Toàn cảnh hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị.

(HBĐT) - Ngày 11/3, Ban chỉ đạo phong trào “TDĐKXDĐSVH” tỉnh tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch phong trào “TDĐKXDĐSVH” năm 2015. Đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ chủ trì hội nghị.

 

Năm 2014, Ban chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh đã có nhiều cố gắng trong tổ chức triển khai nhiệm vụ, kết quả đã tạo sự chuyển biến về nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân về văn hóa nói chung, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” nói riêng. Việc triển khai 5 nội dung và 7 phong trào đã đi vào cụ thể, huy động được mọi nguồn lực xã hội tham gia xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở. Các chỉ tiêu nhiệm vụ của phong trào được xác định trong năm 2014 đều đạt và vượt. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được vẫn còn bộc lộ một số hạn chế, tồn tại như việc đầu tư xây dựng cơ sở vật chất và các thiết chế văn hoá còn thiếu, chưa đồng bộ; các công trình văn hoá, khu vui chơi giải trí chưa đáp ứng nhu cầu hưởng thụ của nhân dân; phong trào mới phát triển về bề rộng chưa thực chất đi sâu vào chất lượng, các danh hiệu văn hoá vẫn mang tính hình thức.

 

BCĐ đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2015, phấn đấu có từ 76% trở lên số hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hoá; 65% trở lên số làng, bản, tổ dân phố đạt danh hiệu làng, bản, tổ dân phố văn hoá; có trên 80% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá; có từ 30% trở lên người dân tham gia các hoạt động văn hoá, văn nghệ và 26,9% số người luyện tập thể thao thường xuyên.

 

Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ ghi nhận nhữn ý kiến đóng góp của các thành viên BCĐ và giao cho cho Sở VH,TT&DL bổ sung, hoàn chỉnh dự thảo báo cáo và các văn bản Kế hoạch, Hướng dẫn của BCĐ cho phát hành chính thức. Đồng thời đề nghị Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” từ tỉnh đến huyện, thành phố tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện 5 nội dung và 7 nhiệm vụ của phong trào, đẩy mạnh các phong trào xây dựng “Làng văn hóa”, “Gia đình văn hóa”, "Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá" gắn với phong trào "Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới". BCĐ các cấp tiếp tục kiện toàn, xây dựng Quy chế hoạt động và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên. Đẩy mạnh công tác quản lý Nhà nước về văn hóa; công tác kiểm tra, giám sát và hướng dẫn, đôn đốc việc triển khai thực hiện phong trào ở cơ sở. Tham mưu cho UBND tỉnh trong việc dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh định hướng nội dung quy ước, hương ước của làng, bản, thôn, xóm, khu dân cư cho phù hợp pháp luật và hoàn cảnh thực tế của địa phương trong tình hình hiện nay.

 

 

 

                                                                                     Đỗ Hà

 

Các tin khác


Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Giới thiệu hai cuốn sách “Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”

Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục