Lãnh đạo UBND huyện Yên Thuỷ trao giấy khen cho các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt văn hoá 5 năm giai đoạn 2009- 2014.

Lãnh đạo UBND huyện Yên Thuỷ trao giấy khen cho các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt văn hoá 5 năm giai đoạn 2009- 2014.

(HBĐT) - Tại hội nghị biểu dương cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa tiêu biểu xuất sắc 5 năm, giai đoạn 2009-2014 do BCĐ phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện Yên Thủy tổ chức, trong số 20 đơn vị được huyện tặng giấy khen tiêu biểu có Phòng GD &ĐT.

 

Trong những năm qua, nhờ triển khai các biện pháp thực hiện có hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với thực hiện các phong trào, CVĐ do ngành phát động và nhiệm vụ cụ thể của từng năm học, ngành GD &ĐT huyện đã giành được  kết quả nổi bật. Cụ thể, năm học 2009-2010 có 32/40 trường đạt tiêu chuẩn văn hóa, đến năm học 2013-2014 đã có 38/41 trường đạt văn hóa. Trong đó có 3 trường học và Phòng GD &ĐT được BCĐ huyện đề nghị UBND tỉnh tặng bằng khen “Cơ quan, trường học đạt chuẩn văn hóa tiêu biểu xuất sắc 5 năm, giai đoạn 2009- 2014”.

 

Đồng chí Trịnh Đình Sơn, Chủ tịch LĐLĐ huyện Yên Thủy khẳng định: Hiện nay, trên địa bàn huyện có 31 tổ chức công đoàn, trong đó có 13 xã, thị trấn, 11 đơn vị hành chính sự nghiệp, 1 công đoàn giáo dục, 6 công đoàn doanh nghiệp, HTX. Trong 5 năm (2009-2014), phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” nói chung và phong trào xây dựng “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” luôn được các cấp uỷ Đảng, chính quyền huyện quan tâm chỉ đạo thực hiện. Phong trào đã đi vào nề nếp và đạt những kết quả nhất định. Từ việc chú trọng phát triển phong trào sâu rộng đã góp phần vào phát triển kinh tế;   xây dựng nếp sống văn minh, kỷ cương xã hội; xây dựng môi trường xanh - sạch - đẹp - an toàn; xây dựng các thiết chế văn hoá và nâng cao chất lượng hoạt động văn hóa - thể thao ở cơ quan, đơn vị; xây dựng tư tưởng chính trị lành mạnh. Hàng năm, trên 90% cơ quan, đơn vị tổ chức hội nghị CB -CNVC-LĐ. Trong 5 năm, có trên 90% cơ quan, đơn vị tổ chức được 753 cuộc giao lưu văn hoá văn nghệ, TD-TT với trên 2.633 lượt người tham gia; 100% cơ quan, đơn vị có sân bãi luyện tập TD -TT; 350 lượt cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa, trong đó có 20 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa 5 năm liên tục.

 

Trong giai đoạn 2014-2019, huyện đề ra các mục tiêu phấn đấu hàng năm có 88% cơ quan, 90% trường học và 20% doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá trở lên. Để đạt được các chỉ tiêu đề ra, BCĐ phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện Yên Thuỷ đã tập trung vào các giải pháp như: tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao nhận thức về ý nghĩa, mục tiêu của phong trào, trong đó đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia hưởng ứng và sự phối hợp thường xuyên giữa các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội. Vận động đội ngũ CB -CNVC-LĐ tích cực hưởng ứng phong trào. Tiếp tục đầu tư cho các thiết chế văn hoá, thể thao các cấp. Bên cạnh đó, huyện tăng cường kiểm tra, giám sát và đẩy mạnh công tác thi đua, khen thưởng tạo động lực thúc đẩy phong trào.

 

 

 

                                                                         Hương Lan 

 

 

 

Các tin khác


Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Giới thiệu hai cuốn sách “Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”

Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục