Đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đại diện Bộ VH, TT&DL, các sở, ngành và du khách thăm quan các gian trưng bày tại Bảo tàng di sản văn hoá Mường.

Đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đại diện Bộ VH, TT&DL, các sở, ngành và du khách thăm quan các gian trưng bày tại Bảo tàng di sản văn hoá Mường.

(HBĐT) - Sáng 9/4, Bảo tàng di sản văn hoá Mường (số 28, tổ 6 phường Thái Bình - thành phố Hoà Bình) đã làm lễ ra mắt và chính thức đi vào hoạt động. Tới dự có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện Cục Di sản (Bộ VH, TT&DL), lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, MTTQ, tổ chức xã hội tỉnh, các huyện, thành phố và đông đảo giới văn nghệ sĩ, các nhà nghiên cứu, sưu tầm trong và ngoài tỉnh.

 

Bảo tàng Di sản văn hoá Mường là bảo tàng ngoài công lập, có chức năng nghiên cứu, sưu tầm bảo quản, trưng bày về di sản văn hoá Mường. Đồng thời, cũng là nơi tổ chức, thực hiện, các dịch vụ văn hoá, ẩm thực nhằm bảo tồn, khai thác phát huy giá trị di sản văn hoá Mường truyền thống và hiện tại. Bảo tàng có diện tích trên 4000 m2, với 7 ngôi nhà chính kiến trúc nhà sàn dân tộc Mường với các công năng khác nhau. Cụ thể như lưu giữ cổ vật và trưng bày các hiện vật tiêu biểu về di sản văn hoá Mường thời tiền sử Hoà Bình, thời đại đồ đồng, đồ gốm sứ, nhạc cụ, dụng cụ bằng đồng, tín ngưỡng dân gian Mường; dụng cụ mây tre đan, nhà sàn Mường, nhà lang Mường, nhà chiêng Mường, thư viện và khu ẩm thực xứ Mường. Hiện Bảo tàng có khoảng 5.000 đơn vị hiện vật các loại và đã trưng bày phục vụ khách tham quan 3.000 hiện vật. Trong khuôn khổ ngày hội “Sắc màu Tây Bắc” (tháng 9/2014), Bảo tàng đã đoạt giải A về văn hoá ẩm thực Mường. Bảo tàng cũng đã được UBND tỉnh tặng bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong tổ chức, tham gia các hoạt động trong Ngày hội VH, TT&DL các dân tộc vùng Tây Bắc. Bảo tàng hiện nay đã có Wesite nhằm tăng cường việc giới thiệu, quảng bá đối với du khách. Thời gian tới, Bảo tàng còn có các hoạt động văn hoá-du lịch đối ngoại. Ghi nhận những tâm huyết, nỗ lực, cố gắng của các thành viên, UBND tỉnh đã có Quyết định số 01/QĐ-UBND ngày 2/1/2014, cho phép Bảo tàng Di sản văn hoá Mường được hoạt động.

 

Tại lễ ra mắt, thay mặt lãnh đạo UBND tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của cá nhân ông Bùi Thanh Bình và Bảo tàng trong việc sưu tầm, nghiên cứu, để có một bảo tàng quy mô, có ý nghĩa lớn như hôm nay. Đồng chí chỉ rõ: Thời gian tới, Bảo tàng cần thực hiện tốt theo các nội dung trong quyết định cho phép hoạt động của UBND tỉnh. Đồng thời, Bảo tàng tiếp tục có các hoạt động tuyên truyền, quảng bá nhằm giới thiệu tới nhiều hơn nữa về đất nước, con người Hoà Bình đối với du khách trong nước và quốc tế. Có nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng các hoạt động; tăng cường đầu tư để cơ ngơi Bảo tàng ngày một hoàn thiện, hiệu quả hơn. Trong hành trình hoạt động của mình, Bảo tàng cần tiếp tục có sự quan tâm, ủng hộ, đồng hành nhiều mặt của các cấp, các ngành hữu quan và công chúng gần xa.                              

 

                                   

 

                                                                               Văn Tưởng

 

 

Các tin khác


Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Giới thiệu hai cuốn sách “Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”

Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục