Mai Châu đã và đang trở thành một điểm du lịch hấp dẫn đối với du khách trong và ngoài nước. ảnh: PV
(HBĐT) - Mai Châu là huyện miền núi của tỉnh Hòa Bình cách tỉnh lỵ 70km về phía Tây Bắc với tổng diện tích tự nhiên là 570.127 ha. Toàn huyện có 22 xã và 1 thị trấn với 137 thôn bản, dân số trên 52 nghìn người gồm 10 thành phần dân tộc. Mai Châu là huyện có nhiều sông suối, hang động, hồ chứa nước tự nhiên, núi non hùng vỹ, khí hậu trong lành mát mẻ. Bên cạnh đó, Mai Châu còn là vùng đất nổi tiếng về văn hóa dân gian, lễ hội đặc sắc, ngành nghề thủ công truyền thống mang đậm nét văn hóa các dân tộc anh em, đó là tiềm năng để phát triển du lịch, thu hút khách đến tham quan, nghỉ dưỡng.
Hiện nay, trên địa bàn huyện có 102 cơ sở kinh doanh lưu trú du lịch. Trong đó có 5 khách sạn, 20 nhà nghỉ, 77 nhà nghỉ cộng đồng, 4 điểm du lịch cộng đồng gồm bản Lác xã Chiềng Châu, bản Bước xã Xăm Khòe, bản Văn, bản Pom Coong thị trấn Mai Châu và 3 điểm du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Ecolodge xã Nà Phòn, điểm du lịch sinh thái Mặt Trời xã Chiềng Châu, điểm du lịch sinh thái Mai Châu xóm Cha Lang xã Mai Hịch, cùng 27 cơ sở dịch vụ kinh doanh ăn uống, hàng lưu niệm và đồ thủ công truyền thống. Trong năm 2014, huyện Mai Châu đã đón 35.721 đoàn khách đến thăm quan du lịch với 301.000 lượt khách đạt 100,33% kế hoạch, trong đó khách quốc tế là 77.178 lượt người, khách nội địa là 223.822 lượt, doanh thu từ du lịch đạt 50,267 tỷ đồng. Chỉ tính riêng 6 tháng đầu năm 2015 huyện Mai Châu đã đón 10.960 đoàn khách với 193.398 lượt khách trong đó khách quốc tế là 51.663 lượt người, khách nội địa là 141.735 lượt người doanh thu từ hoạt động du lịch đạt 30 đồng. Đến với Mai Châu du khách sẽ được tìm hiểu về các loại hình du lịch như du lịch văn hóa ẩm thực, du lịch sinh thái, du lịch văn hóa lễ hội tín ngưỡng, du lịch bảo tồn và phát triển văn hóa dân tộc Thái, du lịch văn hóa lịch sử danh lam thắng cảnh, du lịch văn hóa nhà sàn, du lịch ngành nghề truyền thống, du lịch thể thao giải trí, du lịch nghỉ dưỡng, du lịch tour, tuyến du lịch, thăm quan các làng nghề dệt thổ cẩm truyền thống, nghề đan lát, thêu thùa, chế tác nhạc cụ dân tộc, nghề rèn với những sản phẩm phong phú, đa dạng được du khách chọn làm quà lưu niệm khi đến Mai Châu. Mặt khác du khách đến tham quan Mai Châu được thưởng thức và hòa mình vào các làn điệu dân ca, dân vũ của người Thái như hát Khắp của dân tộc Thái, hát đối đáp của dân tộc Mường, Mông và du khách có thể tham gia vào các sinh hoạt cộng đồng như múa xòe, nhảy sạp, trống chiêng cùng với người bản địa. Bên cạnh những loại hình du lịch hấp dẫn đó, du khách còn được thưởng thức nhiều món ăn độc đáo được chế biến từ những nguyên liệu được sản xuất tại địa phương đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm như cơm lam, cá đồ, gà om măng chua và nhiều mặt hàng nông sản nổi tiếng như tỏi tía xã Noong Luông, Pù Pin, khoai sọ Phúc Sạn, rau sạch xã Tòng Đậu, Mai Hịch
Với nhiều hình thức tuyên truyền, vận động nhân dân trong toàn huyện phát huy tình đoàn kết, giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc, vệ sinh môi trường và đảm bảo an ninh trật tự nhằm phục vụ tốt cho hoạt động du lịch trên địa bàn. Thời gian tới huyện Mai Châu sẽ phấn đấu trở thành một trong những điểm du lịch trọng điểm của tỉnh Hòa Bình và xây dựng Mai Châu thành điểm đến an toàn và thân thiện, hấp dẫn với khách du lịch trong nước và quốc tế.
Thu Hường
( Đài TT-TH Mai Châu)
Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.