Lãnh đạo huyện Cao Phong trao giấy khen của UBND huyện cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” (giai đoạn 2010-2015).

Lãnh đạo huyện Cao Phong trao giấy khen của UBND huyện cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” (giai đoạn 2010-2015).

(HBĐT) - Những năm gần đây, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (TDĐKXDĐSVH) trên địa bàn huyện Cao Phong đã có bước phát triển mạnh mẽ với những hiệu quả thiết thực, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển KT -XH xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh.

Trong 5 năm qua (2010-2015), phong trào “TDĐKXDĐSVH” đã trở thành phong trào rộng lớn được các cấp, ngành quan tâm chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện lồng ghép các phong trào, các CVĐ vào hoạt động chuyên môn của cơ quan, đơn vị và trở thành phong trào thi đua sôi nổi, thực sự đi vào đời sống của mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn. Từ đó tạo động lực thúc đẩy thực hiện các mục tiêu phát triển KT -XH, đảm bảo QP -AN của địa phương. Là một trong 7 nội dung của phong trào “TDĐKXDĐSVH” phong trào xây dựng gia đình văn hóa luôn giữ vai trò quan trọng và gắn liền với xây dựng một cộng đồng dân cư văn hóa, có đời sống kinh tế,  văn hóa, tinh thần phát triển lành mạnh, phong phú.

 

 Trong những năm qua, các hộ gia đình luôn chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, gắn các tiêu chí, tiêu chuẩn xây dựng gia đình văn hóa vào xây dựng quy ước, hương ước được các xã, thị trấn và nhân dân đồng tình hưởng ứng. Việc bình xét danh hiệu gia đình văn hóa được các thôn, xóm, KDC thực hiện công khai, dân chủ, bình đẳng và có ý nghĩa tích cực đến việc nâng cao chất lượng của phong trào, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc. Phong trào đã phát triển mạnh mẽ, sâu rộng trên toàn huyện, qua đó khơi dậy niềm tin, thi đua sáng tạo trong cộng đồng dân cư, từng tổ dân phố, phát huy vai trò tự quản, ý thức chủ động, tích cực của cộng đồng. Đến nay, trên địa bàn toàn huyện 100% thôn, xóm đã xây dựng quy ước, hương ước được người dân chấp hành nghiêm chỉnh. Hàng năm, số hộ gia đình, khu phố văn hóa, cơ quan, đơn vị văn hóa ngày càng tăng cao. Năm 2015, toàn huyện có 8.870 hộ đăng ký gia đình văn hóa, đạt tỷ lệ 84,3%, 2.439 hộ đạt gia đình văn hóa 3 năm liền (2012-2014) và 3.656 hộ đạt gia đình văn hóa 5 năm liền (2010-2014); 115/124 KDC đăng ký đạt danh hiệu văn hóa; 100% cơ quan, đơn vị đăng ký đạt chuẩn văn hoá. Phong trào “TDĐKXDĐSVH” đã đạt được nhiều kết quả đáng mừng, góp phần phát huy các giá trị văn hoá truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tinh thần đoàn kết cộng đồng, tương thân tương ái, giúp nhau phát triển kinh tế, xây dựng nếp sống văn minh, môi trường văn hoá lành mạnh.

 

 

                                                                            Hồng Ngọc

 

 

 

Các tin khác


Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Giới thiệu hai cuốn sách “Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”

Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục