Ngành văn hóa đã tổ chức nhiều phong trào thi đua trong hoạt động thông tin, tuyên truyền cổ động.

Ngành văn hóa đã tổ chức nhiều phong trào thi đua trong hoạt động thông tin, tuyên truyền cổ động.

(HBĐT) - Trong 5 năm qua, hưởng ứng các phong trào thi đua do tỉnh và Bộ VH-TT&DL phát động, ngành VH-TT&DL đã phát động các nội dung thi đua của ngành như: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, “Hòa Bình chung sức xây dựng NTM”...

 

Trong đó, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ngày càng đi vào chiều sâu, với các phong trào cụ thể như: xây dựng “gia đình văn hóa”, “khu dân cư tiên tiến”, “cơ quan, đơn vị văn hóa” có ý nghĩa thiết thực tác động đến đời sống xã hội. Nhiều hộ gia đình, KDC được công nhận, tái công nhận, từng bước làm thay đổi bộ mặt nông thôn và nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân ở địa bàn dân cư. Kết quả công nhận các danh hiệu văn hóa hàng năm đều tăng. Năm 2014, toàn tỉnh có 79,03% hộ đạt gia đình văn hoá; 62,31% làng, bản, tổ dân phố; 93,5% cơ quan, đơn vị; 91,9% trường học đạt văn hóa.  

Phong trào thi đua trong hoạt động thể thao và thực hiện CVĐ “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” tiếp tục được quan tâm và phát triển. Trong 5 năm, đã tổ chức thành công 2 kỳ Đại hội TD-TT toàn tỉnh lần thứ IV, năm 2010 và lần thứ V, năm 2014, tổ chức 58 giải thể thao cấp tỉnh, đăng cai 12 giải thể thao toàn quốc, 27% dân số tập luyện TD-TT thường xuyên, 21% hộ gia đình luyện tập TD-TT, có 617 CLB TD-TT và Liên đoàn quần vợt tỉnh. Tại Đại hội TD-TT toàn quốc lần thứ VII, năm 2014, đoàn thể thao Hoà Bình đã thi đấu xuất sắc đoạt 8 huy chương, vươn lên xếp thứ 40/65 đoàn tham gia, xếp thứ 4/19 tỉnh miền núi tham gia, là 1 trong 5 tỉnh miền núi được tặng cờ tại Đại hội.

Phong trào thi đua trong lĩnh vực du lịch đã được quan tâm và tăng cường các hoạt động quảng bá thu hút khách du lịch quốc tế và thúc đẩy phát triển du lịch nội địa. Phối hợp xây dựng các chương trình quảng bá du lịch, giới thiệu vẻ đẹp thiên nhiên, những nét văn hóa độc đáo các dân tộc và tiềm năng du lịch của tỉnh.

Bên cạnh những phong trào thi đua thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, ngành VH-TT&DL đã phát động phong trào thi đua với các chủ đề: “Đổi mới quản lý, siết chặt kỷ cương, tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác VH-TT&DL và gia đình”, “Đồng thuận cao, thi đua giỏi, về đích sớm”. Phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ chuyên môn được các đơn vị sự nghiệp trong ngành đẩy mạnh bằng nhiều hình thức, đó là các hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp, nghệ thuật quần chúng, bảo tồn, bảo tàng, thư viện, phát hành phim và chiếu bóng, thể thao quần chúng, thể thao thành tích cao, các phong trào cơ sở...

Với sự đổi mới về nội dung, hình thức tổ chức phong trào thi đua gắn với các chỉ tiêu, kế hoạch, nhiệm vụ trọng tâm của toàn ngành đã tạo chuyển biến trong nhận thức và hành động của đội ngũ CB-CC-VC, tạo động lực hăng say lao động, hoàn thành tốt nhiệm vụ góp phần phát triển sự nghiệp của ngành. Trong 5 năm, toàn ngành đã có 191 tập thể và 51 cá nhân được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng ba, bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, của UBND tỉnh, Bộ VH-TT&DL và giấy khen của Sở.

 

 

                                                                                Hồng Ngọc

 

 

Các tin khác


Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Giới thiệu hai cuốn sách “Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”

Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục