Nhà văn hoá xóm Ải - xã Phong Phú (Tân Lạc) là nơi giao lưu sinh hoạt cộng đồng  gắn với tiêu chí nông thôn mới.

Nhà văn hoá xóm Ải - xã Phong Phú (Tân Lạc) là nơi giao lưu sinh hoạt cộng đồng gắn với tiêu chí nông thôn mới.

(HBĐT) - Những năm qua, cùng với thực hiện chương trình MTQG xây dựng NTM, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh luôn quan tâm, chú trọng đến việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá thông qua nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”.

 

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” ở huyện Kim Bôi đã có nền tảng vững chắc và được đẩy mạnh hơn kể từ năm 2011 khi được gắn với phong trào “Toàn dân chung sức xây dựng NTM”. Hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao quần chúng được đa dạng hóa, sinh hoạt cộng đồng từng bước đi vào nề nếp, đời sống vật chất, tinh thần của người dân nông thôn không ngừng nâng cao. Công tác xây dựng gia đình văn hoá, làng văn hoá được triển khai tích cực. Năm 2015, tỷ lệ hộ đạt tiêu chuẩn gia đình văn hoá của huyện đạt 84%, 71% làng đạt tiêu chuẩn làng văn hóa. 11/27 xã đạt tiêu chí văn hoá, chiếm 40%. Bên cạnh đó, hệ thống các thiết chế văn hóa, thể thao ở cơ sở từng bước củng cố, đầu tư xây dựng và nâng cấp, nhất là các xã về đích NTM năm 2015. Hiện 5/27 xã đạt tiêu chí cơ sở vật chất văn hoá, chiếm 18,5%.

 

 Theo đánh giá của BCĐ 800 tỉnh, giai đoạn 2011 - 2015, phong trào xây dựng gia đình văn hóa, làng văn hóa trên phạm vi toàn tỉnh đã được triển khai một cách đồng bộ, rộng khắp, đóng góp vào thành công của phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa KDC” gắn với xây dựng NTM. Đồng thời tác động tới nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội khu vực nông thôn. Nhân dân các dân tộc đã chỉnh trang nhà cửa, đường làng, ngõ xóm theo hướng văn minh, hiện đại song song với bản tồn giá trị văn hoá, bản sắc dân tộc. Các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, hương ước, quy ước của làng bản, KDC được nỗ lực thực hiện. Tiêu biểu trong phong trào là các làng văn hoá bản Nhót - xã Nà Phòn (Mai Châu), làng văn hoá xóm Bôi Câu - xã Kim Bôi (Kim Bôi), làng văn hoá xóm Ải - xã Phong Phú (Tân Lạc), làng văn hoá xóm Lạc Vượng - xã Yên Lạc (Yên Thuỷ)...

 

Năm 2015, toàn tỉnh có 76% hộ gia đình, 65% làng, bản đạt tiêu chuẩn văn hóa; tỷ lệ người dân luyện tập TD-TT thường xuyên đạt 28%. Thực hiện tiêu chí số 16 về văn hoá có 126/191 xã đạt, tăng 91 xã so với năm 2011. Cơ sở vật chất văn hoá được quan tâm hỗ trợ đầu tư, trong 5 năm (2011 -2015) đã sửa chữa, nâng cấp và xây dựng mới được 79 công trình nhà văn hóa xã, khu thể thao trung tâm xã, nâng tổng số xã có nhà văn hóa, SVĐ trung tâm lên 86/191 xã, 367 nhà văn hóa và khu thể thao thôn, xóm đạt chuẩn, nâng tổng số thôn có nhà văn hóa và khu thể thao thôn, xóm đạt chuẩn lên 480/1.736 thôn, xóm. Toàn tỉnh có 42/191 xã đạt tiêu chí số 6 về cơ sở vật chất văn hóa.

 

 

                                                                      Bùi Minh

 

Các tin khác


Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Giới thiệu hai cuốn sách “Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”

Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục