Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ngày 13-2 đã lên án vụ phóng tên lửa của CHDCND Triều Tiên hồi cuối tuần qua, hối thúc các thành viên “tăng gấp đôi nỗ lực” để thực thi các biện pháp trừng phạt đối với Triều Tiên.

 

Hình ảnh về vụ phóng thử tên lửa Pukguksong-2 của CHDCND Triều Tiên do hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA công bố. (Ảnh: KNCA/Reuters)
Thông cáo của Hội đồng Bảo an cho biết: “Các thành viên của Hội đồng Bảo an lấy làm tiếc về tất cả các hoạt động liên quan đến tên lửa đạn đạo của CHDCND Triều Tiên, trong đó có các vụ phóng tên lửa”.

Thông cáo “kêu gọi tất cả các quốc gia thành viên tăng gấp đôi nỗ lực để thực thi đầy đủ các biện pháp trừng phạt do Hội đồng Bảo an áp đặt đối với CHDCND Triều Tiên”.

Hội đồng Bảo an không đề cập rõ những bước đi nào có thể thực hiện ngoài các biện pháp trừng phạt được Liên hợp quốc ủng hộ đối với Triều Tiên từ năm 2006 liên quan đến các vụ thử hạt nhân và tên lửa đạn đạo của nước này.

Cũng trong ngày 13-2, các quan chức Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc đã tổ chức một cuộc họp trực tuyến trong đó các quan chức đã lên án vụ phóng tên lửa là “hành động vi phạm trắng trợn” nhiều nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Lầu năm góc cho biết, Mỹ “tái khẳng định các cam kết an ninh mạnh mẽ của nước này” đối với Hàn Quốc, Nhật Bản.

Cuối ngày 13-2, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết, Mỹ và Hàn Quốc sẽ triển khai các vũ khí và trang thiết bị chiến lược trong cuộc tập trận chung hằng năm.

Trong khi đó, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe nói, ông hy vọng chính quyền của Tổng thống Trump sẽ thực thi lập trường cứng rắn hơn đối với Triều Tiên.

Triều Tiên từng tuyên bố bất cứ biện pháp trừng phạt nào chống lại các chương trình tên lửa hay nhạt nhân của Triều Tiên là vi phạm chủ quyền và quyền tự vệ của nước này.

 

                                                     TheoNhandan

Các tin khác


Kế hoạch phòng thủ dân sự của Thụy Điển cho tình huống xung đột lan rộng ở châu Âu

Thụy Điển đang tăng cường phòng thủ dân sự, đặc biệt là kế hoạch đảm bảo an ninh năng lượng trong giai đoạn khủng hoảng.

Nga và Ukraine nhất trí trao đổi trẻ em di dời do xung đột

Nga và Ukraine đã nhất trí trao đổi khoảng 50 trẻ em phải di dời sau khi xung đột giữa hai nước bùng phát hồi tháng 2/2022.

Tại sao ông Trump không phản đối gói viện trợ mới của Mỹ cho Ukraine?

Ông Trump có thể được hưởng lợi khi để Quốc hội Mỹ thông qua gói viện trợ mới cho Ukraine.

Đức gây áp lực để Mỹ cung cấp thêm hệ thống Patriot cho Ukraine

Dẫn các nguồn thạo tin, Bloomberg cho biết Đức đang gây áp lực buộc Mỹ phải cung cấp thêm ít nhất một hệ thống Patriot cho Ukraine.

G7 có thể mất 10 năm mới bắt kịp sản lượng nhiên liệu hạt nhân của Nga

Chuyên gia hạt nhân Nga nói rằng Mỹ và nhóm G7 đã tuyên bố sẽ chấm dứt nhập khẩu nhiên liệu hạt nhân của Nga, nhưng các nền kinh tế hàng đầu phương Tây vẫn tụt hậu so với Moskva về các công nghệ nguyên tử mới.

Nga mời tất cả các nước tham gia dự án tạo hành lang giao thông Bắc - Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 22/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mời tất cả các quốc gia quan tâm tham gia vào dự án tạo ra hành lang giao thông Bắc - Nam, kết nối Vịnh Ba Tư với Biển Bắc Băng Dương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục