Người Dao xóm Rãnh, xã Toàn Sơn (Đà Bắc) duy trì tổ chức Tết nhảy hàng năm.

Người Dao xóm Rãnh, xã Toàn Sơn (Đà Bắc) duy trì tổ chức Tết nhảy hàng năm.

(HBĐT) - Đồng chí Đặng Thái Sơn, Chủ tịch UBND xã Toàn Sơn (Đà Bắc) chia sẻ: Trên địa bàn xã có 46% dân số là dân tộc Dao sinh sống. Thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, công tác bảo tồn những giá trị văn hoá các dân tộc nói chung, dân tộc Dao nói riêng đã nhận được hưởng ứng của cán bộ và nhân dân trên địa bàn. Người Dao có nền văn hóa truyền thống từ lâu đời rất phong phú, đậm đà bản sắc. Hiện nay, ngoài học chữ phổ thông, người Dao trên địa bàn đã chú trọng truyền dạy tiếng nói và chữ viết. Tiêu biểu có xóm Rãnh vẫn duy trì việc dạy chữ Dao cho thế hệ trẻ. Gắn liền với học chữ, học nghĩa, tiếng nói của dân tộc, những bài thơ ca, tiếng hát thường dùng trong lễ cưới, lễ cấp sắc, lễ đặt tên...

 

Trong đó phải kể đến lễ cấp sắc, đặt tên của dân tộc Dao. Theo phong tục của người Dao, con trai từ nhỏ đã được học những lời răn dạy, bài giáo lý về đạo đức trong lễ cấp sắc, phải thực hiện 10 lời thề. Các lời thề tập trung vào những chuẩn mực của con người chân chính... Sau khi cấp sắc, đặt tên, người đàn ông mới thực sự được coi là trưởng thành và có địa vị trong dòng họ, gia đình và xã hội. Bên cạnh đó là Tết nhảy- nét văn hóa đặc sắc của người Dao vẫn lưu giữ cho đến ngày nay và được tổ chức vào mỗi dịp tết đến, xuân về.

 

Đánh giá 10 năm thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội huyện Đà Bắc (2005- 2015), đồng chí Đinh Mạnh Thường, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng BCĐ phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện khẳng định: Những năm gần đây, CVĐ xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hóa đã thực sự có sức lan tỏa đi vào lòng dân và được nhân dân trên địa bàn nhiệt tình hưởng ứng góp phần đẩy mạnh phong trào xây dựng gia đình văn hóa, làng văn hóa. Qua đó cũng cải tiến một số nghi thức trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Những phong tục tập quán lạc hậu từng bước được đẩy lùi, phát huy những giá trị truyền thống như “Uống nước nhớ nguồn”, hiếu thảo, thủy chung của mỗi gia đình, dân tộc, theo quy định, quy ước, hương ước được quy định trong KDC, cộng đồng xã hội.

 

Thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, huyện Đà Bắc tổ chức hội nghị các cụm vùng kết hợp với các chương trình, dự án để tổ chức hội thảo các ngày lễ hội dân tộc Dao, dân tộc Tày về việc cưới hỏi và tang lễ lập thành các quy ước chung cho nhân dân thực hiện. Trong việc cưới, mỗi năm, huyện có khoảng 300- 400 cặp vợ chồng kết hôn. Nhìn chung, việc kết hôn đã chấp hành theo Luật Hôn nhân và gia đình, quy ước, hương ước của KDC và đảm bảo giữ được thuần phong mỹ tục của mỗi dân tộc.

 

Trong việc tang, nhân dân các dân tộc trong huyện tổ chức tang lễ gần như nhau, tổ chức lễ viếng thời gian không quá 24h. Các thủ tục trong đám hiếu của người Tày đã được cải tiến nhiều. Dân tộc Dao nay không còn cuốn chiếu và đưa người chết lên đồi mai táng. Về lễ hội, huyện vùng cao Đà Bắc với 5 dân tộc Tày, Mường, Dao, Kinh, Thái cùng sinh sống qua nhiều thế hệ với nền văn hóa giàu bản sắc truyền thống. Mỗi dân tộc có những đặc trưng của lễ hội dân gian như: dân tộc Dao có lễ đặt tên là lập tĩnh, dân tộc Tày có lễ xòe vòng, lễ cơm mới, xòe châu...

 

Theo đồng chí Đinh Mạnh Thường, tuy đã đạt được những kết quả nhất định nhưng việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội vẫn còn một số hạn chế như: Trong việc cưới có những gia đình do có điều kiện kinh tế tổ chức linh đình, phô trương kéo dài từ 1- 2 ngày. Trong việc tang, một số gia đình cũng chưa chấp hành nghiêm về mặt thời gian, sinh hoạt, ăn uống, chưa tuân thủ nghi lễ trong tổ chức đám tang. Một số lễ hội của các dân tộc cũng dần bị mai một... Trong thời gian tới, huyện tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức để thực hiện chỉ đạo của T.ư, địa phương trong thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Tập trung xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, xây dựng các thiết chế văn hóa, môi trường văn hóa lành mạnh gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Chỉ đạo cơ sở thực hiện tốt quy ước, hương ước, quy định về việc cưới, việc tang, lễ hội. Bổ sung, hoàn thiện các quy định, quy chế về việc cưới, việc tang, lễ hội phù hợp và đáp ứng yêu cầu hiện nay...

 

 

                                                                                Hương Lan

 

Các tin khác


Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Giới thiệu hai cuốn sách “Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”

Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục