Ít nhất 60 người thiệt mạng trong một vụ bạo loạn đẫm máu nhất trong hệ thống các nhà tù ở Brazil hơn hai thập kỷ qua, các quan chức địa phương ngày 2-1 cho biết.

Người thân của các tù nhân tập trung tại một chốt kiểm tra của cảnh sát chống bạo động gần nhà tù Anisio Jobim, thành phố Manaus, Brazil, ngày 2-1-2017. (Ảnh: Reuters)

Vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Anisio Jobim, ở thành phố Manaus, bang Amazonas, bắt đầu vào cuối này 1-1 và được kiểm soát vào khoảng 7 giờ (theo giờ địa phương) ngày 2-1.

Các quan chức địa phương cho biết, vụ bạo loạn là hành động trả thù giữa các băng nhóm tội phạm tại Brazil, 12 nhân viên cai ngục đã bị bắt giữ làm con tin trong vụ bạo loạn nhưng sau đó toàn bộ số nhân viên cai ngục này đã được thả và không bị thương.

Ngay khi bạo loạn bắt đầu xảy ra tại một khu giam giữ ở nhà tù Anisio Jobim, hàng chục tù nhân trong khu giam giữ thứ hai đã bắt đầu một cuộc bỏ trốn quy mô lớn. Tổng cộng có 184 tù nhân đã bỏ trốn khỏi nhà tù và 40 trong số đó đã bị bắt trở lại cho tới chiều ngày 2-1.

Bộ trưởng Tư pháp Brazil Alexandre de Moraes đã tới Manaus cùng ngày để họp với Thống đốc bang Amazonas và các quan chức liên bang khác về vụ bạo loạn.

Hệ thống nhà tù của Brazil được biết đến là luôn trong tình trạng quá tải, thực trạng này đã dẫn đến một số vụ bạo loạn chết người trong hệ thống nhà tù tại nước này trong quá khứ. Nhà tù Anisio Jobim hiện đang giam giữ 2.230 tù nhân nhưng khả năng giam giữ thực tế của nhà tù này chỉ là 590 tù nhân.

Vài giờ sau khi vụ bạo loạn tại nhà tù Anisio Jobim kết thúc, các tù nhân tại một trung tâm giam giữ cạnh đó cũng đã bắt đầu gây bạo loạn và tìm cách bỏ trốn. Giới chức cho biết, tình hình đã nhanh chóng được kiểm soát.

 

 

                                                                        TheoNhandan

Các tin khác


Đức gây áp lực để Mỹ cung cấp thêm hệ thống Patriot cho Ukraine

Dẫn các nguồn thạo tin, Bloomberg cho biết Đức đang gây áp lực buộc Mỹ phải cung cấp thêm ít nhất một hệ thống Patriot cho Ukraine.

G7 có thể mất 10 năm mới bắt kịp sản lượng nhiên liệu hạt nhân của Nga

Chuyên gia hạt nhân Nga nói rằng Mỹ và nhóm G7 đã tuyên bố sẽ chấm dứt nhập khẩu nhiên liệu hạt nhân của Nga, nhưng các nền kinh tế hàng đầu phương Tây vẫn tụt hậu so với Moskva về các công nghệ nguyên tử mới.

Nga mời tất cả các nước tham gia dự án tạo hành lang giao thông Bắc - Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 22/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mời tất cả các quốc gia quan tâm tham gia vào dự án tạo ra hành lang giao thông Bắc - Nam, kết nối Vịnh Ba Tư với Biển Bắc Băng Dương.

ASEAN tăng cường hợp tác về sở hữu trí tuệ

Ngày 22/4, tại thành phố Đà Nẵng, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức cuộc họp lần thứ 72 Nhóm Công tác về Hợp tác Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (AWGIPC 72) và các sự kiện bên lề. Hoạt động nhằm thực hiện nghĩa vụ của nước thành viên ASEAN trong hợp tác ASEAN về sở hữu trí tuệ.

Tương lai không còn ''ô nhiễm trắng''

"Ngay trong ngôi nhà của mình, bạn có thể thấy rất nhiều thứ, từ vỏ bọc thực phẩm, chậu hoa cho đến các loại dụng cụ, đều bằng nhựa. Nhựa sẽ đi đâu sau khi không được sử dụng nữa? Chúng không bị phân hủy. Kể cả khi được chôn lấp, nhựa vẫn tồn tại hàng trăm năm và các hạt vi nhựa sẽ làm ô nhiễm hệ sinh thái xung quanh".

Tổng tham mưu trưởng IDF phê duyệt kế hoạch tiếp tục chiến dịch ở Gaza

Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Trung tướng Herzi Halevi đã phê duyệt các kế hoạch tiếp tục cuộc chiến chống lực lượng Hamas ở Dải Gaza.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục