Người dân xóm ải, xã Phong Phú (Tân Lạc) thường xuyên quan tâm giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc trong đời sống sinh hoạt hàng ngày.

Người dân xóm ải, xã Phong Phú (Tân Lạc) thường xuyên quan tâm giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc trong đời sống sinh hoạt hàng ngày.

(HBĐT) - Thời gian qua, việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn huyện Tân Lạc được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đã trở thành phong trào lớn trong nhân dân, tạo chuyển biến rõ trong nhận thức, sinh hoạt cộng đồng, góp phần xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh ở khu dân cư.

 

Đồng chí Bùi Thị Tự, Trưởng phòng VH -TT huyện Tân Lạc cho biết: Việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang đã tạo được nhiều chuyển biến tích cực, song ở nhiều nơi, hủ tục vẫn tồn tại, thậm chí biến tướng gây khó khăn cho công tác quản lý. Để tạo sự chuyển biến trong thực hiện các cấp ủy Đảng, chính quyền trong huyện đã coi đây là nhiệm vụ chính trị, chỉ đạo đồng bộ, thường xuyên, phân công lãnh đạo theo dõi, phụ trách từng địa bàn. Qua đó, nhận thức của các ngành, các tổ chức đoàn thể và nhân dân về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội đã được nâng lên. Nhân dân thấy rõ tác dụng của phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa “TDĐKXDĐSVH” đem lại. Từ đó, BCĐ chủ động lồng ghép các nội dung thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội vào các nội dung hoạt động của phong trào “TDĐKXDĐSVH”, góp phần thúc đẩy phong trào ngày càng nâng cao chất lượng, hiệu quả.

 

Đến nay đã có 100% xóm, tiểu khu trong huyện có quy ước, hương ước làng văn hóa, có nội dung thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Bằng nhiều hình thức tuyên truyền, vận động, phong trào đã có nhiều chuyển biến rõ rệt. Các đám cưới về cơ bản hạn chế số lượng khách mời, giảm bớt cỗ bàn và không dùng thuốc lá mời khách. Có số ít đám cưới tổ chức tiệc ngọt và các thủ tục có tính phong tục, tập quán như dạm ngõ, lễ hỏi, xin dâu đơn giản, trang trọng, không tổ chức ăn uống linh đình, tránh phô trương, lãng phí. Trung bình mỗi năm, trên địa bàn huyện có trên 800 đôi đăng ký kết hôn, các đôi đều thực hiện tốt các thủ tục kết hôn theo quy định. Đặc biệt, hầu hết các đám cưới đã lược bỏ các hủ tục rườm rà như thách cưới, dạm ngõ, cơi trầu lớn như trước đây. Đối với đoàn viên, thanh niên là cán bộ, công chức, viên chức, sỹ quan, chiến sĩ không tổ chức, không dự đám cưới trong giờ làm việc; không sử dụng tiền ngân sách của cơ quan, đơn vị để làm quà mừng cưới.

 

Đối với việc tang, nhân dân thực hiện nghiêm các quy ước, hương ước của thôn, xóm, khu dân cư và của chính quyền cơ sở, chấp hành tốt các quy định của pháp luật về khai tử. Việc tổ chức đám tang đều thực hiện đúng những quy định về giữ gìn vệ sinh trong chôn cất theo Thông tư 02 ngày 26/5/2009 của Bộ Y tế về hướng dẫn vệ sinh trong hoạt động mai táng và hỏa táng. Trong lễ tang, các địa phương đã thành lập Ban tang lễ có đại diện chính quyền khu, xóm và các đoàn thể đứng ra tổ chức. Các đám tang là các đồng chí lão thành cách mạng, các đồng chí có nhiều cống hiến với địa phương, thân nhân gia đình liệt sỹ... có vòng hoa đại diện của chính quyền địa phương tới phúng viếng, tổ chức trang nghiêm. Các hủ tục luồn tang, lăn đường, giỗ 1 tuần... được xóa bỏ, không tổ chức ăn uống linh đình gây tốn kém cho tang chủ. Theo số liệu thống kê của phòng Tư pháp, 10 năm qua toàn huyện có khoảng 5.000 đám tang, trong đó có trên 4.000 đám không tổ chức mời ăn.

 

Sau 10 năm thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, các hoạt động này ở huyện Tân Lạc được tổ chức vừa đảm bảo thuần phong mỹ tục vừa đúng với đời sống văn hoá mới đã góp phần xây dựng xã hội lành mạnh, gia đình ấm no, hạnh phúc.

 

                                                                     

                                                                    Hồng Ngọc

 

 

 

Các tin khác


Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Giới thiệu hai cuốn sách “Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”

Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục