Các cấp ủy, chính quyền TPHB luôn quan tâm chỉ đạo công tác chăm sóc, giáo dục trẻ em góp phần xây dựng gia đình bền vững. Ảnh: Trường TH Lê Văn Tám thường xuyên tổ chức các sân chơi tạo môi trường cho học sinh rèn luyện, phấn đấu.

Các cấp ủy, chính quyền TPHB luôn quan tâm chỉ đạo công tác chăm sóc, giáo dục trẻ em góp phần xây dựng gia đình bền vững. Ảnh: Trường TH Lê Văn Tám thường xuyên tổ chức các sân chơi tạo môi trường cho học sinh rèn luyện, phấn đấu.

(HBĐT) - Thành phố Hòa Bình hiện có 24.295 hộ gia đình sinh sống, trong đó, quy mô gia đình 2 thế hệ chiếm hơn 50%, 3 thế hệ chiếm 26%, còn lại là các quy mô gia đình khác nhau.

 

Những năm qua, thực hiện Chỉ thị số 49, ngày 21/2/2005 của Ban Bí thư T.Ư về “Xây dựng gia đình thời kỳ CNH-HĐH đất nước” công tác này đã trở thành một trong những nội dung quan trọng trong chương trình hoạt động của các cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể và đạt được những thành tựu nhất định. Nhận thức, trách nhiệm của CB, ĐV và nhân dân, đặc biệt là vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền có sự chuyển biến rõ nét. Phong trào xây dựng gia đình văn hóa (GĐVH), gia đình ít con, bình đẳng giới, phát triển kinh tế hộ gia đình, chăm sóc NCT, củng cố mối quan hệ tình làng, nghĩa xóm... được nhân dân tích cực tham gia.

 

Nhằm tạo sự thống nhất, đồng thuận trong triển khai thực hiện, Thành ủy, UBND TPHB đã ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo sát với thực tế về: thành lập BCĐ công tác gia đình thành phố; tổ chức các hoạt động nhân Tháng hành động vì trẻ em, hưởng ứng Ngày gia đình Việt Nam 28/6 hàng năm; tăng cường công tác DS/KHHGĐ nhằm giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên; tổ chức hoạt động truyền thông nhân ngày Quốc tế xóa bỏ bạo lực với phụ nữ 25/11... Đặc biệt, hàng năm, BCĐ phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” các cấp đã quan tâm tuyên truyền các tiêu chí xây dựng GĐVH, đồng thời phát động và vận động các gia đình đăng ký thực hiện, nhân rộng mô hình gia đình ấm no, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, gia đình hiếu học và gia đình nhiều thế hệ chung sống mẫu mực.

 

Xác định công tác y tế, dân số và trẻ em có vai trò tích cực để xây dựng gia đình bền vững, do vậy, TPHB luôn quan tâm đến lĩnh vực này. Hiện, thành phố có 9/15 xã, phường đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế. 100% trạm y tế đã cung cấp các dịch vụ KHHGĐ đảm bảo an toàn, thuận tiện, đáp ứng được nhu cầu lựa chọn của các cặp vợ, chồng khi sử dụng dịch vụ. Quy mô gia đình nhỏ có từ 1 - 2 con được đông đảo gia đình hưởng ứng, vì vậy, quy mô dân số cơ bản được duy trì ở mức hợp lý. Từ năm 2005 đến nay, tỷ lệ tăng dân số tự nhiên của thành phố đều ở dưới mức 1%. Cùng với đó, công tác trẻ em được thực hiện tốt. 100% trẻ trong độ tuổi được đến trường, 100% trẻ dưới 6 tuổi được cấp thẻ BHYT, 97% trẻ em được tiêm chủng mở rộng. Tỷ lệ trẻ dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng năm 2015 giảm còn 8% (năm 2005 là 20%, năm 2010 là 10,86%).

 

Bên cạnh đó, phát triển kinh tế gia đình là một trong những tiêu chí quan trọng xây dựng gia đình thời kỳ CNH-HĐH. Theo đó, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền, sự vào cuộc của các ngành, đoàn thể, những năm qua, kinh tế của thành phố tăng trưởng khá, thành phần kinh tế phát triển đa dạng, các gia đình nỗ lực lao động, SX-KD. Các phong trào giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo được thực hiện có hiệu quả. Năm 2014, thành phố chỉ còn 1,45% hộ nghèo. Trong 10 năm qua, đã có hàng nghìn hộ làm kinh tế giỏi được UBND các xã, phường biểu dương, khen thưởng và trên 300 hộ được thành phố khen.

 

Bên cạnh đó, một điểm nhấn quan trọng là xây dựng GĐVH, giữ gìn, phát huy những đạo lý tốt đẹp của gia đình Việt Nam, xây dựng mối quan hệ giữa nhà trường - gia đình và xã hội luôn được coi trọng gắn chặt với việc tôn vinh các dòng họ hiếu học, ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu thảo hiền; gia đình chấp hành nghiêm các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Nhờ vậy, số hộ đạt GĐVH luôn duy trì ở mức cao. Năm qua, toàn thành phố có 21.373 hộ GĐVH (bằng 88%); có 20.036 hộ đạt 3 năm liên tục.

 

Theo đánh giá của Thành ủy Hòa Bình, công tác xây dựng gia đình CNH-HĐH trên địa bàn thành phố đã đạt được những kết quả tích cực. Đời sống vật chất, tinh thần của các hộ được đảm bảo. Toàn thành phố có 99,2% hộ được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh, 100% hộ được dùng điện, thu nhập bình quân đạt 35 triệu đồng/người/năm (năm 2005 là 6,2 triệu đồng/người).

 

 

 

                                                                                         P.V

 

 

 

Các tin khác


Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Giới thiệu hai cuốn sách “Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”

Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục