-TH, từng bước nâng cấp, thay thế; tăng tin, bài phát sóng trên Đài T.Ư để giới thiệu, quảng bá về tiềm năng, lợi thế của địa phương; quan tâm chú trọng nâng cấp chất lượng các chương trình của Đài. Với các lĩnh vực thuộc chức năng, thẩm quyền của các Sở, ngành xem xét giải quyết theo đề nghị của Đài PT-TH tỉnh và Đài TT-TH các huyện, thành phố.

 

 

 

                                                                                       Hà Thu

 

Các tin khác


Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Giới thiệu hai cuốn sách “Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”

Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục