Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un hôm qua (1/1) tuyên bố Bình Nhưỡng đã tiến gần tới giai đoạn thử nghiệm một tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM).

 

Reuters trích lời ông Kim trong bài phát biểu mừng năm mới 2017: “Quá trình nghiên cứu và phát triển thiết bị vũ trang hiện đại đang tiến triển rất tốt và quá trình chuẩn bị phóng thử tên lửa ICBM đã bước vào giai đoạn cuối”.

Triều Tiên vẫn đang chịu sự trừng phạt của Liên Hiệp Quốc kể từ năm 2006 vì các vụ thử tên lửa đạn đạo và hạt nhân của nước này. Lệnh trừng phạt được thắt chặt thêm hồi tháng trước khi Bình Nhưỡng tiến hành vụ thử hạt nhân lớn nhất, lần thứ 5 ngày 9/9/2016.

 

Nếu thử nghiệm ICBM thành công sẽ đánh dấu một bước tiến quan trọng trong năng lực vũ khí của quốc gia bí ẩn này. ICBM có tầm bắn tối thiểu khoảng 5.500 km nhưng một số có thể được thiết kế với quãng đường lên đến 10.000 km hoặc xa hơn. Trong khi đó, California, Mỹ cách Triều Tiên 9.000 km.

 

Ông Kim Jong Un có bài phát biểu đầu năm mới. Nguồn: Reuters

 

Tuy nhiên, Triều Tiên thường không mấy thành công trong các vụ thử tên lửa, đặc biệt là tên lửa đạn đạo tầm trung Musudan của nước này, mới chỉ phóng thành công một lần trong 8 lần thử nghiệm.

 

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ, Anna Richey-Allen hôm qua cho rằng Triều Tiên “đang cố tình gây hấn và tung ra những lời lẽ “đổ thêm dầu vào lửa” để đe dọa nền hòa bình và ổn định của thế giới cũng như thách thức các quy định, cam kết quốc tế nhằm xây dựng lại các cuộc đàm phán thực sự”.

 

Bà Anna cũng yêu cầu “tất cả các quốc gia hãy sử dụng mọi kênh sẵn có, mọi phương tiện có tầm ảnh hưởng để làm rõ với Triều Tiên rằng việc thử nghiệm các tên lửa đạn đạo là không thể chấp nhận được và sẽ phải nhận hậu quả vì cách hành xử không theo luật này”.

 

Tên lửa Musudan của Triều Tiên có tầm bắn khoảng 3.000 km, là mối đe dọa đối với Hàn Quốc và Nhật Bản cũng như đảo Guam của Mỹ.

 

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc từ chối bình luận về lời tuyên bố thử nghiệm ICBM nói trên của Bình Nhưỡng.

Theo một quan chức tình báo cấp cao của Mỹ, Tổng thống đắc cử Donald Trump cho đến nay mới chỉ yêu cầu duy nhất cung cấp bản báo cáo tình báo đặc biệt về vấn đề Triều Tiên và chương trình hạt nhân của nước này. Đây cũng là mối quan tâm của tướng nghỉ hưu Michael Flynn, người được ông Trump chọn làm cố vấn an ninh quốc gia.

 

                                                                          TheoInfonet.vn

Các tin khác


Đức gây áp lực để Mỹ cung cấp thêm hệ thống Patriot cho Ukraine

Dẫn các nguồn thạo tin, Bloomberg cho biết Đức đang gây áp lực buộc Mỹ phải cung cấp thêm ít nhất một hệ thống Patriot cho Ukraine.

G7 có thể mất 10 năm mới bắt kịp sản lượng nhiên liệu hạt nhân của Nga

Chuyên gia hạt nhân Nga nói rằng Mỹ và nhóm G7 đã tuyên bố sẽ chấm dứt nhập khẩu nhiên liệu hạt nhân của Nga, nhưng các nền kinh tế hàng đầu phương Tây vẫn tụt hậu so với Moskva về các công nghệ nguyên tử mới.

Nga mời tất cả các nước tham gia dự án tạo hành lang giao thông Bắc - Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 22/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mời tất cả các quốc gia quan tâm tham gia vào dự án tạo ra hành lang giao thông Bắc - Nam, kết nối Vịnh Ba Tư với Biển Bắc Băng Dương.

ASEAN tăng cường hợp tác về sở hữu trí tuệ

Ngày 22/4, tại thành phố Đà Nẵng, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức cuộc họp lần thứ 72 Nhóm Công tác về Hợp tác Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (AWGIPC 72) và các sự kiện bên lề. Hoạt động nhằm thực hiện nghĩa vụ của nước thành viên ASEAN trong hợp tác ASEAN về sở hữu trí tuệ.

Tương lai không còn ''ô nhiễm trắng''

"Ngay trong ngôi nhà của mình, bạn có thể thấy rất nhiều thứ, từ vỏ bọc thực phẩm, chậu hoa cho đến các loại dụng cụ, đều bằng nhựa. Nhựa sẽ đi đâu sau khi không được sử dụng nữa? Chúng không bị phân hủy. Kể cả khi được chôn lấp, nhựa vẫn tồn tại hàng trăm năm và các hạt vi nhựa sẽ làm ô nhiễm hệ sinh thái xung quanh".

Tổng tham mưu trưởng IDF phê duyệt kế hoạch tiếp tục chiến dịch ở Gaza

Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Trung tướng Herzi Halevi đã phê duyệt các kế hoạch tiếp tục cuộc chiến chống lực lượng Hamas ở Dải Gaza.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục