Đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen của UBND tỉnh cho 7 tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2014.

Đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen của UBND tỉnh cho 7 tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2014.

(HBĐT) - Ngày 4/1, Sở VH-TT&DL tổ chức hội nghị tổng kết công tác văn hoá, thể thao, du lịch, gia đình năm 2015 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2016. Đến dự có đồng chí Hoàng Văn Tứ; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.  Đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

 

Năm 2015, Sở VH,TT&DL đã tập trung chỉ đạo, lãnh đạo toàn ngành thực hiện tốt công tác tuyên truyển, cổ động chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của dân tộc. Đặc biệt là công tác tuyên truyền phục Đại hội thi đua yêu nước của tỉnh Hoà Bình lần thứ IV; Đại hội Đảng bộ tỉnh Hoà Bình lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020 và các nhiệm vụ chính trị ở địa phương. Các phong trào văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao được phát triển rộng khắp từ tỉnh đến cơ sở. Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể thao gương Bác Hồ vĩ đại”; phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” được nâng cao về chất lượng, có sức lan toả, thu hút được đông đảo các tâng lớp nhân dân tham gia.

 

Tiếp tục phát huy hiệu quả công tác quản lý, bảo tồn các giá trị văn hoá vật thể và phi vật thể các dân tộc tỉnh Hoà Bình. Trong năm đã hoàn thành 2 hồ sơ di sản văn hoá phi vật thể “Mo Mường” và “Chiêng Mường” đề nghị Bộ VH-TT&DL đưa vào danh mục di sản văn hoá phi vật thể cấp quốc gia. Lĩnh vực thể thao có bước phát triển mạnh, tổ chức thành công 11 giải thể thao cấp tỉnh, trao 139 bộ huy chương, phong 533 đẳng cấp cho các vận động viên đạt tiêu chuẩn; tuyển chọn 158 lượt vận động viên tham gia thi đấu 15 giải thể thao khu vực và toàn quốc, đạt 48 huy chương các loại, 3 vận động viên đạt Kiện tướng quốc gia, 3 vận động viên được công nhận đẳng cấp I và đạt giải nhất toàn đoàn tại Hội thi thể thao các dân tộc thiểu số toàn quốc lần thứ IX, khu vực I tại tỉnh Lai Châu  năm 2015. Các hoạt động tuyên truyền, quảng bá xúc tiến du lịch được đẩy mạnh, tổng số lượt khách du lịch đến Hoà Bình ước đạt 2.530.000 lượt, tăng 20,2% so với năm 2014, thu nhập từ du dịch đạt 820 tỷ đồng, vượt 2,5% kế hoạch năm…

 

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, trong năm ngành vẫn còn gặp một số tồn tại, hạn chế như: Việc đầu tư xây dựng các thiết chế văn hoá, thể thao, du lịch còn hạn chế; phong trào TDTT quần chúng phát triển không đồng đều, chất lượng chưa cao; công tác quảng bá, giới thiệu tiềm năng du lịch Hoà Bình còn hạn chế, chưa thu hút được nhiều doanh nghiệp đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng phát triển du lịch…

 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã biểu dương, ghị nhận và đánh giá cao những thành tích mà ngành VH-TT&DL tỉnh đã đạt được trong năm qua, đồng thời chỉ ra những mặt còn hạn chế, tồn tại cần khắc phục trong năm tới. Năm 2016, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị: Ngành cần tập trung thực hiện tốt một số việc, trong đó, tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành, công tác tham mưu, phối hợp của sở và công tác quản lý Nhà nước trong các lĩnh vực văn hoá, thể thao, du dịch và gia đình. Đẩy mạnh phong trào xã hội hoá các hoạt động bằng nhiều hình thức, vận động mọi nguồn lực và đóng góp của nhân dân xây dựng các thiết chế văn hoá. Tăng cường xây dựng đời sống văn hoá cơ sở và các hoạt động văn nghệ, thể dục, thể thao đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hoá tinh thần cho nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Tiếp tục đầu tư phát triển các môn thể thao mũi nhọn, các môn thể thao dân tộc và đầu tư các môn thể thao thành tích cao với các môn thể thao. Tích cực chỉ đạo nâng cao chát lượng các sản phẩm du lịch, quảng bá về các địa chỉ du lịch văn hoá để thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế đến với tỉnh.

 

 

Đồng chí Bùi Ngọc Lâm, Giám đốc Sở VH-TT&DL trao cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua của Bộ VH-TT&DL cho Trung tâm VH-TT Kim Bôi.

Nhân dịp này, UBND tỉnh đã tặng Bằng khen cho 7 tập thể, 8 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2014 và 2 cá nhân đạt chiến sĩ thi đua cấp tỉnh năm 2014; Bộ VH-TT&DL tặng cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2015 cho Trung tâm VH-TT huyện Kim Bôi và tặng Bằng khen cho 7 tập thể và 3 cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2015; Sở VH-TT&DL tặng giấy khen cho 20 tập thể và 18 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2015.

 

                                                                             Đỗ Hà

 

Các tin khác


Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Giới thiệu hai cuốn sách “Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”

Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục