Đội thông tin - tuyên truyền lưu động huyện Lạc Thủy thường xuyên biểu diễn phục vụ nhu cầu thưởng thức văn hóa của nhân dân.

Đội thông tin - tuyên truyền lưu động huyện Lạc Thủy thường xuyên biểu diễn phục vụ nhu cầu thưởng thức văn hóa của nhân dân.

(HBĐT) - Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” của huyện Lạc Thủy trong những năm qua đã thực sự trở thành phong trào rộng lớn trong nhân dân trong huyện và có sức lan tỏa mạnh. Năm 2015, huyện Lạc Thủy có 79,6% hộ đạt gia đình văn hóa, số làng văn hóa đạt 55,6%. Trong đó có 12 làng văn hóa được công nhận lần đầu, 20 làng văn hóa công nhận lại, 50 làng văn hóa đạt 5 năm liên tục và 30 làng văn hóa giữ vững danh hiệu 10 năm liên tục.

 

Bám sát các kế hoạch hướng dẫn của BCĐ Trung ương và tỉnh về việc triển khai thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2011- 2015, BCĐ huyện đã tham mưu cho Huyện ủy, HĐND, UBND huyện ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Với sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ của các tổ chức xã hội và nhân dân đồng tình hưởng ứng tích cực theo phương châm: lấy cộng đồng làm sức mạnh, lấy nâng cao chất lượng của nhân dân làm nội dung, lấy KDC làm địa bàn, vì lợi ích của nhân dân, thực hiện bằng sức dân, do dân bàn bạc và tự quản. Quá trình thực hiện phong trào từ huyện tới cơ sở đã được triển khai đồng bộ, coi đây là trách nhiệm của mọi gia đình và cộng đồng dân cư.  

Nhằm cụ thể hóa các nội dung của phong trào, BCĐ các cấp, ngành trong huyện đã phát động nhiều phong trào thi đua thiết thực gắn với các chương trình trọng tâm của cấp, ngành mình để triển khai thực hiện có hiệu quả. Trong quá trình triển khai thực hiện, các cấp, ngành đã có nhiều hình thức đổi mới, phối hợp xây dựng mô hình hiệu quả, xuất hiện ngày càng nhiều gương người tốt- việc tốt, gia đình văn hoá, làng văn hóa, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa, tạo sức lôi cuốn thúc đẩy để phát triển phong trào, từng bước xây dựng lối sống văn minh của từng gia đình, cá nhân, tập thể và cộng đồng dân cư.  

Từ thực tiễn phong trào toàn huyện đã có 891 tập thể, cá nhân tiêu biểu trên các lĩnh vực được nhận bằng khen, giấy khen, cờ thi đua của Trung ương, của tỉnh và huyện. Việc tổ chức phát động phong trào thi đua gia đình văn hóa, làng văn hóa được xây dựng với những tiêu chí cụ thể, triển khai đến từng thôn xóm để nhân dân biết và thực hiện. Căn cứ theo các tiêu chí đề ra, việc thực hiện, bình xét gia đình văn hóa, KDC văn hóa được tiến hành công khai, dân chủ có ý nghĩa tích cực, được người dân đồng tình. Hiện tại, toàn huyện có 139/142 KDC có nhà văn hóa; 5/15 xã, thị trấn có nhà văn hoá xã, khu vui chơi thể thao; 41% thôn, xóm có CLB TD-TT. 

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” đã có sức lan tỏa sâu rộng trong nhân dân, đời sống văn hoá tinh thần, tình đoàn kết trong cộng đồng dân cư của nhân dân trong toàn huyện không ngừng được nâng lên, góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH. Kinh tế của huyện tiếp tục giữ tốc độ tăng trưởng khá 13,8 %; tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn bình quân hàng năm trong giai đoạn 2011 - 2015 đạt 55 tỷ đồng. Thu nhập bình quân năm 2015 ước đạt 29,2 triệu đồng/ người/năm; tỷ lệ hộ nghèo ước còn 10,98%.  Phong trào thi đua giúp nhau xóa đói - giảm nghèo đã góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng làng, bản văn hoá, ngăn ngừa và giảm các tệ nạn xã hội, xây dựng cơ quan, đơn vị ngày càng vững mạnh. Điển hình phong trào thi đua trên các mặt công tác như: MTTQ huyện, Hội CCB, Hội Nông dân, Hội phụ nữ, Hội CTĐ đã huy động mọi nguồn vốn để giúp đỡ các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách, tạo điều kiện tốt nhất để các hộ phát triển kinh tế. Ngoài ra còn khuyến khích các hộ làm giàu chính đáng, xóa đói- giảm nghèo, tích cực áp dụng KHKT vào sản xuất - kinh doanh, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, xuất hiện ngày càng nhiều mô hình gia đình làm kinh tế giỏi.  

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đã tạo được hiệu ứng văn hóa tốt và có sức lan tỏa rộng trong cộng đồng dân cư, tạo động lực để nhân dân trong huyện thi đua phát triển KT-XH, đảm bảo ANCT- TTATXH được giữ vững.

 

                                                                     Hồng Ngọc

 

Các tin khác


Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Giới thiệu hai cuốn sách “Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”

Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục