Phó Thủ tướng Kyrgyzstan Mukhammetkaly Abulgaziyev, ngày 16-1 cho biết, lỗi của phi công có thể là nguyên nhân khiến máy bay của hãng hàng không Thổ Nhĩ Kỳ bị rơi gần sân bay Manas, bên ngoài Thủ đô Bishkek của Kyrgyzstan. Theo số liệu mới nhất, số người thiệt mạng trong vụ tai nạn này là 37 người.

 Hiện trường máy bay chở hàng của Thổ Nhĩ Kỳ bị rơi gần sân bay Manas, bên ngoài Thủ đô Bishkek của Kyrgyzstan, ngày 16-1-2017. (Ảnh: Reuters)

“Chúng tôi vẫn chưa thể tuyên bố nguyên nhân chính xác khiến máy bay rơi. Theo các báo cáo ban đầu, đó có thể là do lỗi của phi công nhưng quá trình điều tra vẫn đang diễn ra. Mọi thông tin chi tiết sẽ được công bố sau khi quá trình điều tra hoàn tất”, ông Abulgaziyev nói.

Cũng theo ông Abulgaziyev, bốn thành viên phi hành đoàn của máy bay nắm khá rõ về sân bay Manas. Tại thời điểm xảy ra vụ tai nạn, điều kiện thời tiết tại sân bay Manas là bình thường, trong suốt đêm trước đó, 11 máy bay đã cất cánh và hạ cánh tại sân bay. Trước đó, hãng tin Reuters đưa tin, máy bay bị rơi khi đang cố gắng tìm cách hạ cánh trong điều kiện tầm nhìn hạn chế.

Theo thông tin chính thức, vào sáng ngày 16-1, một máy bay Boeing 747 chở hàng thuộc hãng hàng không Thổ Nhĩ Kỳ ACT, bị rơi xuống một khu định cư vùng ngoại ô gần sân bay Manas. Vụ tai nạn đã làm 37 người chết, trong đó có các thành viên phi hành đoàn. Phần lớn những người thiệt mạng là cư dân sinh sống lại khu định cư, 11 người bị thương đã được chuyển tới bệnh viện. Vụ tai nạn cũng đã làm 15 nơi ở của người dân tại khu định cư bị phá hủy hoàn toàn và 32 ngôi nhà bị hư hại.

 

                                                             TheoNhandan

Các tin khác


G7 có thể mất 10 năm mới bắt kịp sản lượng nhiên liệu hạt nhân của Nga

Chuyên gia hạt nhân Nga nói rằng Mỹ và nhóm G7 đã tuyên bố sẽ chấm dứt nhập khẩu nhiên liệu hạt nhân của Nga, nhưng các nền kinh tế hàng đầu phương Tây vẫn tụt hậu so với Moskva về các công nghệ nguyên tử mới.

Nga mời tất cả các nước tham gia dự án tạo hành lang giao thông Bắc - Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 22/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mời tất cả các quốc gia quan tâm tham gia vào dự án tạo ra hành lang giao thông Bắc - Nam, kết nối Vịnh Ba Tư với Biển Bắc Băng Dương.

ASEAN tăng cường hợp tác về sở hữu trí tuệ

Ngày 22/4, tại thành phố Đà Nẵng, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức cuộc họp lần thứ 72 Nhóm Công tác về Hợp tác Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (AWGIPC 72) và các sự kiện bên lề. Hoạt động nhằm thực hiện nghĩa vụ của nước thành viên ASEAN trong hợp tác ASEAN về sở hữu trí tuệ.

Tương lai không còn ''ô nhiễm trắng''

"Ngay trong ngôi nhà của mình, bạn có thể thấy rất nhiều thứ, từ vỏ bọc thực phẩm, chậu hoa cho đến các loại dụng cụ, đều bằng nhựa. Nhựa sẽ đi đâu sau khi không được sử dụng nữa? Chúng không bị phân hủy. Kể cả khi được chôn lấp, nhựa vẫn tồn tại hàng trăm năm và các hạt vi nhựa sẽ làm ô nhiễm hệ sinh thái xung quanh".

Tổng tham mưu trưởng IDF phê duyệt kế hoạch tiếp tục chiến dịch ở Gaza

Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Trung tướng Herzi Halevi đã phê duyệt các kế hoạch tiếp tục cuộc chiến chống lực lượng Hamas ở Dải Gaza.

Nổ súng vào đám đông dự tiệc ở Mỹ, ít nhất 2 người thiệt mạng

Ít nhất 2 người đã thiệt mạng và 6 người khác bị thương trong vụ nổ súng tại một bữa tiệc đường phố ở thành phố Memphis, bang Tennessee của Mỹ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục