(HBĐT) - Những năm qua, việc xây dựng văn hóa công sở gắn với hiệu quả hoạt động sản xuất - kinh doanh đã được Bưu điện huyện Mai Châu thực hiện có hiệu quả, không chỉ tạo được niềm tin với khách hàng mà còn nâng cao doanh thu của đơn vị.

 

Chị Hà Thị Nhiễn, Chủ tịch công đoàn Bưu điện huyện cho biết: Để nâng cao hiệu quả sản xuất - kinh doanh, Bưu điện huyện đặc biệt chú trọng đến việc xây dựng văn hoá công sở gắn với hiệu quả sản xuất - kinh doanh. Hàng năm, đơn vị đều tổ chức tốt các phong trào thi đua do Bưu điện tỉnh phát động như: “xây dựng văn minh Bưu điện văn hoá doanh nghiệp”, “nụ cười VNPT”, “lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “xanh - sạch - đẹp”. Thông qua các phong trào thi đua, trong 5 năm (từ 2009   - 2013), đơn vị đã có 6 giải pháp, sáng kiến về lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và các giải pháp này đã được áp dụng vào thực tế mang lại hiệu quả cao cho đơn vị.

 

Để phong trào đi vào chiều sâu và có sức lan tỏa, Ban giám đốc Bưu điện huyện luôn chú trọng  nâng cao tinh thần đoàn kết nội bộ, phát huy tối đa vai trò, trách nhiệm của tổ chức Đảng và các đoàn thể trong mọi hoạt động của đơn vị. Nêu cao ý thức, trách nhiệm trong công việc gắn với việc triển khai học tập và làm theo tấm gương đức Hồ Chí Minh và nhiệm vụ được giao của cán bộ, công nhân viên cũng như xây dựng lề lối làm việc khoa học, giao tiếp, ứng xử văn hóa nơi công sở. Tác phong làm việc nhanh nhẹn, năng động, sáng tạo; trong giao tiếp, ứng xử thể hiện tôn trọng, văn minh, lịch sự và có tính thuyết phục; đối với mọi người luôn gần gũi, hoà đồng, tạo sự dân chủ, công bằng, tinh thần tương thân, tương ái và giúp đỡ nhau cùng tiến bộ. Hiện nay, 100% cán bộ, công nhân viên trong Bưu điện huyện đã ký cam kết thực hiện nếp sống văn minh, văn hoá công sở, trong đó có quy định về 9 điều phải làm và 5 điều không làm niêm yết tại nơi làm việc. Thông qua các phong trào thi đua đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức, trách nhiệm của CB -CNVC toàn đơn vị, từ đó có chuyển biến về hành động, tự giác nâng cao chất lượng dịch vụ và tinh thần phục vụ ở mỗi vị trí công tác. Các quầy giao dịch khang trang sạch, đẹp, thái độ phục vụ mang tính chuyên nghiệp, qua đó tạo niềm tin và sự ủng hộ của nhiều khách hàng khi đến tham gia các dịch vụ.

 

Trên cơ sở thực hiện việc xây dựng văn hóa công sở gắn với hiệu quả hoạt động sản xuất - kinh doanh đã được CB -CNVC vận  dụng bằng những việc làm cụ thể, thể hiện ở sự đoàn kết, nhất trí, hăng hái thi đua lập thành tích hoàn thành suất sắc nhiệm vụ được giao, năng suất lao động không ngừng được nâng cao, đời sống CB -CNV từng bước được ổn định và có mức tăng trưởng. Qua đó, doanh thu năm 2013 thực hiện tăng 20% so với năm 2012, đến hết quý III /2014, doanh thu đạt 1.533 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ năm 2013.  

 

 

                                                                              Hồng Ngọc

 

 

Các tin khác


Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Giới thiệu hai cuốn sách “Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”

Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục