Đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đại diện BQL dự án EU, Công ty CP Du lịch Hòa Bình tham gia hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đại diện BQL dự án EU, Công ty CP Du lịch Hòa Bình tham gia hội nghị.

(HBĐT) - Ngày 30/1, tại huyện Mộc Châu, UBND tỉnh Sơn La đã chủ trì phối hợp với Ban chỉ đạo chương trình hợp tác phát triển du lịch 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng tổ chức hội nghị tổng kết chương trình hợp tác phát triển du lịch năm 2014, triển khai nhiệm vụ hợp tác năm 2015.

 

Chương trình hợp tác phát triển du lịch khu vực Tây Bắc mở rộng giai đoạn 2010 - 2015 được lãnh đạo 8 tỉnh gồm: Hòa Bình, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ và Hà Giang ký kết tháng 6 năm 2010, được sự hỗ trợ của BQL dự án EU về nguồn nhân lực, đào tạo, tập huấn nâng cao nhận thức và kỹ năng thực hành du lịch cho cộng đồng, cơ sở lưu trú, doanh nghiệp lữ hành.... Các tỉnh Tây Bắc đã nỗ lực triển khai xây dựng các nội dung cụ thể như xây dựng “Thương hiệu du lịch Tây Bắc”, khảo sát và xây dựng tuyến du lịch “Vòng cung Tây Bắc”, chương trình du lịch “Qua miền Tây Bắc”. Năm 2014, các tỉnh đã đón hơn 14.394.000 lượt khách, tăng 18,2%; tổng doanh thu đạt trên 7.825 tỷ đồng, tăng 22,5% so với năm 2013. Hình ảnh du lịch Tây Bắc và chương trình hợp tác phát triển du lịch của khu vực đã được nhiều người biết tới thông qua các hoạt động quảng bá, xúc tiến xây dựng hình ảnh cho du lịch Tây Bắc.

 

Tại hội nghị, đại diện các tỉnh, các doanh nghiệp du lịch đề xuất những giải pháp đầu tư, khai thác tài nguyên du lịch, gắn với bản sắc thiên nhiên, văn hóa và con người, xây dựng thương hiệu hình ảnh cho du lịch Tây Bắc, cho ý kiến vào dự thảo kế hoạch phối hợp xây dựng Đề án tổ chức năm quốc gia du lịch khu vực Tây Bắc; xin ý kiến về Quỹ phát triển du lịch 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng; các hoạt động hợp tác hỗ trợ của Ban quản lý dự án EU với 8 tỉnh TBMR năm 2015.

 

Năm 2015, 8 tỉnh sẽ tiếp tục triển khai các hoạt động hợp tác theo kế hoạch chương trình hợp tác; thành lập Quỹ phát triển du lịch; tiếp tục các bước triển khai xây dựng và tổ chức thực hiện Đề án năm du lịch quốc gia 2017; xây dựng Đề án phát triển du lịch giai đoạn 2015 - 2020; đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến quảng bá du lịch và các hoạt động đào tạo - phát triển nguồn nhân lực; tiếp tục phối hợp với Dự án EU, Hiệp hội Du lịch, tiếp tục triển khai hiệu quả các chương trình hợp tác 8 tỉnh TBMR đã đề ra.

 

 

 

                                                                                        PV

 

Các tin khác


Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Giới thiệu hai cuốn sách “Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”

Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục