Đoàn công tác thăm hỏi, tặng quà Tết cho người có uy tín trong cộng đồng xóm Trà Đáy, xã Pà Cò.

Đoàn công tác thăm hỏi, tặng quà Tết cho người có uy tín trong cộng đồng xóm Trà Đáy, xã Pà Cò.

(HBĐT) - Ngày 22/1, đồng chí Hoàng Quang Minh, Ủy viên TT HĐND tỉnh cùng các đồng chí lãnh đạo MTTQ, Ban Dân tộc, Công an, Nông dân, Bộ CHQS, tỉnh Đoàn, Hội LHPN tỉnh đã đến thăm hỏi, động viên đồng bào dân tộc Mông xã Hang Kia, Pà Cò (Mai Châu) nhân dịp đón Tết cổ truyền năm 2015.

 

2 xã Hang Kia, Pà Cò hiện có khoảng 1.100 hộ với hơn 6.000 nhân khẩu, chủ yếu là đồng bào người Mông. Đời sống của bà con dựa vào sản xuất nông nghiệp truyền thống, kinh tế còn khó khăn. Những năm qua, với sự quan tâm, hỗ trợ của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các chương trình, dự án, chính sách dân tộc đã cải thiện đáng kể diện mạo hạ tầng cơ sở và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội 2 xã. Đoàn công tác đã gửi lời chúc mừng năm mới tới toàn thể bà con 2 xã, động viên Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phát huy tinh thần đoàn kết, vượt khó đưa kinh tế ngày một phát triển, đảm bảo tình hình an ninh trật tự, nhất là vận động bà con không trồng cây thuốc phiện, không tham gia vận chuyển, buôn bán  ma túy, giảm số người nghiện ma túy.

 

Nhân dịp này, đoàn đã đến chúc Tết và tặng quà cho xã, đại diện các xóm, thăm hỏi, tặng quà tại các hộ gia đình người có uy tín trong cộng đồng thôn, bản và cán bộ nguyên là lãnh đạo xã, gồm 2 phần quà cho xã, 13 phần quà cho xóm và 15 suất quà cho hộ gia đình người có uy tín.

 

* Ngày 22/1, đại diện lãnh đạo Đảng ủy - Bộ CHQS tỉnh đã đến chúc Tết, tặng quà cho các gia đình nghèo, hộ chính sách và cán bộ, sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp thuộc các đơn vị LLVT tỉnh ở 2 xã Hang Kia và Pà Cò (Mai Châu) nhân dịp Tết cổ truyền của đồng bào dân tộc Mông.

 

        

Đại diện Đảng ủy - Bộ CHQS tỉnh chúc Tết, tặng quà cho gia đình ông Vàng A Khua, xóm Hang Kia 1, xã Hang Kia.  

 

Theo đó, Đảng ủy - Bộ CHQS tỉnh đã tặng cán bộ, công chức Đảng ủy, HĐND, UBND mỗi xã 1 suất quà, trị giá 1 triệu đồng, Ban CHQS và Ban Công an xã mỗi đơn vị 1 suất quà, trị giá 1 triệu đồng; thăm, chúc Tết và tặng quà cho 8 gia đình các đồng chí là cán bộ sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp thuộc các đơn vị LLVT tỉnh là người Mông ở 2 xã, mỗi suất trị giá 500 nghìn đồng; thăm hỏi, động viên, chúc tết và tặng 20 suất quà cho các hộ gia đình nghèo, hộ gia đình chính sách của 2 xã (mỗi xã 10 suất) gồm chăn ấm và 10kg gạo có trị giá 500 nghìn đồng/suất. Tổng trị giá quà tặng là 20 triệu đồng, được trích từ nguồn kinh phí của đơn vị.

                                                                                        

 

                                                                         Bùi Minh - Mạnh Hùng

 

Các tin khác


Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Giới thiệu hai cuốn sách “Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”

Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục